Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao 200 phần quà tặng đồng bào Chăm

Thứ Ba, 13/07/2021, 11:15
Sáng 13/7, tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar (phường 1, quận 8, TP Hồ Chí Minh), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm và trao 200 phần quà cho đồng bào dân tộc Chăm bị ảnh hưởng dịch COVID -19 trên địa bàn quận 8. Mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng; trong đó có 1 triệu đồng tiền mặt, còn lại là nhu yếu phẩm.


Tại đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong muốn đồng bào dân tộc Chăm thực hiện nghiêm những quy định về phòng, chống dịch, góp phần cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời, mong muốn người dân cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà cho đồng bào dân tộc Chăm tại quận 8 bị ảnh dịch COVID-19.

Ông Kim Sô, Giáo cả Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar phường 1 (quận 8) chia sẻ: “Trong lúc gặp khó khăn với đại dịch COVID-19, mặc dù rất bận việc nhưng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã bớt chút thời gian đến thăm, động viên và tặng quà cho đồng bào người Chăm, chúng tôi vô vùng biết ơn Phó Thủ tướng. Mặc dù trong khu vực này không có ca bệnh nào, nhưng tôi và thành viên trong Ban Quản trị Thánh đường chia nhau thường xuyên đến từng nhà nhắc nhở người dân ở nhà và thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch”.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình động viên Giáo cả Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar.

Chị Thị Saphiagiah' là người Chăm tại phường 1 (quận 8) cho biết, hàng ngày Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đều cho người chở xe rau củ vào tận khu dân cư để phát cho người dân. “Hôm nay được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến đây tặng quà, chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn. Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm 5K và các quy định về phòng chống dịch, mong sao cho dịch bệnh qua mau”, chị Thị Saphiagiah' chia sẻ.


Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng nhà tài trợ tặng 200 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng nhà tài trợ là Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng Vĩnh Thuận đã trao 200 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Đại diện quận 8 trao quà cho đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn.

Cũng tại đây, quận 8 đã trao nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào Chăm trên địa bàn bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trị giá 40 triệu đồng.


Nguyễn Cảnh
.
.
.