Dịch COVID-19 "đảo chiều": Hơn 1 triệu người đã hồi phục trên toàn cầu

Thứ Sáu, 01/05/2020, 11:57
Thống kê do Wordometers cập nhật ngày 1/5 cho thấy, số ca hồi phục sau khi mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 1 triệu người, tương đương 1/3 số ca lây nhiễm. 

Thêm nhiều bệnh nhân được chữa khỏi COVID-19 trên thế giới. Ảnh: UCHealth

Theo đó, tính đến trưa ngày 1/5, trên thế giới ghi nhận 1.042.841 trường hợp hồi phục. Trong khi đó, số ca nhiễm đang dừng ở 3.308.290 ca. Số ca tử vong vì COVID-19 toàn cầu hiện đang là 234.108 ca.

Mỹ vẫn đang được coi là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới, với hơn 1 triệu người mắc bệnh. Châu Âu tiếp tục là cụm dịch lớn thứ 2, nhưng đang có dấu hiệu vươt qua đỉnh dịch với xu hướng các ca nhiễm mới giảm trong những ngày gần đây.

Nhiều ổ dịch lớn tại châu Âu như Tây Ban Nha, Italia hay Pháp, Đức đã đưa ra các phương án từng bước nới lỏng giãn cách xã hội và đưa cuộc sống trở lại bình thường trong tháng 5, mặc dù vẫn duy trì cảnh giác về nguy cơ làn sóng lây nhiễm lần 2.

Trong bối cảnh đó, Anh, quốc gia từng được dự đoán sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất vì COVID-19 tại châu Âu, hôm 30/4 tuyên bố đã vượt qua đỉnh dịch. Thủ tướng nước này Boris Johnson dự kiến sẽ sớm công bố kế hoạch khôi phục đời sống và nền kinh tế. 

Cùng ngày, thủ đô Moscow của Nga cũng tuyên bố đã bước qua giai đoạn đỉnh dịch. Mặc dù vậy, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin vẫn khuyến cáo người dân không được chủ quan. Moscow hiện chiếm hơn một nửa số ca mắc COVID-19 tại Nga.

Tại Hàn Quốc, nơi từng là ổ dịch COVID-19 đầu tiên sau Trung Quốc, số ca nhiễm COVID-19 hiện đang dừng ở 10.774 ca, với 9 ca lây nhiễm mới được xác nhận trong 24 giờ qua. Đã có 248 trường hợp tử vong tại Hàn Quốc vì đại dịch này.

Trong khi đó, Brazil - nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh - đang đứng trước nguy cơ trở thành ổ dịch COVID-19 mới. Chỉ trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm gần 2.000 ca nhiễm mới với thêm 105 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Lam Ninh
.
.
.