Vỡ đê quai dự án chỉnh trị dòng A Vương

Thứ Năm, 15/09/2016, 14:16
1.350m3 đất đá đắp đê quai bị cuốn trôi, dẫn đến nước lũ tràn qua phần đầu kè phía đường ĐT606 phá đi một đoạn đất đồi dài khoảng 17m...


Chiều 15-9, ông Bling Mia, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, xác nhận với phóng viên Báo CAND, do ảnh hưởng cơn bão số 4, gây mưa lớn trên diện rộng, lưu lượng nước trên dòng sông A Vương dâng cao đã làm phần đất đắp đê quai của dự án Chỉnh trị dòng sông A Vương để xây dựng công trình Trung tâm hành chính xã Atiêng bị nước cuốn trôi phá vỡ.

Sự việc xảy ra vào tối 12-9, khiến cho 1.350m3 đất đá đắp đê quai bị cuốn trôi, dẫn đến nước lũ tràn qua phần đầu kè phía đường ĐT606 phá đi một đoạn đất đồi dài khoảng 17m.

Đê quai của dự án chỉnh trị dòng A Vương bị vỡ do mưa lớn, ảnh hưởng của bão số 4 vừa qua.

Sau khi sự cố xảy ra, UBND huyện Tây Giang đã đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế tính toán, xem xét lại giải pháp thoát lũ cho công trình cũng như sự ổn định của tuyến kè bê tông vì đây là công trình rất quan trọng bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật lân cận mà trong đó dòng chảy gần như vuông góc với tuyến kè.

Ngoài ra, chính quyền Tây Giang còn đề nghị các đơn vị liên quan xem xét xây dựng kéo dài một đoạn kè khoảng 17m đến gần đường ĐT606 và một tường chắn đất nhằm không để tái diễn sự cố tương tự.

Được biết, dự án Chỉnh trị dòng sông A Vương để xây dựng công trình Trung tâm hành chính xã Atiêng, huyện Tây Giang có tổng mức đầu tư là gần 7,2 tỷ đồng.

Việc vỡ đê quai dẫn đến nước lũ tràn qua phần đầu kè phía đường ĐT606 phá đi một đoạn đất đồi dài khoảng 17m.

Đến thời điểm này, nhà thầu thi công xây dựng đã thi công gồm 2 hạng mục là tuyến kênh và tuyến kè; trong đó tuyến kênh bê tông có chiều dài 90m đã thi công xong 70m phần bê tông đáy và tường kè. Riêng phần mái kè (lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn) và đỉnh kè chưa thi công, đang thi công đắp đất vỗ mái taluy.

Trong một diễn biến khác, liên quan đến sự cố vỡ hầm dẫn dòng tại dự án thủy điện Sông Bung 2, đến nay, dù đã rất nỗ lực song các đơn vị cứu nạn cứu hộ vẫn chưa tìm thấy tung tích của 2 công nhân mất tích.
Ngọc Thi
.
.
.