Chuyển biến ở một xã ven biển từng là điểm nóng về ANTT

Thứ Hai, 11/04/2022, 09:47

Quỳnh Lập là xã ven biển nằm ở phía Đông Bắc thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), có địa bàn tương đối rộngvới tổng diện tích 2.208ha, dân số hơn 13 nghìn người với 3.015 hộ dân, có 13 thôn chia thành hai vùng tách biệt nhau.

Ngoài ra xã Quỳnh Lập còn tiếp giáp với thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Người dân Quỳnh Lập sống chủ yếu dựa vào nghề đánh cá biển. Do vậy, tình hình ANTT trên địa bàn xã luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp đòi hỏi các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân phải nêu cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Từ năm 2019 trở về trước, xã Quỳnh Lập được biết đến là một điểm nóng về ANTT của thị xã Hoàng Mai, tình hình tội phạm trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, nổi lên chủ yếu là cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, đánh bạc, mua bán, sử dụng vật liệu nổ trái phép…

Đầu năm 2019, thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An đã bố trí Công an chính quy về xã, ban đầu chỉ có 3 đồng chí, đến nay Ban Công an xã Quỳnh Lập đã có 6 đồng chí Công an chính quy. Hơn 3 năm công tác tại đây, Thiếu tá Nguyễn Đình Châu, Trưởng Công an xã Quỳnh Lập đã chỉ đạo anh em trong đơn vị khẩn trương làm quen với địa bàn, kiện toàn lại đội ngũ, nâng cao chất lượng Công an xã bán chuyên trách. Ngay khi ổn định tổ chức, Công an xã Quỳnh Lập thấy nổi lên tình trạng người dân sau khi đi biển về (ngày 15 âm lịch hằng tháng) thường tụ tập uống rượu, đã có nhiều vụ việc xô xát, đánh nhau gây ảnh hưởng xấu tới ANTT.

Chuyển biến ở một xã ven biển từng là điểm nóng về ANTT -0
Công an xã Quỳnh Lập thường xuyên tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

Trước tình hình đó, Công an xã đã tổ chức tuyên truyền kết hợp giáo dục, răn đe, lập hồ sơ xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm. Qua mỗi vụ việc được xử lý đúng pháp luật, người dân đã dần thay đổi nhận thức về chấp hành pháp luật. Thiếu tá Nguyễn Đình Châu chia sẻ: "Đặc điểm người dân đi biển ở đây là rất bộc trực, hào sảng, bình thường rất hiền lành, nhưng "rượu vào" là rất dễ nổi nóng. Vì vậy, hằng ngày ngoài việc duy trì tuần tra đêm, cứ vào các ngày 15 âm lịch hằng tháng thì anh em Công an xã lại vất vả hơn rất nhiều, cứ nơi nào người dân tập trung uống rượu thì anh em Công an xã đều chú ý nhắc nhở. Nhờ kiên trì tuyên truyền, kết hợp xử lý nghiêm, đến nay tình trạng này đã giảm hẳn".

Mặc dù tệ nạn ma túy trên địa bàn không phức tạp như các nơi khác, nhưng với nhiều cách làm quyết liệt, hiệu quả, đến nay cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền nên Quỳnh Lập đã trở thành xã "sạch" về ma túy. Công an xã xác định phương châm làm việc đối với tội phạm ma túy là "có cầu ắt sẽ có cung" nên ngày từ đầu phải tập trung đấu tranh, phát hiện sớm "nguồn cầu" để cắt giảm. Công an xã thường xuyên tuyên truyền đến từng người dân, và phối hợp cùng chính quyền, gia đình quản lý, răn đe đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Nhờ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nên trong quý I/2022, trên địa bàn xã Quỳnh Lập không xảy ra vụ việc phạm pháp hình sự nào. Ông Nguyễn Văn Nho, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập cho biết: "Từ khi về cơ sở, Công an xã đã giải quyết ổn định tình hình ANTT, nhất là giảm hẳn tình trạng thanh, thiếu niên sau khi đi biển về tụ tập uống rượu dẫn đến đánh nhau;, ngoài ra còn tham mưu tích cực cho xã trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân, nhất là người dân đi biển. Trụ sở Công an xã Quỳnh Lập đã được xây dựng khang trang, sạch đẹp bằng nguồn vốn ngân sách địa phương".

Có nhà đối diện trụ sở Công an xã, với nghề buôn bán hàng tạp hóa, chị Lê Thị Thơ, thôn Tân Thành tâm sự: "Thỉnh thoảng có vài đối tượng vi phạm pháp luật được đưa về trụ sở Công an xã, các chú Công an đều sang nhà tôi mua bánh, sữa cho họ, tôi thấy Công an xã đối xử như vậy rất có tình người, ngoài ra tình hình ANTT đã chuyển biến tốt hơn khi các anh về đây".

Ngoài làm tốt công tác chuyên môn, Công an xã còn giúp đỡ, cưu mang và tìm kiếm việc làm cho một trường hợp là người dân trên địa bàn. Đó là anh Ngô Sơn Hải, SN 1972, quê gốc ở tỉnh Tây Ninh, năm 2010 ra Nghệ An sinh sống và lập gia đình. Sau dịp Tết Nguyên đán 2022, thấy hoàn cảnh khó khăn của anh Hải, Công an xã Quỳnh Lập đã thống nhất cưu mang, giúp đỡ anh và giới thiệu vào làm việc tại một cơ sở sản xuất nước sạch trên địa bàn với mức lương tháng là 4 triệu đồng.Những việc làm của Công an xã đã giúp anh Hải thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều, biết lo lắng cho gia đình nhiều hơn.

Đức Vũ - Trọng Tuấn
.
.