Cập nhật COVID-19 chiều 24/4

Gần 191 nghìn người trên thế giới tử vong vì COVID-19

Thứ Sáu, 24/04/2020, 16:53
Tổng số ca nhiễm COVID-19 đến chiều 24/4 đã lên đến hơn 2,716 triệu người, trong khi số ca tử vong gần chạm ngưỡng 191.000.
Ảnh minh họa. 

Mỹ vẫn là nước xếp đầu bảng với 869.172 ca nhiễm được xác nhận và gần 50.000 ca tử vong. Chỉ tính riêng bang New York đã có 263.460 trường hợp nhiễm, con số này còn cao hơn cả nước xếp liền sau Mỹ là Tây Ban Nha (213.024 ca), và gần 21.000 ca tử vong.

Tại Singapore, ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, tính đến giữa ngày 24/4 ghi nhận thêm 897 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 11.178 ca, số ca tử vong khá thấp ở mức 12.

Nước láng giềng Malaysia ghi nhận thêm 88 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 5.691 ca. Theo sau Singapore là Indonesia Philippines với số ca nhiễm lần lượt là 7.775 và 7.192.

Lễ Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu trong tình trạng đóng cửa ở nhiều nơi. Ở Indonesia, hàng triệu người không thể về nhà theo thông lệ do lệnh cấm di chuyển, trong khi tại Malaysia, lệnh khóa cửa toàn quốc được kéo dài đến tận tháng 5.

Người Hồi giáo ở Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng phân biệt đối xử, tấn công và đổ lỗi cho việc truyền virus.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 24/4 tuyên bố nâng mức độ nguy hiểm cho việc đi đến 14 quốc gia, bao gồm Nga, Ukraine và Belarus do đại dịch COVID-19, kêu gọi công dân từ chối đến thăm các quốc gia này.

Ngoài ra, thị trưởng thành phố Osaka của Nhật Bản cũng đang đối mặt với chỉ trích sau khi cho rằng đàn ông đi siêu thị hiệu quả hơn phụ nữ vì phụ nữ đi mua sắm quá lâu. Các quan chức Nhật Bản đang vật lộn để ngăn chặn tình trạng quá tải tại một loạt cửa hàng.

Tại châu Âu, Nga đang có nguy cơ trở thành tâm dịch mới. Trong 24 tiếng qua, nước này ghi nhận thêm gần 6.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 68.622 và 615 ca tử vong. Riêng thủ đô Moscow chiếm hơn một nửa với 36.897 ca. Theo Sputnik, hơn 2,5 triệu xét nghiệm COVID-19 đã được tiến hành tại Nga.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Đức cũng đã vượt ngưỡng 150.000 và số ca tử vong là 5.575. Số người thất nghiệp tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu cũng dự kiến vượt qua con số 3 triệu.

Thủ tướng Anh Boris Johnson được cho là đang hồi phục tại nhà riêng ở vùng ngoại ô, tuy nhiên, chưa có quyết định về thời điểm ông sẽ trở lại làm việc, theo Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock.

Duy Tiến
.
.
.