Nhiều hecta rừng ở Đakrông bị "lâm tặc" chặt phá

Thứ Bảy, 13/08/2022, 16:00

Chính quyền, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang điều tra xử lý một vụ phá rừng quy mô lớn trên địa bàn huyện Đakrông thì mới đây, địa phương này lại xảy ra một vụ phá rừng mới khác với tính chất, mức độ nghiêm trọng tương tự.

Rừng bị chặt phá, khai thác gỗ trái phép thuộc 2 tiểu khu 686Đ và 708, thôn Pa Tầng và Tà Lêng, xã Đakrông, huyện Đakrông. Sau khi cưa hạ cây rừng và cưa xẻ gỗ thành phách, hộp, "lâm tặc" đã vận chuyển trót lọt ra bên ngoài. Hiện trường còn lại chỉ những gốc cây; một số phách, hộp gỗ nhỏ “lâm tặc” chưa kịp di chuyển và bìa gỗ nằm rải rác trong rừng.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông, các tiểu khu rừng kể trên do Ban quản lý rừng cộng đồng tại địa phương quản lý và bảo vệ. Chiều 13/8, sau báo cáo sự việc của đơn vị chức năng này, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Sở NN&PTNT tỉnh, UBND huyện Đakrông, đề nghị ngăn chặn kịp thời và xử lý triệt để vụ phá rừng này.

Nhiều hécta rừng ở Đakrông bị chặt phá -0
Rừng ở Đakrông bị khai thác trái phép.

Trước đó, Báo CAND đã phản ánh, hơn 10ha rừng tự nhiên phục hồi thuộc các tiểu khu rừng 699 và 708 xã Đakrông, huyện Đakrông, bị chặt trắng qua thời gian dài nhưng không được chính quyền, ngành chức năng liên quan của địa phương kịp thời phát hiện, xử lý. 

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông, trên cơ sở ảnh vệ tinh và nguồn tin, từ ngày 5/4/2022, lực lượng của đơn vị đã tổ chức kiểm tra và đến một tuần sau đó thì phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn ở 2 tiểu khu rừng nói trên.

Số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy, có trên 20 hecta rừng ở đây bị xâm hại, trong đó nhiều hécta rừng thuộc xã Đakrông bị chặt trắng. Thời gian diễn ra việc chặt phá rừng này từ khoảng giữa tháng 3/2022 đến giữa tháng 4/2022.

Thanh Bình
.
.
.