Vận động đối tượng giết người ra đầu thú

Thứ Năm, 07/04/2022, 18:56

Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Vũ Tấn Phước (SN 2002, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người. 

Vụ án xảy ra vào ngày 3/4, tại số 10, ngõ 663, đường Trường Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, bắt nguồn từ mâu thuẫn trong quá trình ngồi uống rượu giữa Phước và nạn nhân vụ án là Chu Văn Tùng (SN 1978, trú tại Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội).

Trong quá trình này, Tùng đã dùng cốc thuỷ tinh, đập vào đầu của Phước. Bị đánh đau, Phước trong lúc thiếu bình tĩnh đã dùng con dao đang gọt hoa quả đâm Tùng tử vong.

Vận động đối tượng giết người ra đầu thú -0
Cán bộ Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Hoàng Mai hỏi cung đối tượng Phước.

Về phần Phước, sau khi vụ án xảy ra, đối tượng đã bắt taxi về Bệnh viện Sơn Tây khâu vết thương ở đầu. Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ án, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; xác định đối tượng gây án là Phước.

Từ đó, Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Công an xã Minh Quang, huyện Ba Vì, vận động gia đình đưa Phước đến Cơ quan Công an đầu thú vào ngày 4/4.

Vận động đối tượng giết người ra đầu thú -0
Phan Vũ Tấn Phước tại cơ quan Công an.

Phước là con út trong gia đình có 2 anh em. Cách đây một thời gian, Phước từ Ba Vì ra Hà Nội học nghề chạy quảng cáo. Trong quá trình này, Phước ở cùng với một người bạn cũng thuê phòng trọ tại khu vực nạn nhân Tùng đang làm việc.

Vụ việc chỉ xuất phát từ nguyên nhân giản đơn nhưng do có men bia, rượu và việc thiếu kiểm soát trong hành động đã xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Xuân Mai
.
.