Xén tiền hỗ trợ thiên tai, hai cựu cán bộ xã lãnh án tù

Thứ Hai, 11/05/2020, 15:11
Được giao nhiệm vụ chi trả tiền hỗ trợ thiên tai cho người dân, hai cán bộ xã cấu kết xén bớt để chia nhau nên phải vào vòng tố tụng hình sự

Kết thúc phiên xử phúc thẩm ngày 11/5, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Võ Thành Toản (SN 1968), nguyên cán bộ nông nghiệp UBND xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa). 

Cùng tội danh này bị cáo Triệu Công Tấn (SN 1980), nguyên cán bộ văn hóa kiêm thủ quỹ UBND xã Sơn Trung lãnh án 5 năm 6 tháng tù. Mức án nêu trên được tòa án cấp phúc thẩm phán quyết sau khi chấp nhận kháng cáo của hai bị cáo, giảm nhẹ hình phạt 6 tháng tù cho Toản và 1 năm tù cho Tấn.

Hai bị cáo Võ Thành Toản và Triệu Công Tấn tại phiên xử phúc thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa ngày 11-5.  Ảnh : N.V

Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 4/2018, UBND xã Sơn Trung phân công cho Võ Thành Toản và Triệu Công Tấn thực hiện nhiệm vụ chi tiền hỗ trợ gần 642 triệu đồng cho 441 hộ gia đình bị thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp sau cơn bão số 12 cuối năm 2017. 

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Toản và Tấn cấu kết nhau “xén bớt” 45 triệu đồng bằng nhiều thủ đoạn lừa dối người dân khi công bố số tiền được nhận và hướng dẫn ký tên nhận tiền.

 Số tiền chiếm đoạt được chia cho Toản 25 triệu đồng, Tấn 20 triệu đồng. Sau khi vụ việc phát lộ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Sơn vào cuộc khởi tố vụ án và bị can, Toản và Tấn đã nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.


Hữu Toàn
.
.
.