Bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ do Bộ Chính trị quyết định

Thứ Ba, 20/10/2015, 17:27
Phó ban tổ chức Thành ủy cho biết, toàn bộ công tác nhân sự của Hà Nội được Bộ Chính trị đánh giá cao, Bí thư Thành ủy Hà Nội là nhân sự hết sức quan trọng, sẽ do Bộ Chính trị quyết định.

Chiều 20/10, tại cuộc họp với báo chí, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI sẽ có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp 5 năm 2015-2020; đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; lựa chọn và bầu 75 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng (trong đó có 4 đại biểu đương nhiên, 57 đại biểu bầu tại Đại hội).

Phó ban tổ chức Thành ủy cho biết, Bí thư Thành ủy Hà Nội là nhân sự hết sức quan trọng, sẽ do Bộ Chính trị quyết định. Theo ông Đức, Thành ủy Hà Nội thực hiện công tác nhân sự hết sức nghiêm túc, khách quan, dân chủ và đã được Bộ Chính trị duyệt. “Toàn bộ công tác nhân sự của Hà Nội được Bộ Chính trị đánh giá cao”.

Ông Phan Chu Đức, Phó ban tổ chức Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi họp.

Phó ban tổ chức Thành ủy Phan Chu Đức cũng cho biết: Tỷ lệ đổi mới cấp ủy của nhiệm kỳ này theo quy định là 1/3. Thành ủy Hà Nội đã chuẩn bị hơn 1/3, đảm bảo đúng quy định của Trung ương. Hà Nội có tỷ lệ cán bộ nữ cao, đảm bảo theo quy định là 15%. “Về tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi), ở nhiệm kỳ này đã đạt 7%, tăng 3,5% so với nhiệm kỳ trước. Đây là cố gắng rất lớn của Hà Nội vì công tác cán bộ không thể đốt cháy giai đoạn vì phải có quy trình, rèn luyện, thử thách”, ông Đức nói. Cũng theo Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, đại biểu trẻ nhất được đề cử vào Ban chấp hành Đảng bộ TP là Bí thư huyện đoàn Sóc Sơn.

Trong buổi họp báo, ông Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông báo, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI diễn ra ngày 31/10 đến 3/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Chi Linh
.
.
.