Học viện Chính trị CAND về nguồn tại Khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ

Thứ Tư, 22/06/2022, 09:57

Hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/71947-27/7/2022), ngày 21 & 22/6, Học viện Chính trị CAND tổ chức hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ. 

Đoàn Học viện Chính trị CAND do Thiếu tướng PGS, TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn, đã dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1, Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ, trồng cây lưu niệm tại Chùa Linh Quang và thăm quan Bảo tàng Điện Biên Phủ.

Học viện Chính trị CAND tổ chức hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ -1
Thiếu tướng PGS, TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ.
Học viện Chính trị CAND tổ chức hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ -9
Thiếu tướng PGS, TS Phan Xuân Tuy cùng các thành viên trong đoàn trồng cây lưu niệm tại Chùa Linh Quang.
Học viện Chính trị CAND tổ chức hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ -1
Thiếu tướng PGS, TS Phan Xuân Tuy cùng các thành viên trong đoàn thăm Bảo tàng Điện Biên Phủ. 

Đây là dịp thầy và trò Học viện Chính trị CAND tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, đồng bào yêu nước và những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, cống hiến một phần xương máu của mình, anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hành trình về nguồn cũng là hoạt động giáo dục ý nghĩa, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn.

PV
.
.