"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" để làm CCCD cho người dân

Thứ Ba, 03/01/2023, 06:30

Thực hiện cao điểm 90 ngày đêm (từ 1/10 đến 31/12/2022) cấp căn cước công dân (CCCD), định danh điện tử và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Công an tỉnh Bình Phước nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, làm việc không quản mưa gió, ngày đêm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để làm CCCD cho người dân.

Từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng, thay vào đó người dân có thể sử dụng CCCD gắn chip là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin cá nhân, nơi thường trú khi thực hiện thủ tục tại các cơ quan hành chính Nhà nước. Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Công an các đơn vị chức năng và các địa phương khẩn trương thu thập, kiểm tra, phúc tra, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

cccd 2.jpg -0
CBCS Công an đến tận nhà người dân không có khả năng đi lại để làm thủ tục cấp CCCD cho người lớn tuổi tại xã Tân Quan, huyện Hớn Quản.

Thượng tá Đào Văn Thêm, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan Công an tạo mọi thuận lợi nhất để người dân làm thủ cấp CCCD, nhưng phải đảm bảo đúng quy trình, quy định của Bộ Công an. Trong quá trình thực hiện gặp một số khó khăn như không ít người chưa chủ động đến làm CCCD, địa bàn đi lại khó khăn, nhiều người lớn tuổi bị bệnh, người khuyết tật không đến địa điểm… nhưng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an đã lặn lội đến tận nhà người dân để làm các thủ tục cấp CCCD. Việc này đã góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh, giúp công dân khai thác các tiện ích của CCCD gắn chip.

Tại Phú Riềng, những ngày cuối năm, CBCS Công an huyện bên cạnh đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh, trật tự, còn tăng cường phối hợp với Công an 10 xã, làm việc cả ngày lẫn đêm, cả thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ. Miễn người dân có nhu cầu làm căn cước là các chiến sĩ đều hỗ trợ nhiệt tình để hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip và tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn.

Với phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu", bất kể thời gian ngày hay đêm, mưa hay nắng chỉ cần nắm được thông tin có công dân chưa được cấp CCCD gắn chip là cán bộ Công an lại có mặt để tuyên truyền vận động người dân đến làm thủ tục cấp CCCD, đăng ký, cài đặt tài khoản định danh điện tử. Nhiều tháng nay, không chỉ làm cố định tại trụ sở Công an huyện mà tổ cấp CCCD Công an huyện Phú Riềng còn tổ chức lưu động tại 10 xã. Có khoảng 70 trường hợp công dân lớn tuổi, già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn, được các CBCS Công an đến tận nhà chụp hình, lăn tay thực hiện các thủ tục cấp CCCD.

Ông Lê Đình Đấu, 72 tuổi, ngụ thôn 2, xã Long Hà, bị bệnh nặng, nằm liệt giường 7 năm qua, việc đến trụ sở xã làm các thủ tục cấp CCCD và đăng ký mã định danh điện tử, đối với ông Đấu là vô cùng khó khăn. Đó cũng chính là lí do đến nay ông Đấu vẫn chưa có CCCD gắn chip. Qua nắm bắt thông tin, tổ cấp CCCD, Công an huyện Phú Riềng đã nhanh chóng bố chí cán bộ đến tận nhà để chụp hình, lăn tay, giúp ông Đấu làm CCCD. Được hỗ trợ nhiệt tình, ông Đấu xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng Công an đã giúp ông thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Tương tự là hoàn cảnh của anh Lại Hoàng Ngọc Anh, ngụ thôn 9, xã Long Hà, bị bại liệt bẩm sinh, mọi hoạt động di chuyển của anh Ngọc Anh vô cùng khó khăn. Tuy vậy, anh rất muốn được làm CCCD để làm các thủ tục khám chữa bệnh thuận tiện hơn. Nắm được tình hình, tổ công tác Công an huyện Phú Riềng nhanh chóng có mặt để hỗ trợ. Anh Ngọc Anh cùng người thân trong gia đình rất phấn khởi và biết ơn trước sự giúp đỡ của lực lượng Công an.

Thiếu tá Dương Thanh Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản ý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) Công an huyện Phú Riềng cho biết: "Thời gian qua, đặc biệt là trong đợt cao điểm 90 ngày đêm, Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện thường xuyên phối hợp với Công an 10 xã cùng các đơn vị tăng cường tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của người dân và sự cần thiết phải làm CCCD, đăng ký mã định danh điện tử. Đồng thời, triển khai tổ công tác lưu động xuống trụ sở UBND 10 xã để phối hợp tổ chức cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử, với phương châm xuyên suốt là "làm hết việc chứ không hết giờ". Huy động tối đa lực lượng phối hợp để hỗ trợ công dân có điều kiện khó khăn, đảm bảo mọi công dân đều được cấp CCCD và mã định danh điện tử".

Còn tại huyện Lộc Ninh, huyện Hớn Quản, thời gian qua, CBCS Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện phối hợp với Công an các xã, thị trấn không quản ngại ngày, đêm, khó khăn, vất vả đi đến tận nhà hỗ trợ người dân làm căn cước và cấp định danh điện tử.

Thượng tá Minh Sơn Đông, Trưởng Công an huyện Lộc Ninh cho biết, Công an huyện ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Công an các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân đi làm căn cước và định danh điện tử, tất cả với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ".

Tại huyện Phú Riềng, ngày 21/12/2022, ông Lê Anh Nam, Chủ tịch UBND huyện cùng Thượng tá Phan Văn Dần, Trưởng Công an huyện đã đi thăm, động viên CBCS Công an huyện đang thực hiện cấp CCCD và mã định danh điện tử lưu động tại xã Long Hưng.

Thời gian qua, đặc biệt là thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng triển khai cấp CCCD lưu động trên địa bàn 10 xã. Với phương châm "Làm hết việc, không hết giờ", tổ cấp CCCD Công an huyện phối hợp với Công an các xã tổ chức làm việc xuyên suốt ngày đêm của các ngày trong tuần. Đối với các trường hợp già cả, ốm đau, đi lại khó khăn, tổ cấp CCCD sẽ mang máy móc đến tận nhà thực hiện các bước hỗ trợ làm CCCD, đăng ký mã định danh điện tử cho người dân.

Ông Lê Anh Nam, Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng đã động viên và ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần làm việc miệt mài, liên tục không quản ngày đêm của CBCS Công an. Đồng thời, vận động người dân tích cực tuyên truyền, kêu gọi người thân, bà con lối xóm chưa làm CCCD, nhanh chóng liên hệ làm CCCD và đăng ký mã định danh điện tử để thuận tiện thực hiện các thủ tục hành chính.

Với sự nỗ lực hết mình của lực lượng Công an đã góp phần đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính, giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính một cách thuận tiện nhất.

Nguyễn Cảnh
.
.