Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra công tác ứng trực tại Công an quận Hoàng Mai

Chủ Nhật, 30/01/2022, 15:14

Đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, để nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Ngày 30/1, Đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm, kiểm tra công tác tại Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Cùng dự buổi kiểm tra công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai...

Công an quận Hoàng Mai đảm bảo công tác ứng trực dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi kiểm tra công tác.
Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và Đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, trong năm 2021, tình hình ANTT trên địa bàn quận được giữ vững; công tác phối hợp giữa lực lượng Công an quận với các lực lượng chức năng trong tổ chức phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn đạt hiệu quả, được Công an TP Hà Nội, Quận ủy, UBND quận ghi nhận.
Công an quận Hoàng Mai đảm bảo công tác ứng trực dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng quà Công an quận Hoàng Mai.

Để đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an quận đã xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời tham mưu Quận ủy, UBND quận chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các phường tham gia phối hợp lực lượng Công an quận đảm bảo ANTT.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm (giảm 40% so với thời gian liền kề), tỷ lệ điều tra khám phá án đạt kết quả cao, các chỉ tiêu đạt và vượt mức đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt cao.  

Công an quận Hoàng Mai đảm bảo công tác ứng trực dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 -0
Đại tá Nguyễn Đình Chiến báo cáo công tác với đồng chí Thứ trưởng và Đoàn công tác

Bên cạnh đó, Công an quận đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp tục làm sạch dữ liệu công dân trên hệ thống dữ liệu dân cư trên địa bàn; tiếp nhận, giải quyết các thủ tục về cư trú của công dân theo Luật Cư trú.

Công an quận Hoàng Mai đảm bảo công tác ứng trực dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng quà Công an phường Tương Mai.

Đồng thời, cập nhật, xác thực và kiểm soát thông tin tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch COVID-19. Duy trì hoạt động hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo thông tin dân cư trên địa bàn được bổ sung, cập nhật thường xuyên theo nguyên tắc “Đúng, đủ, sạch, sống”.

Tại buổi kiểm tra, để hiệu quả công tác năm 2022 đạt cao hơn năm 2021, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, ngay từ bây giờ, Công an quận cần nhận thức đầy đủ những kết luận, tổng kết của từng lực lượng mà Bộ Công an và lãnh đạo Bộ đã triển khai, của Công an TP đã quán triệt.

Trên tinh thần đó, Công an quận phải sâu sát cơ sở; chủ động nắm tình hình; tăng cường đấu tranh trấn áp, xử lý kịp thời tình hình phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, nhất là tội phạm cướp, cướp giật; các tệ nạn xã hội cờ bạc, ma túy, mại dâm…

Công an quận Hoàng Mai đảm bảo công tác ứng trực dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu tại buổi kiểm tra công tác. 

Xác định cơ cấu tội phạm, trước mắt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán để chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các phương pháp, biện pháp giải quyết các tình huống trong tất cả các lĩnh vực, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đẩy mạnh triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong việc thực hiện các giải pháp của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội cho phù hợp với đặc điểm địa bàn và tình hình hiện nay.

* Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác ứng trực đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Công an phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Vũ Linh
.
.