Bộ tự xét nghiệm COVID-19 đầu tiên được cấp phép trên thế giới

Thứ Tư, 18/11/2020, 15:42
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã công bố cấp phép cho bộ dụng cụ tự kiểm tra COVID-19 đầu tiên có thể được sử dụng tại nhà, Sputnik đưa tin.
Ảnh minh họa. 

“Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho bộ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 đầu tiên để người dân có thể tự kiểm tra tại nhà và cung cấp kết quả nhanh chóng. Bộ thử nghiệm ‘tất cả trong một’ Lucira COVID-19 sử dụng phản ứng khuếch đại qua trung gian vòng thời gian thực, xét nghiệm sử dụng một lần nhằm phát hiện virus SARS-CoV-2 gây ra COVID-19,”, FDA cho biết trong một tuyên bố.

Xét nghiệm hoạt động bằng cách phân tích một miếng gạc mũi tự thu thập trong vòng khoảng 30 phút. Xét nghiệm được chỉ định sử dụng cho những người từ 14 tuổi trở lên và chỉ được phép sử dụng theo đơn.

Đây là một bước tiến lớn trong việc xét nghiệm COVID-19 tại Mỹ, nước hiện dẫn đầu thế giới về cả số ca nhiễm và tử vong. Tính đến ngày 18/11, Mỹ đã ghi nhận hơn 11,3 triệu ca nhiễm và gần 250.000 ca tử vong.

Duy Tiến
.
.
.