Giữ bình yên trên thành phố mang tên Bác

Thứ Năm, 19/01/2023, 13:07

Với phương châm “Lấy chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm”, trong năm 2022, Công an TP Hồ Chí Minh đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT, lập nhiều chiến công.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết trong năm 2022 Công an thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến 2030. 

ra-quan-cong-an-tpuntitled-17-350.jpg -0
Công an TP Hồ Chí Minh triển khai nhiều hoạt động tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: CTV

Công an thành phố đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp, xuyên suốt từ các phòng nghiệp vụ đến Công an cấp xã với quan điểm “Coi trọng phòng ngừa là chính, chủ động tấn công trấn áp tội phạm”, từng bước được kiểm soát, kéo giảm, đã thực hiện đạt chỉ tiêu kéo giảm 5% số vụ phạm tội về TTXH. Các nội dung công tác quan trọng thuộc Đề án 06 của Chính phủ được triển khai quyết liệt, bảo đảm đúng tiến độ… 

Trong năm qua, thành phố ghi nhận hơn 3.700 vụ án về TTXH, giảm 5,31% so với năm 2019 (trước dịch COVID-19), đã điều tra khám phá hơn 2.770 vụ, đạt gần 75%, bắt hơn 4.400 đối tượng. Tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; Công an thành phố đã đấu tranh triệt phá 80 băng nhóm tội phạm, bắt 533 đối tượng…

CBCS Công an TP Hồ Chí Minh đã luôn tận tụy, sáng tạo, trách nhiệm, không quản ngại ngày đêm thực hiện Đề án 06, đã được người dân ghi nhận và đánh giá cao.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, cho đến nay Công an phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 cơ bản đã hoàn thành 22 tiêu chí. Kết quả này tạo tiền đề thuận lợi để nhân rộng ra trên toàn thành phố. 

Cũng nhằm thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trên cơ sở huy động CBCS hiện có, Công an TP Hồ Chí Minh đã thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu. Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, việc này giúp Công an TP chủ động chuẩn bị thêm lực lượng, ứng trực chiến đấu phục vụ nhiệm vụ đột xuất, giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT ngay tại cơ sở, không để lây lan, phức tạp, vượt tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì hoạt động của các Tổ công tác 363 nhằm phòng ngừa và phát hiện kịp thời các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật…

xuan-binh-yen-(9).jpg -0
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thực tiễn trong năm qua cho thấy, tội phạm về ma túy tại địa bàn TP Hồ Chí Minh vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn mới, tinh vi, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn, xuất hiện nhiều tổ chức đường dây hoạt động phạm tội về ma túy có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của nhiều đối tượng ở trong nước và nước ngoài.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các phòng nghiệp vụ và Công an địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, trấn áp mạnh vào các đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, cắt đứt “nguồn cung” ma túy trên địa bàn thành phố.

Quán triệt mệnh lệnh chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an: “Đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa, bắt được đối tượng cầm đầu”, Công an TP Hồ Chí Minh đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thu giữ số lượng đặc biệt lớn (hơn 300kg ma túy các loại) trong thời gian ngắn.

Trong năm qua, Công an thành phố tiếp tục triển khai các hoạt động phòng ngừa, tấn công trấn áp, tập trung đánh mạnh vào các băng, ổ nhóm tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn. Công an thành phố thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ như: Xử lý những kẻ dán, phát tờ rơi cho vay; lập danh sách quản lý các băng nhóm gốc Bắc hoạt động trên địa bàn; dẹp bỏ hàng loạt công ty thu hồi nợ; xử lý triệt để tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hoạt động “khủng bố” đòi nợ; tăng cường hoạt động nghiệp vụ an ninh mạng nhanh chóng phát hiện, xử lý các cá nhân, tổ chức đăng thông tin quảng cáo, mời gọi, lôi kéo người vay tiền qua App…

xuan-binh-yen-(8).jpg -0
Hình ảnh khám xét một đường dây tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao.

Những tháng cuối năm 2022, chỉ trong vòng trên dưới 10 ngày, Công an TP Hồ Chí Minh cũng như Công an nhiều quận, huyện đã liên tiếp khám phá và khởi tố hai vụ việc “Vu khống”, khởi tố hàng chục bị can liên quan tới hai công ty (Công ty Luật TNHH Power Law, chi nhánh quận 12, trụ sở chính ở quận 8; Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset - trụ sở chính tại quận 1 và đặt văn phòng tại quận 4) có nhiều nhân viên thu hồi nợ với các chiêu trò “khủng bố” gây ám ảnh cho nhiều người. Đây là lần đầu tiên Công an thành phố khởi tố và bắt tạm giam những đối tượng có hành vi cắt ghép hình ảnh nhằm mục đích vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân nhằm đòi nợ. Những hành vi vốn đã rất phổ biến và gây nhiều bức xúc dư luận thời gian qua nhưng chưa bị xử lý nghiêm minh…

Ngoài ra, Công an TP Hồ Chí Minh còn tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, mua bán dâm trên không gian mạng, đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng; giả mạo trang thương mại điện tử rồi lừa đảo, giao dịch tiền ảo, dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” ở Campuchia, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, tăng cường các giải pháp phòng cháy, chữa cháy…

Có thể nói, những kết quả đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm kể trên đã góp phần đảm bảo ANTT trong bối cảnh chính quyền thành phố triển khai nhiều chương trình, kế hoạch khôi phục, phát triển kinh tế sau dịch COVID-19. Đúng như đánh giá của đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND thành phố, trong năm qua thành phố đã kiểm soát dịch, phục hồi phát triển kinh tế đã có những kết quả rất tốt đẹp. Trong quá trình đó, Công an thành phố đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, nhất là đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, làm cho môi trường lành mạnh, đó là điều kiện tốt để phục hồi, phát triển kinh tế.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố cần tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...”, đề ra chương trình hành động thật sát, thật đúng với đặc điểm tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ của thành phố.

Trong đó cần quan tâm xây dựng đội ngũ CBCS về phẩm chất, bản lĩnh, sức chiến đấu, năng lực hoàn thành nhiệm vụ… Đồng thời, gắn với phong trào thi đua quyết thắng toàn lực lượng Công an thành phố “Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”. Qua đó, tạo sự chuyển động thật mạnh mẽ, góp phần xứng đáng trong công cuộc xây dựng TP Hồ Chí Minh phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phú Lữ
.
.