Chuyện điều tra án "lâm tặc" ở Đức Trọng

Thứ Bảy, 04/02/2023, 08:21

Xế trưa cũng là lúc đối tượng cuối cùng thừa nhận hành vi khai thác gỗ trái pháp luật tại tiểu khu 275, xã Liên Hiệp vào ngày 29 Tết, Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng liền chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ lập tức dẫn giải 5 đối tượng liên có quan vào hiện trường vụ phá rừng để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra.

Sau bữa cơm trưa ăn vội tại cơ quan, các CBCS Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ Công an huyện Đức Trọng nhận nhiệm vụ dẫn giải các đối tượng khẩn trương lên đường. Nếu chậm trễ, công tác có thể phải kéo dài sang ngày hôm sau vì việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở. Điều này sẽ gây ảnh hưởng tới tiến độ điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can. “Nếu không vào cuộc sốt sắng, nghiêm túc và triệt để, các đối tượng có liên quan tới hành vi này sẽ lờn, coi thường pháp luật và tiếp tục vi phạm!..”, Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng chia sẻ.

5-2.jpg -0
Các đối tượng khai thác gỗ trái pháp luật bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Ngay khi tiếp nhận hồ sơ từ Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng và Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh trong ngày đi làm lại đầu tiên của năm mới, Công an huyện Đức Trọng đã triệu tập những người có liên quan để lấy lời khai, đồng thời vận động một số đối tượng đang có hành vi lẩn trốn khỏi nơi cư trú trở về trình diện, làm việc với cơ quan Công an. Lần lượt 5 đối tượng gồm: KDruyn (SN 1989), KĐiêm (SN 1997), KTùng (SN 2007), KKiệt (SN 2004) và KThạnh (SN 1994), tất cả đều trú tại thôn Gần Reo, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, đã thừa nhận hành vi khai thác gỗ trái pháp luật tại tiểu khu 275, xã Liên Hiệp vào ngày 29 Tết vừa qua. Lâm sản thiệt hại là 3 cây gỗ (1 cây tùng du sam nhóm 2 và 2 cây trâm nhóm 3) có tổng khối lượng là 8,2m3.

Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT tiến hành áp dụng điều tra, truy tố, đồng thời sẽ đề nghị TAND huyện xét xử lưu động tại UBND xã Liên Hiệp để nâng cao công tác tuyên truyền pháp luật, tạo tính răn đe, giáo dục tại địa phương.

Những năm qua, Công an huyện Đức Trọng đã nỗ lực đấu tranh, trấn áp tội phạm ngay từ khi mới manh nha. Trước Tết Nguyên đán 2023, Công an huyện Đức Trọng đã điều động 2/3 quân số của đơn vị tăng cường xuống Công an các xã, thị trấn trọng điểm để hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã gọi hỏi răn đe, trấn áp, xử lý dứt điểm những vụ việc liên quan tới ANTT.

Ngày 13/1 vừa qua, ngay khi tiếp nhận thông tin của anh Phạm Minh Nhật (SN 2000, trú tại thôn Phú Lộc, xã Phú Hội) về việc bị một nhóm người trói, bắt cóc đánh đập và cưỡng đoạt tài sản, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc. Chỉ 3 ngày sau, cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng về tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản gồm: Phan Thị Hòa (SN 1987, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), Hoàng Văn Tin (SN 2002, quê Nghệ An), Phàng Phúc Gia Khang (SN 2004, ngụ thị trấn Liên Nghĩa), Phạm Duy Anh (SN 2003, thị trấn Liên Nghĩa), Võ Tấn Tùng (SN 2005, thị trấn Liên Nghĩa), Kha Văn Hồng (SN 1997, quê Nghệ An) và Phùng Anh Khôi (SN 2005, thị trấn Liên Nghĩa).

Nhóm đối tượng này đã bắt cóc anh Phạm Minh Nhật từ xã Phú Hội đưa lên xe ôtô tải chở tới một địa điểm tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, trói nạn nhân lại tiếp tục đánh đập, sau đó yêu cầu anh Nhật phải viết giấy nhận nợ cho Hoàng Văn Tin với số tiền 20 triệu đồng. Nhóm này còn khám người anh Nhật, lấy được 16 triệu đồng cùng một điện thoại.

Chỉ trong vòng 10 ngày trước Tết Nguyên đán 2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ Công an huyện Đức Trọng đã phát hiện, bắt giữ 11 vụ vận chuyển, mua bán, tàng trữ pháo nổ, củng cố hồ sơ, khởi tố 8 vụ. Trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết cổ truyền 2023, Công an huyện Đức Trọng cũng đã khởi tố 13 vụ với 13 bị can, đồng thời lập hồ sơ 5 trường hợp đưa vào diện giáo dục tại xã, thị trấn...

Những năm qua, Công an huyện Đức Trọng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2022, Công an huyện Đức Trọng đã vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Khắc Lịch
.
.
.