Đồng chí Trương Hòa Bình tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Bến Lức

Thứ Ba, 19/04/2022, 13:31

Hướng về Lễ Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước, ngày 19/4, đồng chí Trương Hòa Bình-nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ đã trao quà, học bổng và nhà tình nghĩa tại Bến Lức, Long An. Cùng tham dự lễ trao quà có lãnh đạo Ban Dân Vận Tỉnh ủy; Sở Lao động, Thương Binh-Xã hội tỉnh; Công an tỉnh Long An...

Trưa 19/4, tại trụ sở Công an huyện Bến Lức, đồng chí Trương Hòa Bình cùng các nhà hảo tâm đã đến trao 150 phần quà cho các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công và các hộ dân gặp khó khăn. Dịp này, đồng chí Trương Hòa Bình cũng đã trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trương Hòa Bình tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Bến Lức, Long An -0
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước, bày tỏ lòng tri ân đến các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và giúp đỡ học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn. 

Đồng chí Trương Hòa Bình tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Bến Lức, Long An -0
 20 suất học bổng được tặng cho học sinh vượt khó học giỏi.
Đồng chí Trương Hòa Bình tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Bến Lức, Long An -1
Những phần quà ấm áp đến với người dân gặp khó khăn ở Bến Lức.
Đồng chí Trương Hòa Bình tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Bến Lức, Long An -2
Thượng tá Trương Nhật Minh-Trưởng Công an huyện Bến Lức trao quà cho bà con.

Theo Thượng tá Trương Nhật Minh-Trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, trong đợt trao quà lần này gồm có 50 phần quà dành cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Công an huyện Bến Lức, Công an hưu trí, gia đình chính sách ngành Công an; 100 phần quà dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) dành cho học sinh khó khăn, vượt khó học giỏi. Ngoài ra đoàn công tác và các nhà tài trợ còn trao tặng 1 căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng.

Đồng chí Trương Hòa Bình tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Bến Lức, Long An -0
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Công an huyện Bến Lức.
Đồng chí Trương Hòa Bình tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Bến Lức, Long An -1
Những đóa hoa tươi thắm gửi đến những nhà tài trợ như một nghĩa cử tri ân.

Tại buổi trao quà, đồng chí Trương Hòa Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các lão thành cách mạng sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bên cạnh đó, đồng chí Trương Hòa Bình cũng đánh giá cao những thành tựu kinh tế, xã hội của huyện Bến Lức đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy thành quả đạt được, xây dựng quê hương Bến Lức ngày thêm giàu đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giúp đỡ học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách ngày một tốt hơn.

M.Đức
.
.
.