Thông tin chính thức sự cố tại thủy điện Sông Bung 2

Thứ Tư, 14/09/2016, 09:56
Khi đang tổ chức triển khai công tác đắp đê quây hạ lưu hạng mục hầm dẫn dòng thi công và bơm nước để chuẩn bị thi công bê tông nút hầm dẫn dòng thì gặp sự cố nước lũ lớn làm bục cửa van số 2, hầm dẫn dòng thi công, gây ngập cục bộ sau đập...


Sáng 14-9, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo công bố thông tin chính thức về tình hình xảy ra sự cố công trình thủy điện Sông Bung 2 tại xã La Êê, xã Zuôih, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Ông Huỳnh Khánh Toàn thông tin sự cố tại buổi họp báo.

Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi nhận được thông tin về sự cố vỡ hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2, Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Nam do đích thân ông Toàn làm Trưởng đoàn cùng UBND huyện Nam Giang đã có mặt tại hiện trường vào lúc 23h ngày 13-9.

Sự cố vỡ hầm dẫn dòng Thủy điện Sông Bung 2 đã gây ra thiệt hại lớn.

Sự cố xảy ra vào lúc 16h25 ngày 13-9, nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 đang tổ chức triển khai công tác đắp đê quây hạ lưu hạng mục hầm dẫn dòng thi công và bơm nước để chuẩn bị thi công bê tông nút hầm dẫn dòng thì gặp sự cố nước lũ lớn làm bục cửa van số 2, hầm dẫn dòng thi công gây ngập cục bộ sau đập.

Sự cố này đã khiến 2 công nhân lái máy đào của nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 bị mất tích gồm Đặng Văn Tuyền (37 tuổi, quê huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Minh Luân (24 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ); ngoài ra, một số công nhân trồng rừng, người vãng lai chưa liên lạc được.

Ngay trong đêm 13-9, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường sự cố để kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố vỡ hầm dẫn dòng.

Bên cạnh thiệt hại về người, sự cố vỡ hầm dẫn dòng cũng đã khiến 2 ô tô loại 7 chỗ, 2 máy đào, 1 máy cẩu 25 tấn, khoảng 4-5 chiếc ô tô tải và các thiết bị thi công, vật tư khác bị ngập trong nước.

Nước tràn cũng đã làm ngập lụt một số tuyến đường giao thông tại thôn Pà Ooi, xã La Êê, cuốn trôi 2 nhà người dân tại thôn Pà Ooi, 1 ngôi nhà khác bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân của sự cố được xác định do ảnh hưởng của bão số 4 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 11-9, nước lũ về hồ chứa với lưu lượng rất lớn (vào khoảng 560m3/s) và nước lũ đã chảy mạnh làm bục cửa van số 2 hầm dẫn dòng thi công.

Sau khi sự cố xảy ra, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với địa phương tìm kiếm người bị mất tích, di dời người, tài sản của 2 hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn; ngoài ra còn cảnh báo nguy cơ ngập lụt, vận động nhân dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm 13-9.

Được biết, công trình TĐSB 2 được phép tích nước hồ chứa từ ngày 25-8-2016 và hoàn thành đóng cửa van hầm dẫn dòng vào ngày 3-9 vừa qua.

Công trình Thủy điện Sông Bung 2 có quy mô công suất 100MW (lớn thứ tư tại Quảng Nam, sau thủy điện A Vương, Sông Tranh và Sông Bung 4) được triển khai xây dựng trên địa bàn các xã La Êê, Zuôi, Chơ Chuôn (huyện Nam Giang) và Tr’hy (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) tại vùng biên giới Việt - Lào, cách TP Đà Nẵng hơn 250km.

Việc vỡ hầm dẫn dòng Thủy điện Sông Bung 2 đã gây ra tâm lý hoang mang trong người dân vùng hạ du.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi “Công an có vào cuộc khởi tố vụ án để điều tra sự cố này hay không?”, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đến thời điểm này chưa có dấu hiệu tội phạm trong sự cố này nên chưa thể khởi tố điều tra.

Liên quan đến sự cố tại công trình Thủy điện Sông Bung 2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng UBND tỉnh Quảng Nam khẩn trương phối hợp tìm kiếm cứu nạn người bị mất tích, có ngay giải pháp khắc phục sự cố, không để mất an toàn cho người, công trình và vùng hạ lưu.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương xác định nguyên nhân, có ngay các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hồ đập trong khu vực, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15-9.
Ngọc Thi-Hoài Thu
.
.
.