Chung sức giữ bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết

Thứ Bảy, 31/12/2022, 07:05

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thành lập 2 Tổ công tác đặc biệt 1311 (viết tắt là Tổ 1311) để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý, trấn áp tội phạm đường phố và các vi phạm pháp luật, nguy cơ gây tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn.

Mỗi Tổ 1311 có 10 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc các đơn vị: Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh và Công an TP Huế; CSĐT tội phạm về ma túy, CSGT, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế. Chỉ sau hơn 1 tháng thành lập, hai Tổ 1311 đã phát hiện, xử lý nhiều vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; ngăn chặn kịp thời hàng chục vụ các đối tượng sử dụng hung khí để đánh nhau, hơn 100 trường hợp vi phạm TTATGT có nguy cơ gây TNGT, trong đó nhiều nhất là tình trạng thanh, thiếu niên lạng lách đánh võng gây hoang mang cho người đi đường...

Chung sức giữ bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết -0

Điển hình, tối 20/12, Tổ 1311 phát hiện 2 thanh niên đi xe mô tô BKS 59X3-56242 trên đường Xuân 68 có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra hành chính, phát hiện Phùng Thế Hữu Thắng (SN 2002, trú đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP Huế) điều khiển xe mô tô, chở người ngồi sau là Tống Nhật Kim Trường (SN 2003, trú đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP Huế) đang giấu trong người 6 gói nilon chứa ma túy. Hay mới đây, khi tuần tra đường phố, Tổ 1311 dừng kiểm tra xe taxi BKS 74E-00064 trước một quán bar trên đường Bà Triệu (TP Huế) có dấu hiệu nghi vấn; trong xe lúc này có: Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 2004), Đoàn Trần Minh A. (SN 2004), Nguyễn Thị Linh N. (2003) và Đoàn Lê Thụy U. (SN 2003), đều trú tỉnh Quảng Trị.

Qua kiểm tra người đối tượng Vĩnh, phát hiện có 1 túi nilon chứa ma túy. Vĩnh khai nhận, mua ma túy của một người đàn ông không rõ lai lịch đem đến quán bar để sử dụng. Tối cùng ngày, trước quán bar này, Tổ 1311 tiếp tục phát hiện Lê Quang Thành (SN 1988, trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) mang theo ma túy tổng hợp để đưa vào quán sử dụng...

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, bên cạnh đó, Tổ 1311 còn phối hợp, hỗ trợ đơn vị phá tụ điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê R2 số 138 Hoàng Quốc Việt, phường An Đông, TP Huế; bắt giữ Nguyễn Đình Quang (SN 1998) và Nguyễn Đình Hữu Tài (SN 1999), đều trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế, đang tổ chức cho 9 đối tượng khác tham gia cá độ bóng đá trận Bỉ - Maroc trong giải vô địch World Cup 2022.

Cùng với đó, Tổ 1311 cũng phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm thanh, thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Như, vụ ngăn chặn hơn 20 thanh niên đi 10 xe máy dùng khẩu trang che biển số xe, sử dụng dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt chuẩn bị đánh nhau tại khu quy hoạch dân cư Thủy Thanh 1 (thị xã Hương Thủy)…

Ngoài ra, Tổ 1311 còn phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm TTATGT, với các hành vi vi phạm như: chạy xe mô tô lạng lách, đánh võng, buông hai tay… Theo đó, đề xuất Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tạm giữ 74 phương tiện và ra quyết xử phạt số tiền hàng trăm triệu đồng. Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho rằng, ngay sau khi thành lập, hai Tổ công tác đặc biệt 1311 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, linh hoạt, khôn khéo, nhạy bén và kiên quyết trong xử lý các tình huống, các vi phạm, biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, những vi phạm thường xuyên xảy ra ở địa bàn công cộng, tuyến trọng điểm.

Ghi nhận những thành tích đạt được, ngày 26/12, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trao thưởng cho Tổ đặc biệt 1311 vì đã có những thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, góp phần mang lại sự bình yên cho phố phường, cho nhân dân và du khách vui Xuân, đón Tết.

Hải Lan
.
.