Công an TP Cần Thơ:

Dân vận khéo, giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở

Chủ Nhật, 19/12/2021, 10:27

Năm 2021, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn TP Cần Thơ phát triển theo chiều sâu, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Với vai trò nòng cốt, Công an TP Cần Thơ làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH); phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) từ cơ sở.

Dân vận khéo để giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở -0
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ thăm hỏi, tặng quà 2 cháu nhỏ có người thân mất vì COVID-19. 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, chia sẻ: “Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận, nhất là trong vận động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an thành phố chủ phối hợp với Ban Dân vận các cấp, các sở ngành, cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo đạt hiệu quả, củng cố lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng. Qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở và khu dân cư”.

Thời gian qua, Công an quận Bình Thủy chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về các vấn đề liên quan để người dân cảnh giác.  Ngoài 11 mô hình dân vận khéo cấp quận, còn có nhiều mô hình tại các phường được người dân nhiệt tình ủng hộ. Qua đó, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Nổi bật là mô hình “Nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn an toàn về ANTT”  với 1.327 cơ sở đăng ký tham gia.

Dân vận khéo để giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở -0
Công an TP Cần Thơ phát tờ rơi vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở. 
 Mô hình “Đường dây nóng tố giác tội phạm” được người dân cung cấp 31 tin, trong đó có 28 tin có giá trị giúp cơ quan Công an bắt 6 vụ, 18 đối tượng trộm cắp, ma túy, cờ bạc... Còn mô hình “Camera an ninh” với 2.523 camera đã phát hiện 28 vụ phạm pháp hình sự, bắt 21 vụ trộm cắp tài sản, 76 vụ nghi vấn phạm pháp hình sự, giải tán hàng chục lượt thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya.   

Với phương châm “Phòng ngừa là chính, hướng về cơ sở”, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an quận Cái Răng xây dựng các mô hình dân vận khéo phù hợp tình hình thực tế. Mô hình “Tuyên truyền lưu động pháp luật về ANTT” thực hiện được 3.204 cuộc, góp phần mang kiến thức pháp luật đến từng tuyến hẻm, khu vực. Mô hình “Kết nối Zalo – Bảo đảm ANTT” giữa Công an với người dân đem lại hiệu quả cao, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Công an quận soạn văn bản, clip nội dung tuyên truyền, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm gửi đến người dân.

Dân vận khéo để giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở -1
Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) tặng nhu yếu phẩm người dân bị cách ly do dịch bệnh COVID-19. 

Đối với mô hình cảm hóa giáo dục đối tượng, trong năm qua, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Công an giúp 208 đối tượng tiến bộ, 39 trường hợp được giới thiệu đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt với cộng đồng. Hay, Công an phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng) đã tham mưu xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo phòng chống tội phạm hiệu quả, trong đó có mô hình camera an ninh. Qua vận động, toàn phường có trên 700 camera an ninh được lắp đặt. Hệ thống camera an ninh đã giúp Công an triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự.

Ở quận Ninh Kiều có nhiều mô hình giữ gìn ANTT được người dân phát huy tích cực, phòng ngừa tội phạm hiệu quả. Nổi bật là các mô hình: “Camera phòng chống tội phạm”; “5 trong 1 giữ gìn ANTT”; “Tuần tra nhân dân”; “Nhà trọ tự quản về ANTT”... Bà Nguyễn Thị Phượng (chủ nhà trọ ở phường Hưng Lợi), cho biết: “Để bảo đảm ANTT, tôi thực hiện nghiêm việc đăng ký khai báo khách lưu trú với Công an phường; đồng thời tuyên truyền người thuê trọ chấp hành qui định pháp luật, mạnh dạn tố giác tội phạm khi có việc xảy ra”.

Tại các địa bàn khác như quận Ô Môn, thời gian qua, các mô hình dân vận khéo do Công an triển khai cũng lan tỏa sâu rộng. Nổi bật là mô hình “Tuyên truyền pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại  tội phạm, tệ nạn xã hội trên thiết bị điện thoại di động thông minh” với 93 nhóm, 2.790 thành viên; đã tuyên truyền trên 1.700 tin, nhận về trên 8.200 tin nhắn. Ngoài ra, thông qua đường dây nóng, người dân báo nhiều nguồn tin giá trị, hỗ trợ lực lượng Công an bắt, xử lý trên 200 đối tượng…

Hiện, Công an TP Cần Thơ đang thực hiện 30 mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực giữ gìn ANTT. Trong năm 2021, với nỗ lực của CBCS Công an thành phố, sự ủng hộ của người dân, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn giảm 32% so cùng kỳ năm trước.

Văn Đức
.
.