Mỗi chiến sĩ Công an phường là một dân vận khéo

Thứ Hai, 26/09/2022, 08:14

Sau 1 năm triển khai, thực hiện mô hình “Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng đã có những chuyển biến đáng ghi nhận, được Bằng khen của Bộ Công an, UBND quận. Để có được thành quả đó nhờ sự sáng tạo, triển khai từ mô hình của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường.

Trung tá Hoàng Xuân Hiển, Trưởng Công an phường Quán Toan cho biết, ngay sau khi các văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng “Công an phường Quán Toan điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự” được ban hành, CBCS Công an phường Quán Toan đã chủ động nghiên cứu 22 tiêu chí và tự nguyện viết bản cam kết chương trình hành động với phương châm sáng tạo “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường ngoài việc thực hiện tốt công tác Công an còn là một dân vận khéo”; từng CBCS tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, giao tiếp ứng xử, thực hiện đúng phương châm “khi dân khó – có Công an”, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân.

Mỗi chiến sĩ Công an phường là một dân vận khéo -0
Công an phường Quán Toan (TP Hải Phòng) tuyên truyền nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công an phường đã bám sát nội dung của Bộ Công an, đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn như: Triển khai tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, mệnh lệnh, chỉ đạo của Bộ Công an và Công an thành phố; kịp thời tham mưu cho Đảng ủy – UBND phường ban ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tổ chức trực ban 24/24h, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát địa bàn, công tác quản lý các loại đối tượng tại địa bàn cơ sở, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu. Đến tháng 5/2022, Công an phường đã hoàn thành 22/22 tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Một tuần Cảnh sát khu vực ít nhất phải tiếp công dân 2 buổi tối tại tổ dân phố để giải quyết các công việc và kiến nghị của nhân dân liên quan đến ANTT. Đơn cử, mới đây, ngày 6/9, tổ công tác Công an phường Quán Toan kết hợp với Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Hồng Bàng bắt Nguyễn Huy Hoàng (SN 2004), trú tại TP Hải Phòng theo quyết định truy nã số 24 của Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tình hình tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy, cờ bạc đã giảm hẳn. Hiện nay phường không có điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý. Trên địa bàn có 10 đối tượng nghiện ma tuý. 6 tháng đầu năm 2022, Công an phường đã lập hồ sơ đưa 1 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 1 đối tượng vào diện giáo dục tại phường. Kết hợp cùng UBND phường tăng cường kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ. Theo đó, ngày 12/7, Công an phường Quán Toan nhận được tin báo tại quán karaoke Hà Anh 5 sao có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, mua bán trái phép chất ma tuý.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường kết hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện tại phòng VIP 6 có  6 đối tượng (3 nam, 3 nữ) có biểu hiện  sử dụng trái phép chất ma tuý. Cơ quan Công an làm rõ người điều hành là Vũ Thị Vân (SN 1967), trú tại phường Quán Toan -  đối tượng chủ mưu đã bán ma túy và tổ chức cho khách và nhân viên sử dụng tại phòng hát. Hiện hồ sơ vụ việc Công an phường Quán Toan chuyển đến Đội CSĐT tội phạm về ma túy để xử lý đối tượng theo quy định.

Cũng theo Trung tá Hoàng Xuân Hiển, trên địa bàn phường có 250 mắt camera giám sát về ANTT. Nhân dân đã tham gia tích cực vào trang Zalo của phường để thông tin kịp thời những vấn đề liên quan đến ANTT, đặc biệt là công tác quản lý người tạm trú, lưu trú, cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị giúp cơ quan Công an xác minh giải quyết nhiều vụ việc.

Điển hình ngày 23/8, Vũ Diệu Thúy để xe máy ABLADE trị giá 23 triệu tại cửa nhà thì bị trộm cắp. Công an phường kết hợp với các đơn vị chức năng truy dấu vết qua hình ảnh qua camera và nguồn tin từ người dân, đến ngày 28/8, đã bắt được 2 đối tượng Đào Như Dưỡng (SN 1989) và Vũ Đăng Thuân (SN 1994), cũng trú tại tỉnh Thái Bình.

Hiện Công an phường tiếp tục xây dựng và triển khai Đề án “sáp nhập tổ dân phố” và Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; tiếp tục duy trì, củng cố các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với thực tiễn địa bàn nên được quần chúng nhân dân ủng hộ.

Với những thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, 9 tháng đầu năm 2022, đã có 1 tập thể, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Công an; 2 cá nhân đã được Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng khen thưởng.

Minh Hiền
.
.