Bắt nhóm “lâm tặc” phá rừng quy mô lớn ở Đà Lạt

Thứ Năm, 11/08/2022, 12:37

Nhóm “lâm tặc” triệt phá rừng thông với diện tích khoảng 2ha tại phường 8, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 3 tháng lập chuyên án điều tra.

Ngày 11/8, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Thị Minh (SN1962) và Dương Kim Hà (SN 1982), đều ngụ phường 12, TP Đà Lạt; khởi tố bị can đối với Bùi Thị Huyền (SN 1984, ngụ phường 12, TP Đà Lạt) nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, để điều tra về hành vi phá rừng xảy ra tại tiểu khu 144b, phường 8, TP Đà Lạt.

Bắt nhóm “lâm tặc” phá rừng lớn nhất Đà Lạt -0
Lê Thị Minh được xác định là đối tượng cầm đầu vụ phá rừng.

Liên quan tới vụ án trên, cơ quan chức năng cũng đang lấy lời khai của Bùi Văn Giá (SN 1985), Quách Văn Khuyên (SN 1980), Lê Văn Hà (SN 1975) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1973), cùng ngụ phường 12, TP Đà Lạt. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đây là những đối tượng trực tiếp tham gia phá rừng.

Giữa tháng 5/2022, sau khi lực lượng chức năng phát hiện vụ phá rừng trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP Đà Lạt lập chuyên án truy xét. 

Bắt nhóm “lâm tặc” phá rừng lớn nhất Đà Lạt -0
Đối tượng Dương Kim Hà tại hiện trường vụ phá rừng tiểu khu 144b, phường 8, TP Đà Lạt.

Hiện trường xảy ra vụ phá rừng cách xa khu dân cư, các đối tượng sau khi phá rừng không để lại manh mối ở hiện trường. Tuy nhiên, sau 3 tháng nỗ lực điều tra, bằng nhiều nghiệp vụ , lực lượng chức năng đã xác định được nhóm “lâm tặc” này.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận lợi dụng đêm khuya đã nhiều lần sử dụng cưa tay và cưa máy để cưa hạ rừng thông, mục đích nhằm lấn chiếm đất sản xuất nông nghiệp.

Bắt nhóm “lâm tặc” phá rừng lớn nhất Đà Lạt -0
Một góc hiện trường vụ phá rừng do các đối tượng trên thực hiện.

Vị trí rừng bị cưa phá thuộc lô a, b, khoảnh 15, tiểu khu 144b, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý. Theo thống kê, có khoảng 400 cây thông đường kính gốc từ 15-60cm đã bị các đối tượng cưa hạ. Diện tích rừng bị cưa phá rộng khoảng 2ha. Đây là vụ phá rừng thông quy mô lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại Đà Lạt.

Khắc Lịch
.
.
.