Xúc động tri ân tại nơi khởi nguồn Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Thứ Năm, 23/02/2023, 19:21

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND (11/3/1948-11/3/2023), 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), ngày 23/2, Đoàn công tác của Báo CAND do Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã về xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo CAND; đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn và CBCS, phóng viên, nhân viên Báo CAND khu vực Hà Nội.

Về phía Công an tỉnh Bắc Giang có Đại tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Tân Yên.

Xúc động tri ân tại nơi khởi nguồn Sáu điều Bác Hồ dạy CAND -0
Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND cùng Đoàn công tác dâng hoa tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Tưởng nhớ và kính dâng lên Bác những thành tích mà đơn vị đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua, Thiếu tướng Phạm Khải khẳng định, tập thể CBCS, phóng viên, nhân viên Báo CAND đã kịp thời học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Lãnh đạo đơn vị đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng đối với CBCS, phóng viên, nhân viên theo tinh thần học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Xúc động tri ân tại nơi khởi nguồn Sáu điều Bác Hồ dạy CAND -0
Thiếu tướng Phạm Khải đọc diễn văn tại Lễ báo công.
Xúc động tri ân tại nơi khởi nguồn Sáu điều Bác Hồ dạy CAND -1
Đoàn công tác làm lễ báo công tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Bên cạnh đó, Đảng ủy - Ban Biên tập Báo CAND luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Chi hội Nhà báo của đơn vị đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Thiếu tướng Phạm Khải, cùng với công tác làm báo, thời gian qua, nhiều chương trình thiện nguyện, chung sức vì cộng đồng đã được Báo CAND phối hợp với các nhà hảo tâm triển khai một cách có hiệu quả: chương trình cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt; chương trình "Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023"; tặng xe đạp, sách vở và đồ dùng học tập cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó; hỗ trợ lực lượng CAND trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; thăm hỏi, chia sẻ với các gia đình CBCS Công an có hoàn cảnh khó khăn, hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ... Năm 2022, Báo CAND cùng các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình CBCS CAND có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách trên mọi miền Tổ quốc với tổng giá trị là hơn 5 tỷ đồng.

Xúc động tri ân tại nơi khởi nguồn Sáu điều Bác Hồ dạy CAND -0
Thiếu tướng Phạm Khải cùng Đoàn công tác tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Trong năm 2022, có 27 cá nhân, tập thể được các cấp, các ngành khen thưởng, trong đó có: 3 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 2 Giải B và 1 Giải C - Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021; 1 Giải A, 1 Giải C - Giải Búa liềm Vàng trong lực lượng CAND trao tặng; 1 Giải Nhì - Giải Báo chí viết về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo QĐND tổ chức. Đáng chú ý, với những kết quả đã đạt được, năm 2022, Báo CAND vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc".

Xúc động tri ân tại nơi khởi nguồn Sáu điều Bác Hồ dạy CAND -0
Thiếu tướng Phạm Khải phát biểu tại chương trình thăm, tặng quà CBCS có hoàn cảnh khó khăn.

"Mỗi CBCS, phóng viên, nhân viên Báo CAND luôn tự nhắc nhở với lòng mình rằng, phải luôn không ngừng rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt nghị quyết của Đảng để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đơn vị vững mạnh" - Thiếu tướng, Tổng Biên tập Phạm Khải khẳng định.

Xúc động tri ân tại nơi khởi nguồn Sáu điều Bác Hồ dạy CAND -1
Thiếu tướng Phạm Khải tặng quà CBCS có hoàn cảnh khó khăn.
Xúc động tri ân tại nơi khởi nguồn Sáu điều Bác Hồ dạy CAND -0
Thiếu tướng Phạm Khải và Đại tá Thân Văn Hải trao quà tại chương trình.

Rời Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, Đoàn công tác của Báo CAND đã đến thăm Công an huyện Tân Yên, trao 15 suất quà (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) tặng CBCS có hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt Đảng uỷ, Ban Biên tập Báo CAND, Thiếu tướng Phạm Khải gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm, tạo điều kiện của Công an tỉnh Bắc Giang để Báo CAND thực hiện tốt chương trình về nguồn, sinh hoạt chính trị trên quê hương Nhã Nam, huyện Tân Yên.

"Các phần quà tuy giá trị khiêm tốn, nhưng là tình cảm, tấm lòng của những người làm báo Báo CAND, mong các đồng chí tiếp tục phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người chiến sĩ Công an "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", đồng chí Tổng Biên tập chia sẻ.

Xúc động tri ân tại nơi khởi nguồn Sáu điều Bác Hồ dạy CAND -0
Thiếu tướng Phạm Khải và Đại tá Trần Duy Hiển trao quà tặng CBCS có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Đại tá Thân Văn Hải bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi Báo CAND lựa chọn nơi khởi nguồn Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là một trong những địa điểm tổ chức sinh hoạt chính trị, dâng hoa, báo công. Đây cũng là thời điểm ý nghĩa khi toàn lực lượng CAND đang chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND.

"Báo đã dành tình cảm đặc biệt, tặng quà cho những CBCS có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên trong công tác. Đây là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần, sự hỗ trợ đối với CBCS mà Công an tỉnh trân trọng cảm ơn", Đại tá Thân Văn Hải nhấn mạnh và mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, ủng hộ của Báo CAND để Công an tỉnh Bắc Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Báo CAND đã có buổi giao lưu sinh hoạt văn hoá với Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng tại tỉnh Bắc Ninh.

Xúc động tri ân tại nơi khởi nguồn Sáu điều Bác Hồ dạy CAND -0
Thiếu tướng Phạm Khải phát biểu tại buổi giao lưu giữa Báo CAND với Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng.

Vui mừng, trân trọng đón tiếp đoàn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng Nguyễn Văn Hùng cho biết, đây là dịp mà hai đơn vị gặp mặt, giao lưu, ôn lại những tình cảm gắn bó nhiều năm qua sau những năm đại dịch COVID-19. "Có thể nói rằng, tình cảm, sự gắn bó vừa trí tuệ, vừa hành động, hiệu quả trong công tác dân sinh, giúp đỡ xã hội giữa hai bên đã đưa chúng ta xích lại gần nhau hơn, tình cảm mỗi ngày một tốt hơn", ông Nguyễn Văn Hùng bày tỏ.

Xúc động tri ân tại nơi khởi nguồn Sáu điều Bác Hồ dạy CAND -0
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại chương trình.

Trong những năm COVID-19, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng cũng không tránh khỏi những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, Ban lãnh đạo Tập đoàn vẫn bảo đảm đời sống cán bộ, nhân viên trong công ty và tìm cách duy trì phát triển, đầu tư xây dựng thêm một số hạng mục đẹp, làm hài lòng du khách... Song song với những công việc nêu trên, Tập đoàn cũng làm tốt công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng Báo CAND và các ban, ngành đến với đồng bào nghèo, khu dân cư.

Xúc động tri ân tại nơi khởi nguồn Sáu điều Bác Hồ dạy CAND -0
Xúc động tri ân tại nơi khởi nguồn Sáu điều Bác Hồ dạy CAND -1
Thiếu tướng Phạm Khải và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng Nguyễn Văn Hùng trân trọng gửi tặng những món quà lưu niệm ý nghĩa.

"Trong đợt dịch COVID-19 và sau dịch đến nay, chúng tôi dành ra hơn 30 tỷ đồng ủng hộ đồng bào nghèo, riêng ủng hộ cho các tổ chức đoàn thể của lực lượng CAND đã hơn 20 tỷ đồng. Nói như một lời ca, "mang trên mình còn lắm vết thương, nhưng vẫn xông ra chiến trường vì một lẽ sống cao đẹp", phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội", Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng chia sẻ và gửi lời chúc tập thể Báo CAND ngày càng phát triển, đưa thương hiệu lan toả sâu rộng, đón nhận nhiều tình cảm yêu thương của độc giả...

Xúc động tri ân tại nơi khởi nguồn Sáu điều Bác Hồ dạy CAND -0
Thiếu tướng Phạm Khải và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng Nguyễn Văn Hùng với các đại biểu tại chương trình giao lưu.

Xúc động đón nhận tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu từ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng Nguyễn Văn Hùng, Thiếu tướng Phạm Khải trân trọng cảm ơn, khẳng định, đối với tập thể Báo CAND, ông Nguyễn Văn Hùng là người anh, người bạn gắn bó thân thiết nhiều năm nay, khi đến địa chỉ này, các CBCS, phóng viên, nhân viên của Báo luôn cảm thấy gần gũi, "có cảm giác như đang về nhà mình".

Đánh giá công tác an sinh xã hội của Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đặc biệt có ý nghĩa, gắn bó với lực lượng CAND, dành tình cảm lớn cho CBCS Công an hưu trí, Thiếu tướng Phạm Khải nhấn mạnh, với cương vị nguyên Trưởng Phòng Công tác Chính trị Công an TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hùng là người con của lực lượng Công an, có nhiều đóng góp quý báu.

"Điều đặc biệt hơn, những công việc anh Hùng làm rất chu đáo, tỉ mỉ, khẳng định văn hoá ứng xử của một doanh nhân rất đáng trân trọng. Trong công tác an sinh xã hội, anh rất quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn mà anh đọc được trực tiếp qua báo chí, từ đó có những chỉ đạo trực tiếp, rất cụ thể..."- Thiếu tướng Phạm Khải nhấn mạnh.

Quỳnh Vinh - Phùng Nguyễn - Chiến Thắng
.
.