Để mạch nguồn truyền thống Báo CAND luôn chảy mãi

Thứ Hai, 01/11/2021, 18:45

* Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi Lẵng hoa chúc mừng và tặng quà lưu niệm Ban Biên tập Báo CAND nhân Ngày truyền thống.

* Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi Lẵng hoa và Thư chúc mừng các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên Báo CAND.

Hôm nay, 1/11, đánh dấu 75 năm Báo CAND - Cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an kỷ niệm ngày truyền thống (1/11/1946 - 1/11/2021). Trong không khí mừng vui, phấn khởi, cán bộ, chiến sỹ, phóng viên, công nhân viên của Báo đã cùng hội ngộ tại ngôi nhà chung để ôn lại cuộc hành trình đúng 3/4 thế kỷ đầy thân thương và tự hào.

Nhân dịp này, Báo CAND vinh dự đón tiếp nhiều đoàn của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND đến chúc mừng và chia vui. Đặc biệt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến chúc mừng và động viên cán bộ, chiến sỹ Báo CAND.

Để mạch nguồn truyền thống Báo CAND luôn chảy mãi -0
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân; Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến; ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng; ông Nguyễn Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng; ông Lê Ngọc Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hiền Đức.

Cùng dự có các đồng chí Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND: Thiếu tướng Mã Duy Quân, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản CAND; Đại tá Bùi Anh Tuấn; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Truyền hình CAND; Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản CAND; Đại tá Trần Thanh Phong.

Để mạch nguồn truyền thống Báo CAND luôn chảy mãi -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại tá, nhà văn Phạm Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó Tổng Biên tập Báo CAND; các đồng chí Thủ trưởng cơ quan Công an địa bàn Báo CAND "đóng quân"; cán bộ chủ chốt của Cục Truyền thông CAND cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ, phóng viên, công nhân viên Báo CAND khu vực phía Bắc...

Theo kế hoạch, Chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên; 40 năm Ngày thành lập Nhà xuất bản CAND và 10 năm phát sóng Kênh Truyền hình CAND (ANTV) sẽ được Cục Truyền thông CAND tổ chức vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, nhằm tăng cường không khí gắn kết tình cảm, thiết thực động viên cán bộ, chiến sỹ, phóng viên, công nhân viên của Báo, vào đúng ngày kỷ niệm, Đảng ủy, Ban Biên tập đã quyết định tổ chức buổi gặp mặt nội bộ.

Để mạch nguồn truyền thống Báo CAND luôn chảy mãi -0
Đại tá, nhà văn Phạm Khải phát biểu tại buổi gặp mặt.
Trong niềm vui chung của những người làm báo Báo CAND, Đại tá Phạm Khải đã thay mặt Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên ôn lại những truyền thống tốt đẹp của đơn vị. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Báo CAND đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ chính trị, định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; thông tin kịp thời, chính xác đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Từ một ấn phẩm ban đầu với tên gọi Công an mới là cơ quan ngôn luận của lực lượng CAND nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, trấn áp mọi hoạt động phản cách mạng, đến nay Báo CAND đã trở thành cơ quan báo chí với nhiều ấn phẩm chất lượng, có lượng phát hành lớn trong toàn quốc, được bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao.

Để mạch nguồn truyền thống Báo CAND luôn chảy mãi -0
Đại tá, Nhà văn Phạm Khải báo cáo nhanh tình hình công tác của Báo CAND thời gian qua với Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn.

Hiện Báo CAND ngoài báo in ra hằng ngày còn có Báo Điện tử CAND phát hành ba thứ tiếng gồm: Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc và các ấn phẩm chuyên đề: An ninh thế giới tuần, An ninh thế giới giữa tháng - cuối tháng, Văn nghệ Công an, An ninh Thủ đô, An ninh Hải Phòng, Công an Đà Nẵng, Công an TP Hồ Chí Minh. Báo vinh dự được xác định là một trong số 6 cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện của quốc gia theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Đại tá Phạm Khải, những năm qua, Báo CAND trở thành "ngôi nhà chung", diễn đàn sinh hoạt chính trị, tư tưởng của đông đảo cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng CAND, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội; phát hiện, cổ vũ gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự; tích cực trong các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp, uy tín, vị thế của lực lượng CAND trong lòng nhân dân...

Để mạch nguồn truyền thống Báo CAND luôn chảy mãi -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham quan Thư viện Báo CAND.

Khẳng định buổi gặp mặt diễn ra trong thời gian và không gian rất ý nghĩa, Đại tá Phạm Khải trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, các vị khách quý đã bằng tình cảm thân tình đến dự, chung vui với tập thể đơn vị. "Đặc biệt, xin được gửi lời tri ân đến đồng chí Thượng tướng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn luôn sâu sát, quan tâm, tạo điều kiện đối với Báo CAND trong quá trình tu bổ, sửa chữa trụ sở; ngay từ khi hiện trường rất ngổn ngang đồng chí đã có những quyết định đóng vai trò quan trọng, thay đổi diện mạo trụ sở này. Ngày đầu tiên Báo chuyển sang trụ sở mới, đồng chí Thứ trưởng cũng đã có mặt động viên cán bộ, chiến sỹ" - Tổng Biên tập nhấn mạnh.

Đại tá Phạm Khải cho rằng, trước sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội và truyền thông đa phương tiện, cán bộ, chiến sỹ, phóng viên, công nhân viên của Báo CAND hôm nay ý thức được sứ mệnh và trọng trách của mình trong việc tiếp nối mạch nguồn từ buổi ban đầu của tờ Công an mới, kế thừa những tài sản vô giá mà lớp lớp thế hệ đi trước đã để lại. Tập thể Báo CAND nguyện sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ để tiếp tục xây dựng và phát triển tờ báo; để mạch nguồn thông tin chính thống tiếp tục giữ vị trí và vai trò chủ đạo, hoà mình vào dòng chảy lịch sử của báo chí Cách mạng Việt Nam, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Để mạch nguồn truyền thống Báo CAND luôn chảy mãi -0
Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng Nguyễn Văn Hùng trao biểu trưng 200 triệu đồng hỗ trợ kinh phí tu bổ Phòng Truyền thống của Báo CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn gửi lời chúc mừng tới đội ngũ những người làm báo Báo CAND nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, ngày 1/11/1946, Báo CAND được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đồng ý cho phát hành số báo đầu tiên là dấu mốc, sự kiện hết sức quan trọng không chỉ đối với đội ngũ cán bộ, phóng viên làm công tác báo chí, mà còn đối với toàn lực lượng CAND. Sau quá trình phát triển, trưởng thành, Báo còn vinh dự nhận danh hiệu "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới".

"Phải khẳng định, phải tự hào rằng, báo chí CAND có vai trò hết sức quan trọng. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Báo CAND là một trong 6 đơn vị báo chí trụ cột của Đảng, Nhà nước. Do đó, thế hệ hôm nay, các đồng chí cần xác định rõ tâm thế để phát huy truyền thống cha anh để lại, tiếp tục hoàn thành tốt trọng trách của mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ giao cho", đồng chí Thứ trưởng đánh giá và ân cần chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Để mạch nguồn truyền thống Báo CAND luôn chảy mãi -0
Tiết mục văn nghệ của phóng viên Báo CAND chào mừng tại buổi gặp mặt.
Thấu hiểu những khó khăn, thách thức không nhỏ của đội ngũ anh chị em báo chí, truyền thông trong bối cảnh hiện tại, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn gửi lời chúc  sức khỏe, mong muốn những người làm báo Báo CAND khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng Nguyễn Văn Hùng - đại diện đơn vị luôn đồng hành cùng Báo CAND trong công tác xã hội từ thiện, chung sức cùng cộng đồng - đã trao tặng số tiền 200 triệu đồng để hỗ trợ kinh phí tu bổ Phòng Truyền thống Báo CAND...

Quỳnh Vinh - Xuân Trường
.
.