Nhiều hoạt động ý nghĩa chuyến về nguồn tại quê hương cách mạng Cao Bằng

Thứ Tư, 23/03/2022, 11:03

Trong các ngày, từ ngày 20-22/3, Viện Khoa học và Công nghệ Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị về nguồn năm 2022 tại địa bàn huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

dang h 7.jpeg -0
Thiếu tướng Lê Minh Quý và đoàn công tác dâng hương, báo công với Bác tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Lê Minh Quý, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Bộ Công an làm Trưởng Đoàn; các đồng chí lãnh đạo Viện và lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Viện; CBCS đoàn viên thanh niên Viện Khoa học và Công nghệ. Về phía Công an tỉnh Cao Bằng có Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, đại diện Thường trực Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Cao Bằng.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã tới dâng hương, báo công với Bác và trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng).

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mừng Xuân mới Nhâm dần 2022; tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh và 66 năm Ngày Truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an.

Nhiều hoạt động ý nghĩa chuyến về nguồn tại quê hương cách mạng Cao Bằng -0
Thiếu tướng Lê Minh Quý trao quà tặng Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và Công an xã Trường Hà.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và thăm, tặng quà Công an xã Trường Hà ( huyện Hà Quảng, Cao Bằng) gồm: 1 bộ máy tính case, 2 đôi đèn dâng đền Bác Hồ, 3 đèn pin đặc chủng, 3 mũ quân trang và 10 triệu đồng.

dang h 20.jpeg -0
Thiếu tướng Lê Minh Quý và CBCS đoàn công tác trồng cây tại Khu di tích quốc gia đặc biệt
Pác Bó 

Cũng trong chuyến về nguồn ý nghĩa này, Đoàn công tác Viện Khoa học và Công nghệ Bộ Công an đã tới thăm, giao lưu và trao tặng Công an tỉnh Cao Bằng  2 áo giáp chống đạn K54, 100 cây gậy tông pha, 4 hộp test kiểm tra ma túy và 10 mũ bảo hiểm CSCĐ.  Đây là những thiết bị, công cụ hỗ trợ và các sản phẩm nghiệp vụ do Viện Khoa học và Công nghệ nghiên cứu và chế tạo phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng Công an.

dang h 24.jpeg -0
Các CBCS đoàn công tác Viện Khoa học và Công nghệ chụp ảnh lưu niệm bên cây lim mới trồng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với CBCS các đơn vị, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị trong lực lượng Công an, thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ, động viên lực lượng Công an tại các xã vùng cao, xã biên giới đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT tại vùng biên cương của Tổ Quốc.

Hoàng Cường
.
.