Công an Hải Phòng kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm

Thứ Ba, 04/01/2022, 14:17

Sáng 4/1, Công an TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022. Dự Hội nghị, có các đồng chí: Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

 Năm 2021, Công an TP Hải Phòng đã tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị của thành phố trong mọi tình huống; triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Kết quả, phạm pháp hình sự giảm 16,2℅ so với cùng kỳ 2020, điều tra khám phá án chung đạt tỷ lệ 87,7%, bắt giữ xử lý 999 đối tượng; điều tra xác minh xử lý 280 vụ việc về kinh tế, 195 vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; bắt giữ, xử lý 546 vụ với 1.164 đối tượng phạm tội về ma túy; bắt, vận động đầu thú 222 đối tượng truy nã....

Công an TP Hải Phòng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an về việc xây dựng, vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, Công an thành phố đã tổ chức đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, tính đến ngày 15/12/2021, tỷ lệ thu nhận hồ sơ đạt 86,87%, hoàn thành chỉ tiêu làm sạch dữ liệu thông tin dân cư.

Công an Hải Phòng kiềm chế gia tăng các loại tội phạm -0
Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm 2022, Công an TP Hải Phòng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp những chủ trương, giải pháp phòng ngừa ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch; triển khai có hiệu quả các mặt công tác Công an bảo đảm giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống; tham mưu, tổ chức thực hiện các biện pháp công tác theo chức năng, nhiệm vụ để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm, đẩy mạnh việc phát động toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm...; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế, giảm tai nạn giao thông…

Công an Hải Phòng kiềm chế gia tăng các loại tội phạm -0
Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công cho các tập thể và cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng và biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an thành phố Hải Phòng đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng đánh giá, Công an Hải Phòng đã triển khai toàn diện các mặt công tác giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hiệu quả vào việc phát triển kinh tế xã hội – đối ngoại của thành phố. Song song với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được chú trọng, tập trung vào củng cố kiện toàn bộ máy, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua…

Đề cập về nhiệm vụ trong năm 2022, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an Hải Phòng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương; Chỉ thị của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và cụ thể hóa thành những chương trình hành động, kế hoạch công tác. Kiên quyết xử lý những sai phạm, nhất là những sai phạm có tính hệ thống; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, gắn với cải cách TTHC làm tốt công tác quản lý địa bàn, công tác quản lý đối tượng, quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp về TTATGT tránh ùn tắc giao thông trên địa bàn, tăng cường công tác PCCC, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở; phát huy vai trò công an xã chính quy…

Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Công an Hải Phòng phải tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ Công an Hải Phòng trong sạch, vững mạnh toàn diện, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, người lãnh đạo chỉ huy đơn vị.  

Công an Hải Phòng kiềm chế gia tăng các loại tội phạm -0
Giám đốc Công an TP Hải Phòng trao tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể.

 Với những thành tích trên, trước đó, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, Công an thành phố được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng Nhì.

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Công an trao Huân chương Chiến công tặng 1 tập thể, 2 cá nhân đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Công an và UBND thành phố khen thưởng 7 tập thể.

V. Huy
.
.