Chủ tịch xã và kiểm lâm "bật đèn xanh" cho lâm tặc

Thứ Tư, 21/12/2022, 17:41

Chủ tịch xã và kiểm lâm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình cho phép Trần Duy Tuấn khai thác trái phép rừng phòng hộ.

Ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra Quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý rừng” đối với Lầu A Dùa - Chủ tịch UBND xã Toả Tình, huyện Tuần Giáo và Phạm Duyên Nguyện - Công chức Hạt kiểm lâm huyện Tuần Giáo đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, liên quan đến khai thác trái phép rừng phòng hộ.

Bắt tạm giam chủ tịch xã và cán bộ kiểm lâm liên quan đến khai thác trái phép rừng phòng hộ -0
Thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Duyên Nguyện.
Bắt tạm giam chủ tịch xã và cán bộ kiểm lâm liên quan đến khai thác trái phép rừng phòng hộ -1
Đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lầu A Dùa.

Theo đó, Năm 2021, Lầu A Dùa - Chủ tịch UBND xã Toả Tình, huyện Tuần Giáo và Phạm Duyên Nguyện - Kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm huyện Tuần Giáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình cho phép Trần Duy Tuấn, địa chỉ tại Tiểu khu 9, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La khai thác trái phép 1.278 cây gỗ Thông ba lá có trữ lượng là 794,244 m3 trên diện tích 8,04 ha rừng phòng hộ là rừng trồng tại khoảnh 16, tiểu khu 618, bản Hua Sa A, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (trữ lượng gỗ tròn là 496,518 m/8,04 ha).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý.

Văn Hiển
.
.
.