Quảng Nam: Nhiều xã ở Tây Giang vẫn còn bị chia cắt

Thứ Bảy, 10/10/2009, 10:29
Chiều 8/10, ông Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư Huyện ủy Tây Giang cho biết đợt bão lũ và mưa lớn vừa qua khiến Tây Giang có 160 điểm sạt lở nghiêm trọng, với khoảng hơn 300.000m3 đất đá.

Hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt gần như 100% bị hư hỏng; 125 công trình đập dâng, 12.000m kênh mương, 75 công trình đập chắn nước đã sạt lở; 280ha lúa, 167 ha hoa màu các loại, 14 ao cá bị ngập nước, cuốn trôi; 40 ha rừng bị ngã đổ. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 250 tỷ đồng. Con số này chưa bao gồm tổn thất ở 4 xã biên giới giáp Lào vì hệ thống thông tin liên lạc và giao thông bị chia cắt nên chưa có báo cáo cụ thể.

Hiện công tác cứu trợ cho đồng bào dân tộc Cơ Tu sống ở các xã này đang được tiến hành khẩn trương, không để xảy ra tình trạng đồng bào thiếu đói do hết lương thực

Thân Lai
.
.
.