Hiệu quả mô hình Tổ tuần tra đặc biệt “khép kín thời gian, khép kín địa bàn”

Thứ Tư, 10/07/2024, 08:06

Bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Công an TP Hòa Bình đã triển khai thành lập Tổ công tác đặc biệt. Từ khi được thành lập đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến tích cực, số vụ phạm pháp hình sự từng bước được kéo giảm…, đồng thời, phát huy được vai trò trách nhiệm của lực lượng Công an phường, xã trong công tác đảm bảo ANTT từ cơ sở.

Thượng tá Bùi Đức Thịnh, Trưởng Công an TP Hòa Bình cho biết, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh và UBND TP Hòa Bình về việc triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác nghiệp vụ để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, năm 2022, Công an thành phố đã chủ động báo cáo đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh đề xuất xin chủ trương cho phép thành lập các tổ tuần tra đặc biệt để tăng cường tuần tra, kiểm soát (TTKS) khép kín địa bàn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong đó, xác định chủ yếu tập trung vào các đối tượng vi phạm thuộc nhóm lứa tuổi thanh, thiếu niên với các hành vi trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm Luật an toàn giao thông.

mo-hinh.jpg -0
Tổ công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến phố.

Theo đó, Tổ tuần tra đặc biệt gồm các lực lượng: Cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT – TT), Cảnh sát hình sự, CSĐT tội phạm về ma túy, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, An ninh nhân dân… Công an thành phố cũng đã chỉ đạo Công an các phường, xã chủ động bố trí lực lượng ứng trực, đảm bảo quân số và phân công Cảnh sát khu vực, Công an xã phải tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT và công tác đảm bảo PCCC. Khi có yêu cầu phải cử lực lượng phối hợp với các Tổ tuần tra đặc biệt để xử lý vụ việc.

Do TP Hoà Bình là địa bàn rộng (gồm 12 phường, 7 xã) với các tuyến đường quốc lộ 6, Hoà Lạc – Hoà Bình, đường tỉnh lộ 433, 445, 446, quốc lộ 70 và các tuyến đường nội thành, liên thôn, xóm. Chính vì vậy, để khép kín địa bàn TTKS và phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ tuần tra đặc biệt, Công an thành phố đã chỉ đạo phải thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động. Đồng thời, xác định địa bàn trọng điểm cần tập trung là các khu vực trung tâm thành phố (những nơi tập trung đông người, hàng quán, tụ điểm vui chơi, giải trí), khu vực giáp ranh với các huyện trong và ngoài tỉnh (xã Yên Mông, xã Hoà Bình, xã Quang Tiến, xã Thịnh Minh, xã Mông Hoá)…; bố trí thành 6 Tổ tuần tra đặc biệt để triển khai nhiệm vụ.

Sau đó, Công an thành phố ban hành kế hoạch số 839 tiếp tục triển khai tổ công tác đặc biệt bảo đảm ANTT, ATGT đấu tranh ngăn chặn tình trạng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy rú ga (nẹt bô), lạng lách, đánh võng, bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, các vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý trên địa bàn thành phố. Để góp phần kéo giảm tai nạn, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, cùng với tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, cơ quan chức năng sẽ quyết liệt xử lý nghiêm các hành vi, cản trở, chống đối lực lượng CSGT thực thi công vụ; phân công 256 ca TTKS với 2.575 lượt CBCS.

Với phương châm "khép kín thời gian, khép kín địa bàn", năm 2023 và quý I/2024, Công an thành phố đã phát hiện 293 vụ tội phạm (giảm 8 vụ so với cùng kỳ liền kề), trong đó, riêng năm 2023 (năm đầu tiên triển khai Tổ tuần tra đặc biệt) tội phạm về TTXH giảm 22 vụ = 12,7% so với năm 2022 (150/172 vụ), nhiều loại tội phạm được kéo giảm rất sâu so với thời điểm trước khi triển khai tổ tuần tra như trộm cắp tài sản giảm 28 vụ (52/82); lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 11 vụ (27/38), cướp giật tài sản giảm 5 vụ (1/6)…); phát hiện, bắt giữ, khởi tố tội phạm về ma túy, kinh tế và môi trường nhiều hơn so với thời điểm trước khi triển khai tổ tuần tra; xử lý 549 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 549 xe, tước 198 GPLX; bắt giữ đối tượng chống người thi hành công vụ.

Đơn cử, ngày 29/5/2024, Nguyễn Việt Hoàng (SN 2002, trú phường Quỳnh Lâm, TP Hoà Bình) điều khiển mô tô tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, chạy từ vòng xuyến Trần Hưng Đạo rẽ vào đường Chi Lăng, phường Phương Lâm. Lúc này, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng Hoàng không chấp hành, quay đầu xe bỏ chạy và đâm vào Đại uý Nguyễn Tiến Cường, cán bộ Đội CSGT Công an TP Hoà Bình.

Sau khi gây tai nạn, Hoàng tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác đưa Đại uý Cường vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh, rà soát. Đến sáng 30/5, tổ công tác đã xác minh, triệu tập Hoàng đến cơ quan Công an để làm rõ. Hoàng khai nhận toàn bộ sự việc nêu trên. Đến nay, Công an TP Hòa Bình đã khởi tố, tạm giam đối tượng Hoàng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện các Tổ công tác đặc biệt với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an thành phố và các đơn vị trong Công an tỉnh đã huy động được tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ để triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Qua đó, đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác bảo đảm TTATGT, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Hòa Bình.

Minh Hiền
.
.