Thủ tướng Anh thêm một lần "thoát nạn" COVID-19

Thứ Ba, 17/11/2020, 20:53
Dù đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng ông Johnson vẫn sẽ tự cách ly. 
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh minh họa Getty Images. 

Người phát ngôn của ông Boris Johnson ngày 17/11, Thủ tướng Anh đã xét nghiệm âm tính với COVID-19, nhưng nhà lãnh đạo Anh sẽ tiếp tục tự cách ly theo đúng hướng dẫn của chính phủ. 

Trước đó, một số nguồn tin cho hay, ông Johnson đã tiếp xúc với một số người bị nhiễm COVID-19, làm nổi lên lo ngại rằng Thủ tướng Anh có thể thêm một lần nhiễm căn bệnh này. 

Ngày 15/11, người phát ngôn của Chính phủ Anh cho biết Thủ tướng Boris Johnson cùng ngày đã được cơ quan y tế (NHS) thông báo yêu cầu tự cách ly sau khi tiếp xúc với người dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ông Boris Johnson từng nhập viện vì COVID-19 trong tháng 4 năm nay và đã có lúc ở tình trạng thập tử nhất sinh với 3 đêm điều trị tại phòng chăm sóc tích cực.

Tính đến ngày 17/11, Anh là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19 tại châu Âu với gần 1,4 triệu ca nhiễm và hơn 52.000 ca tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. 

Duy Tiến
.
.
.