Giữ bình yên ở vùng quê Anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ

Thứ Sáu, 30/12/2022, 09:58

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2023, cán bộ, chiến sĩ Công an Tây Sơn càng thêm phấn khởi, tự hào khi tập thể Công an huyện tiếp tục được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trao tặng Cờ xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2022. Trước đó, năm 2021, Công an huyện Tây Sơn cũng đã vinh dự được nhận danh hiệu thi đua này.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn đã chỉ đạo xây dựng Nghị quyết và Kế hoạch công tác năm 2022 bám sát các nội dung, tiêu chí thi đua của ngành. Phong trào thi đua phát triển cả bề rộng và chiều sâu, từ đó ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, nhiều tấm gương sáng tận tụy với công việc. Qua các phong trào thi đua đã có 93 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Giữ bình yên ở vùng quê anh hùng Nguyễn Huệ -0
Công an huyện Tây Sơn bám địa bàn cơ sở, nắm tình hình trong nhân dân.

Trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, Công an huyện tập trung nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể. Qua đó tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết ổn định tình hình liên quan đến tôn giáo, an ninh nông thôn, giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn, ngăn ngừa nguy cơ hình thành “điểm nóng”.

Công an huyện Tây Sơn kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động của các đối tượng trên địa bàn sử dụng không gian mạng để đăng tải, chia sẻ các bài viết, video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc phá hoại tư tưởng, chuyển hóa nội bộ; phát hiện xử lý kịp thời 4 trường hợp đăng, chia sẻ tin, bài sai sự thật gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Nhằm kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, ngay từ đầu năm, Công an huyện đã thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triển khai nhiều giải pháp ngăn ngừa. Nổi bật là giáo dục cá biệt 577 đối tượng các loại; yêu cầu hơn 200 cơ sở kinh doanh cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tổ tuần tra liên quân Công an huyện và Công an các xã, thị trấn tổ chức tuần tra ban đêm trên 1.000 lượt, qua đó phát hiện răn đe, ngăn chặn 2 nhóm - 15 đối tượng tụ tập chuẩn bị hung khí đánh nhau; đẩy đuổi 65 nhóm - 378 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, không để gây mất ANTT trên địa bàn…

Phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện Tây Sơn được kiềm chế và kéo giảm. Trong năm xảy ra 42 vụ, giảm 4 vụ, giảm 8,7% so với cùng kỳ (vượt 3,7% so với chỉ tiêu được giao), điều tra làm rõ 37/42 vụ, đạt tỷ lệ 88,1% (vượt 13,1% so với chỉ tiêu được giao); án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khám phá 3/3 vụ, đạt tỷ lệ 100% (vượt 10% so với chỉ tiêu được giao), án ít nghiêm trọng, nghiêm trọng khám phá 34/39 vụ, đạt tỷ lệ 87,2%...

Giữ bình yên ở vùng quê anh hùng Nguyễn Huệ -0
Công an huyện Tây Sơn làm định danh điện tử cho học sinh.

Thượng tá Đặng Đức Thiện, Trưởng Công an huyện Tây Sơn chia sẻ: “Là quê hương anh hùng Nguyễn Huệ, áo vải cờ đào, chúng tôi tập trung làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; đấu tranh mạnh, quyết liệt với các loại tội phạm. Phối hợp với các ngành, các cấp và các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm. Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm. Nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung rà soát, lên danh sách, quản lý đối tượng có biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, triệt phá… Trước mắt là tập trung thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023”.

Lê Nguyễn
.
.