Tuổi trẻ Công an Sóc Trăng hành quân về nguồn hoạt động an sinh xã hội

Thứ Bảy, 12/03/2022, 07:30

Ngày 11/3, tuổi trẻ Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức hành quân về nguồn tại tỉnh Trà Vinh. Đây là hoạt động chào mừng 74 năm ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND.

Thượng úy Huỳnh Thanh Phong, Phó Bí thư đoàn Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, tuổi trẻ Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức sinh hoạt chính trị, hành trình giáo dục truyền thống, báo công dâng Bác tại Khu di tích đền thờ Bác Hồ ở ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh và một số hoạt động an sinh xã hội khác ở một số địa phương trong tỉnh Trà Vinh. Hoạt động nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho CBCS, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, gương hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó khơi dậy niềm vinh dự, lòng tự hào và khẳng định quyết tâm phấn đấu thực hiện nghiêm túc những điều Bác dạy.

3.jpg -0
Tuổi trẻ Công an tỉnh Sóc Trăng về nguồn và hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Trà Vinh.

Trong chuyến về nguồn này, ngoài việc tổ chức Lễ báo công với Bác tại đền thờ Người ở xã Long Đức (TP Trà Vinh), giao lưu, học tập kinh nghiệm công tác với Đoàn thanh niên Công an tỉnh Trà Vinh, tuổi trẻ Công an tỉnh Sóc Trăng còn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ VNAH, các đồng chí Công an lão thành, gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phương Thạnh và xã Đại Phúc (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh); chương trình "Áo xuân tặng bạn" cho học sinh người Khmer hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Phương Thạnh A (huyện Càng Long) nhân dịp Tết Chol Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.

Ngày 11/3, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức "Hành trình về nguồn - Đến địa chỉ đỏ". Đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 74 năm Ngày Bác Hồ ra 6 điều dạy về tư cách người Công an cách mệnh (11/3/1948 - 11/3/2022), 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại khu Di tích lịch sử đồn Tà Lú - Ma Ty ở huyện Bác Ái, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, kiên cường trong hai cuộc kháng chiến cứu nước gắn với huyền thoại những người Anh hùng Pi Năng Tắc, Chamaléa Châu, Pi Năng Thạnh, Đặng Quang Cầm, các đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Ninh Thuận sinh hoạt chính trị, ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng trận đánh đồn Tà Lú - Ma Ty mở đầu phong trào đồng khởi giải phóng huyện Bác Ái. Tiếp đó, Cụm thi đua số 4 - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Ninh Thuận đã trao tặng 480 hộp sữa tươi cho học sinh Trường Mẫu giáo Phước Chính, huyện Bác Ái; hỗ trợ 2 triệu đồng cho nhà trường phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tu sửa, sơn mới các điểm vui chơi, sinh hoạt tại ngôi trường này.

Được biết, chương trình "Hành trình về nguồn - Đến với địa chỉ đỏ" với mục đích tạo điều kiện cho các đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Ninh Thuận tham quan, tìm hiểu, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, bồi dưỡng ý thức, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

H.Toàn - D.Hưng

V.Đức - C.X
.
.