Chung tay chuyển hóa những điểm “nóng” về ANTT:

Phát huy vai trò của người có uy tín giữ bình yên xã bản

Chủ Nhật, 18/09/2022, 09:26

Với 28 xã và 1 thị trấn nằm trong diện cần phải tập trung chuyển hóa địa bàn, ngoài lực lượng Công an, Quân đội, các đơn vị chức năng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, còn phải kể tới vai trò hết sức quan trọng của trưởng bản, trưởng dòng họ, trưởng điểm nhóm, những người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo… đang ngày đêm nỗ lực góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ bản làng bình yên.

Dòng họ tự quản đảm bảo ANTT

Nằm cheo leo giữa lưng chừng núi, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đến với bản Sin Câu, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường đó chính là sự bình yên trong chậm rãi nhịp sống của bà con dân bản nơi đây. Thay thế cho những nhà tranh, vách nứa cũ hỏng trước kia là những ngôi nhà gỗ, mái ngói hoặc mái tôn, được bao bọc bởi màu xanh bạt ngàn của núi rừng. Ông Giàng A Nhà là trưởng dòng họ Giàng ở bản Sin Câu.

lai chau 7.jpg -0
Nhiều xã, bản đang ngày càng thay da đổi thịt, đời sống người dân ổn định, đảm bảo ANTT.

Vài năm trước, tình hình ANTT trong bản có dấu hiệu phức tạp khi thanh, thiếu niên hay va chạm, đánh cãi chửi nhau, rồi thỉnh thoảng nhà này mất con gà, nhà kia mất con lợn. Là người cao tuổi lại có uy tín trong bản, từ năm 2019, được sự hỗ trợ, hướng dẫn của Công an xã, ông đã họp họ, thành lập dòng họ Giàng tự quản, bảo vệ ANTT trong bản. Dòng họ Giàng tự quản với 34 hộ và 175 nhân khẩu khi ấy nay đã thêm đông đảo, hoạt động ngày càng quy củ, góp phần cùng với lực lượng Công an xã bảo đảm ANTT, giữ  gìn bình yên cho người dân trên địa bàn.

Ông Giàng A Nhà cho biết, cứ mỗi dịp cuối năm, cả dòng họ lại tổ chức tổng kết, bình xét gia đình văn hóa và biểu dương các hộ, cá nhân có nhiều thành tích trong việc chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, những hộ gia đình, cá nhân nào chưa làm tốt các quy định, thực hiện chưa nghiêm về ANTT đều bị nhắc nhở, tuyên truyền, giáo dục, ký cam kết thực hiện nghiêm, xứng đáng là con cháu trong dòng họ.

Đến nay, 100% thành viên trong họ đều cần cù, chịu khó làm ăn phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Được sự động viên, hướng dẫn và giúp đỡ của các cấp chính quyền, Công an xã, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế như anh Giàng A Cáng, Giàng A Tùng và Giàng A Dơ…

Hơn 3 năm qua, dòng họ Giàng không có thành viên nào vi phạm pháp luật, trộm cắp tài sản hay mua bán trái phép chất ma túy và mua bán người. Từng thành viên của dòng họ cũng là những “cánh tay nối dài” của các cơ quan chức năng, Công an xã khi phối hợp chặt chẽ với Công an xã trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cảm hóa giáo dục những người lầm lỗi sớm hoàn lương, làm lại cuộc đời. Là một xã vùng núi xa xôi, thành viên của dòng họ còn phối hợp với Công an xã tích cực tuyên truyền cho bà con dân bản nắm rõ những phương thức, thủ đoạn của những đối tượng vi phạm pháp luật, nhất là kẻ xấu đến lừa đảo phụ nữ, trẻ em, mua bán người, bảo vệ bình yên cho dân bản.

Ngoài ra, dòng họ Giàng còn chủ động nắm tình hình, tư tưởng của các thành viên; tuyên truyền cho các hộ trong họ thực hiện tốt nội quy, quy chế với phương châm tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, cùng giúp nhau phát triển kinh tế. Các thành viên cũng vận động người dân trong bản không thả rông gia súc, gia cầm gây mất vệ sinh môi trường.  Bên cạnh đó, cùng với Công an xã, chính quyền cơ sở vận động người dân xóa bỏ một số hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong ma chay, cưới, hỏi; không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ...

Rời bản Sìn Câu, chúng tôi về xã Khổng Lào của huyện Phong Thổ vào một ngày đầu tháng 9. Ở những đỉnh núi cao trên miền Tây Bắc dường như càng cảm nhận được rõ hơn tiết trời đang vào Thu. Đối với xã Khổng Lào, là một xã nằm trong vùng thấp của huyện Phong Thổ. Thượng tá Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó trưởng Công an huyện Phong Thổ thông tin, xã Khổng Lào gồm 10 bản, với 879 hộ và gần 4.000 nhân khẩu, có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đời sống của bà con dân bản nơi đây chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trồng trọt.

Trên địa bàn xã, tình hình ANTT còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của bà con nơi đây. Vẫn còn tình trạng tranh chấp đất đai, khiếu kiện trong nhân dân; tội phạm ma túy hình sự với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có sự cấu kết giữa những đối tượng trong và ngoài địa bàn.

Đáng lo, trên địa bàn vẫn còn tình trạng một số thanh, thiếu niên nghiện ma túy, đây là mầm mống tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm. “Lựa chọn mô hình dòng họ tự quản không chỉ “đánh thức” tinh thần trách nhiệm của những người đứng đầu dòng họ, mà qua đó còn lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn bình yên làng bản của chính những người dân nơi đây” - Thượng tá Nguyễn Thanh Tĩnh cho biết.

Chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương giàu mạnh, bình yên

Dòng họ Vàng tự quản về ANTT đã hỗ trợ, phối hợp cùng với chính quyền, Công an xã Tà Tổng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nói đến hiệu quả của các mô hình dòng họ tự quản về ANTT, đồng chí Sùng A Chứ, Chủ tịch UBND xã Tà Tổng cho biết: “Khi chính quyền và lực lượng Công an cơ sở xuống vận động, tuyên truyền thì chính những dòng họ tự quản về mô hình ANTT như trên là ví dụ điển hình cho các dòng họ, người dân trong bản học tập, áp dụng. Vai trò của những người có uy tín, trưởng bản, trưởng dòng họ càng lớn thì tiếng nói của họ với dòng họ, bà con dân bản càng quan trọng”.

Đại tá Tao Văn Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết: Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu nói riêng, các ban, ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp đã làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân; tranh thủ có hiệu quả người có uy tín, trưởng bản, trưởng dòng họ, trưởng điểm nhóm, chức sắc tham gia bảo vệ ANTT vùng dân tộc thiểu số.

Nhiều mô hình hay như gia đình, dòng họ tự quản, gia đình, bản văn hóa; bản không có ma túy, tệ nạn xã hội; tham gia tích cực chương trình nông thôn mới; xây dựng khu dân cư an toàn; điểm nhóm tôn giáo sinh hoạt thuần túy, chấp hành pháp luật. Người dân tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cảnh giác không tin, không nghe theo những luận điệu xuyên tạc, kích động, tuyên truyền của các đối tượng xấu, không tụ tập tham gia hoạt động lập cái gọi là nhà nước Mông; không theo tà đạo, đạo lạ, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở.

Từ năm 2020, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã tham mưu mở 5 hội nghị, gặp mặt 490 lượt người có uy tín, trưởng các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo, tiếp xúc, tặng quà, động viên hơn 10.000 lượt quần chúng, trưởng bản, trưởng dòng họ, trưởng điểm nhóm, chức sắc, người có uy tín để tuyên truyền, vận động người dân đảm bảo ANTT ngay tại xã, bản.

Cũng theo Đại tá Tao Văn Trường, từ năm 2020 đến nay, số quần chúng tốt, trưởng bản, trưởng dòng họ, trưởng điểm nhóm, chức sắc, người có uy tín đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 420 tin cũng như tham gia giải quyết 16 vụ việc liên quan đến ANTT tại cơ sở. Phối hợp với Công an xã nắm, quản lý, giáo dục, cảm hóa trên 250 lượt người có hoạt động tôn giáo không tuân thủ pháp luật; tuyên truyền cảm hóa giúp 62 lượt đối tượng bị ảnh hưởng bởi những luận điệu xuyên tạc từ bỏ, không tham gia thành lập cái gọi là nhà nước Mông và trên 200 vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội.

Điển hình, qua tuyên truyền của Công an xã và các cấp, người có uy tín, đã có 113 hộ với 510 nhân khẩu dân tộc La Hủ ở xã Pa Ủ, huyện Mường Tè theo tà đạo “Xè A” từ bỏ, tự nguyện quay về phong tục truyền thống. Hỗ trợ lực lượng Công an giải quyết hoạt động liên quan đến tụ tập đông người ở núi Ao Rồng, bản Giàng Ly Cha, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè xảy ra vào ngày 3/1/2020. Vận động 2 đối tượng trước đây hoạt động lập cái gọi là nhà nước Mông lẩn trốn ở nước ngoài về trình diện với chính quyền. Vận động 100% quần chúng tín đồ, phật tử theo các tôn giáo trên địa bàn treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ lớn của đất nước.

Thông tin với PV Báo CAND, đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu cho biết: Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Công an các cấp trong việc chuyển hóa, gắn trách nhiệm của từng cá nhân. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã trong bảo đảm ANTT tại cơ sở, theo phương châm “Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”.

Cùng với đó, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong phòng, chống tội phạm ngay từ gia đình, nơi cư trú của mỗi cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hoá, xã hội tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm; tập trung vào các lĩnh vực như: Phát triển hạ tầng giao thông, hỗ trợ phát triển kinh tế, giáo dục, y tế... từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hoàng Phong
.
.