Dùng gạch đập kính hàng loạt ôtô “xịn” để trộm tài sản

Thứ Tư, 11/03/2020, 14:40
Với một chiếc búa, đôi khi thuận tiện tìm viên gạch bên đường, tên trộm Vương Văn Long “ngựa quen đường cũ” đã gây ra 4 vụ vụ phá cửa kính xe ôtô và lấy trộm tài sản trong xe.

Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vinh đã tiến hành thực nghiệm điều tra tại hiện trường các vụ đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản do Vương Văn Long (SN1990), trú tại xóm Mẫu Lâm, xã Hưng Lộc, Tp.Vinh gây ra. Long là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản cũng với thủ đoạn tương tự. 

Vương Văn Long thực hiện lại vụ đập kính ô tô.

Trước đó, khoảng giữa tháng 1/2020, trên địa bàn TP Vinh xảy ra các vụ đập kính xe ô tô để lấy trộm tài sản. Lợi dụng sơ hở của các chủ xe ôtô, đối tượng đã phá cửa kính xe và lấy toàn bộ tài sản trong xe. Đặc biệt, chỉ từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 vừa qua, Công an TP Vinh nhận được hàng loạt đơn trình báo của bị hại với cùng một nội dung: Xe ôtô của họ bị phá kính và mất toàn bộ tài sản trong xe. 

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an TP Vinh đã họp bàn và quyết định xác lập Chuyên án để đấu tranh, làm rõ. Tuy nhiên, do kẻ gian không để lại dấu vết gì đáng kể. Các camera giám sát tại khu vực người dân để ôtô có ghi được hình ảnh nghi phạm điều khiển xe máy điện, nhưng mờ nhạt, không rõ mặt người nên việc điều tra, truy tìm thủ phạm các vụ trộm gặp nhiều khó khăn.

Long là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định được đối tượng chính thực hiện các vụ trộm tài sản là Vương Văn Long - đối tượng nằm trong ổ nhóm chuyên đập kính ô tô trộm tài sản mà Công an thành phố Vinh đã triệt xóa năm 2015, vừa mới ra tù không lâu.   

Trong lúc đang điều tra làm rõ thì rạng sáng 4/3, chị Nguyễn Thị Ngân (SN 1966), trú tại phường Hưng Phúc, Tp.Vinh đậu xe ô tô nhãn hiệu Toyota BKS 37A-230.80 trước cổng nhà bị kẻ gian đập vỡ kính cửa xe bên phải, lấy trộm một chiếc cập bên trong có 1.583.000 tiền kíp Lào, 1.500 USD và 2.500.000đ cùng một số đồ dùng cá nhân.  

Các trinh sát tiến hành theo dõi, phát hiện Long thuê phòng tại khách sạn Long Phụng Phường Hưng Bình trong người mang theo nhiều tiền. Ngay trong ngay 4/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vinh đã tiến hành bắt giữ và đưa Vương Văn Long về cơ quan Công an để làm rõ. 

Tại cơ quan Công an, Long thừa nhận chính là thủ phạm đập kính ôtô của chị Ngân để trộm tiền. Ngoài ra, đối tượng cũng thừa nhận đã thực hiện 3 vụ đập kính trộm tài sản trước đó. Do vừa mới ra tù, không có công ăn việc làm ổn định lại nghiện ma túy, Long tìm cách kiếm tiền bằng việc trộm cắp tài sản. 

Với thủ đoạn cũ, Vương Văn Long đi dọc các tuyến đường thành phố, lựa chọn xe ô tô “xịn” được đỗ ngoài đường, dùng đèn pin soi vào trong xe, phát hiện có đồ đạc bên trong đối tượng dùng búa hoặc gạch thủ sẵn để phá kính, lấy trộm tài sản trong xe. Tổng giá trị tài sản mà Vương Văn Long trộm cắp và phá hoại là 80 triệu đồng. 

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Vương Văn Long để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. 

Minh Tâm – Xuân Bắc
.
.
.