Công an Thủ đô thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Công an quận Hoàng Mai vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo an ninh trật tự

Thứ Hai, 13/12/2021, 21:56

An ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội (TTATXH) được đảm bảo; tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trong 11 tháng năm 2021 giảm 7,05 %; các vụ án đều được khám nhanh, điều tra nhanh…

Trong điều kiện công tác phòng, chống dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hoàng Mai là địa bàn có nhiều điểm cách ly tập trung, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa là lực lượng tuyến đầu chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Đó là những kết quả Công an quận Hoàng Mai đạt được trong năm 2021.

Phá nhiều vụ án nổi bật

Phát huy kết quả đạt được của đơn vị vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”, năm 2021 Công an quận Hoàng Mai tiếp tục gặt hái nhiều chiến công. Một trong những thành tích nổi bật đó là công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Ngày 8/4, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàng Mai điều tra, đã làm rõ ổ nhóm cho vay lãi nặng do đối tượng Trần Văn Siển (SN 1992, ở tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu. Siển hoạt động cho vay lãi nặng từ ngày 1/6/2017 đến thời điểm bị bắt, bằng hình thức  cho vay “họ” với tỉ lệ 10 ăn 8. Tức là nếu khách vay bát họ 10 triệu đồng thì sẽ bị cắt lãi ngay 2 triệu đồng, họ chỉ được nhận 8 triệu đồng. Mỗi ngày, khách phải đóng cả gốc và lãi 200 nghìn đồng trong vòng 50 ngày, tương đương với lãi suất 5 nghìn đồng/1 triệu đồng/ ngày, tương ứng với 180 %/ năm. Để thực hiện hành vi phạm tội, Siển thuê 9 đối tượng làm việc và trả lương tháng với nhiệm vụ quản lý cửa hàng đi đáo nợ và thu hồi nợ. Quá trình đấu tranh, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàng Mai xác định, Siển và các đối tượng trong ổ nhóm đã cho 173 khách vay tiền. Qua kiểm tra dữ liệu trong máy tính tại nơi các đối tượng thuê làm trụ sở để hoạt động đã phát hiện từ ngày 1/6/2017 đến ngày 8/4/2021, các đối tượng đã cho hơn 7 nghìn lượt khách hàng vay nợ với tổng số tiền là hơn 20 tỷ đồng; thu lời bất chính gần 7 tỷ đồng; số tiền cho vay hiện tại hơn 3 tỷ đồng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an quận Hoàng Mai vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo an ninh trật tự -0
 Công an quận Hoàng Mai hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19.

Trong năm 2021, Công an quận Hoàng Mai mà chủ công là lực lượng Cảnh sát hình sự đã đánh mạnh vào tổ chức đánh bạc; đã bắt giữ 36 vụ, 123 đối tượng, xử lý hình sự 30 vụ, 107 đối tượng… Ngày 6/7, tại khu vực cổng trường tiểu học Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Vĩnh Hưng, kiểm tra đối tượng Lương Văn Chiến (SN 1991, ở tại tổ 8, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai). Quá trình kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân, tổ công tác đã đưa về trụ sở làm việc.

Từ đây, đã làm rõ một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tại cơ quan Công an, Chiến khai đã có hành vi đánh bạc dưới hình cá độ bóng đá. Chiến được Nguyễn Thanh Trường (SN 1991, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) thuê 5 triệu đồng/1 tháng để đi thu tiền cá độ bóng đá. Chiến đã thu tiền của 3 khách hàng là Trần Đình Hưng (SN 1986, trú tại phường Trần Phú) và hai đối tượng là Toàn và Long, anh ta không biết nhà. Hưng đã chuyển khoản 200 triệu đồng, Toàn đã chuyển 30 triệu đồng và Long chuyển khoản 12 triệu đồng cho Chiến để thanh toán tiền cá độ bóng đá với Trường. Tại cơ quan Công an, Hưng khai nhận đã chơi cá bộ bóng đá với Trường và thanh toán tiền thắng, thua cho Chiến. Trường đã cho Hưng tài khoản cá độ bóng đá ở trang wed…, với hạn mức 400 USD, quy ước 1 USD là 50 nghìn đồng. Quá trình điều tra đối tượng Trường khai nhận đã từ cuối tháng 6/2021, đến nay và đã nhận tài khoản các độ của Nguyễn Tiến Hoàng (SN 1992, tú tại phương Trần Phú)…

Công an quận Hoàng Mai vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo an ninh trật tự -0

Vừa chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự

Chiến công nối tiếp chiến công, trong quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công an quận Hoàng Mai đã bắt 2 vụ, 19 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép. Trong đó có một đối tượng người Trung Quốc; bắt một đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế; khởi tố hai đối tượng có hành vi đưa người nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.

Điển hình vào hồi 5h30' ngày 7/1, qua tin báo của quần chúng về việc tại khu vực dưới vành đai 3 gần đình Nam Dư Hạ có nhóm 5 người lạ mặt nghi là người nước ngoài, Công an quận Hoàng Mai đã cử tổ công tác kiểm tra, phát hiện 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc. Qua đấu tranh nhóm người trên khai đi bộ đường núi và Việt Nam bằng đường tiểu ngạch ngày 6/1, qua một người Việt Nam (đang xác minh nhân thân) tại khu vực cửa khẩu phía Bắc (không qua hải quan kiểm soát) với mục đích thông qua một người đồng hương môi giới hứa xin việc làm ở Campuchia và Việt Nam. Sau khi qua khu vực biên giới, khoảng từ 21h-22h ngày 6/1, các đối tượng đón 1 xe ô tô đưa xuống Hà Nội đến khu vực đường dưới Vành đai 3 gần đình Nam Dư Hạ, phường Trần Phú để chờ người đến đón thì bị phát hiện.

Công an quận Hoàng Mai vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo an ninh trật tự -0

Tiếp đó, vào hồi 11h ngày 27/3 tại Khu đô thị Splendora An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện bắt, giữ đối tượng người Hàn Quốc là LEE  SUK J00. Quá trình kiểm tra, phát hiện bắt, giữ đối tượng Công an quận Hoàng Mai đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quốc tế mà Việt Nam tham gia, đồng thời chấp hành nghiêm túc các quy định về công tác phòng ngừa dịch bệnh COVID - 19 (qua lấy mẫu của đối tượng xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID - 19).

Tại cơ quan Công an, qua xác minh sơ bộ, đối tượng khai nhận nhân thân đúng như trong Quyết định truy nã ngày 29/1/2020 của Tòa án quận Trung ương Seoul, Hàn Quốc nhưng đối tượng không biết mình bị truy nã. Đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam tháng 1/2019 bằng đường bộ từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (trước đó, đối tượng nhập cảnh qua đường không từ sân bay Ichoen - Hàn Quốc vào Trung Quốc), sau đó đối tượng thuê nhà và sinh sống ở chung cư CT1, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội đến ngày 24/3/2021 đối tượng chuyển về ở tại Khu đô thị Splendora An Khánh, Hoài Đức. Ngày 31/3/2021, Công an phường Đại Kim phối hợp Đội An ninh, Đội Điều tra tổng hợp và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã bàn giao đối tượng cho Cảnh sát Hàn Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Nội Bài.

Cùng với công tác phòng, chống tội phạm, Công an quận Hoàng Mai đã triển khai các mô hình “vùng xanh”, chống dịch hiệu quả. Công an quận có công văn số 1966/CAHM-XDPT ngày 02/8/2021, về nhân rộng mô hình "vùng xanh" vùng an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các tổ dân phố trên địa bàn quận Hoàng Mai. Lấy mô hình “vùng xanh” tại phường Mai Động làm điểm, đã thành lập các tổ tự quản an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các tổ dân phố trên địa bàn 14 phường để hỗ trợ các hoạt động chia sẻ công tác phòng chống dịch với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19, không để lây lan dịch bệnh sang “vùng an toàn" chưa phát hiện các trường hợp mắc bệnh.

Công an quận Hoàng Mai vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo an ninh trật tự -0

 Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiện nguyên, tặng quà cho các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà, học bổng cho các em nhỏ mồ côi; trao 200 suất quà bao gồm: Gạo, mì, măm, lạc, gia vị, trứng... trị giá 60 triệu đồng nhân dịp 2/9 đến sinh viên, người lao động tỉnh ngoài "mắc kẹt" vì COVID-19, trao tặng nhiều thùng nước, sữa cho các chốt kiểm soát, chốt cách ly y tế trên địa bàn quận. Tổ chức chương trình chung tay phòng, chống dịch COVID- 19 trao tặng 500 suất quà trị giá 180.000.000đ cho các hộ gia đình, sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang cư trú trên địa bàn quận Hoàng Mai...

Cùng với các hoạt động thiện nguyện, qua việc thực hiện hai dự án lớn của Bộ Công an là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp căn cước công dân gắn chíp, hình ảnh những cán bộ Công an quận Hoàng Mai ngày càng thêm gần gũi, gắn bó với nhân dân. Đó còn là hình ảnh những cán bộ Công an quên mình cứu người dân trong biển lửa tại đám cháy xảy ra vào hồi 14h20' ngày 13/1. Qua đó, đã hướng dẫn và cứu nạn được khoảng 30 người, trong đó có 2 cụ già và 2 cháu nhỏ. Mới đây vào khoảng 4h00' ngày 22/3, Công an phường Lĩnh Nam phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã giải cứu 3 nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông…

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, trong năm 2021, trong điều kiện vừa chống dịch, vừa đảm bảo ANTT, Công an quận Hoàng Mai đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, quận Hoàng Mai về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai trong đợt 4, tại điểm thu dung đã tiếp nhận: 1.051 công dân F0, chuyển viện điều trị 105 bệnh nhân, khỏi bệnh 946 (bắt đầu từ ngày 2/8/2021 và ngừng hoạt động vào ngày 9/10/2021 “hết bệnh nhân”). Công an quận đã xây dựng phương án, huy động 1.550 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở dung thu và điều trị Đền Lừ III, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Hiện tại, Công an quận tiếp tục xây dựng, triển khai phương án phân công lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở cách ly, thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Khu TĐC Đền Lừ III, P.Hoàng Văn Thụ. Tính đến 6h ngày 16/11 đã tiếp nhận 794 TH F0; hằng ngày Công an quận huy động 18 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia đảm bảo ANTT.

Công an quận Hoàng Mai đã tổ chức các chiến dịch thiện nguyên trong đợt dịch, mỗi cán bộ, chiến sỹ dành 1 ngày lương, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ đóng góp để mua nhu yếu phẩm thiết yếu tặng các hộ dân gặp khó khăn trong mùa dịch COVID. Cùng với đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai đã chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; khối đoàn kết nội bộ….Từ các hoạt động thiện nguyện đã khích lệ phong trào thi đua. Với những kết quả đó, trong năm 2021, Công an quận Hoàng Mai đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; được cấp uỷ, chính quyền địa phương và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Xuân Mai
.
.