Những tình cảm đặc biệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với Báo CAND

Thứ Hai, 01/11/2021, 09:00

Kể từ khi ra đời đến nay, Báo CAND vinh dự được nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các ban, ngành, đoàn thể đến thăm, động viên, chúc mừng. Đặc biệt, Báo đã nhiều lần được nhận thư khen, bút tích, kỷ vật của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND). Là người đầu tiên đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là nhà báo lỗi lạc đã để lại hàng ngàn bài báo đủ thể loại, Bác đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với báo chí, trong đó có Báo CAND. Khách đến tham quan Bảo tàng CAND vẫn được nhìn thấy hình ảnh những trang Báo CAND có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày trang trọng tại đây.

but tich.jpg -0
Trang Báo CAND có bút tích của Bác Hồ.

Những trang báo đã ngả màu theo thời gian, nhưng nét mực đỏ tươi với tình cảm ấm áp và sự quan tâm sâu sắc của Người đối với lực lượng CAND vẫn luôn để lại cho chúng ta nhiều suy ngẫm sâu sắc.

Kể từ khi ra đời đến nay, Báo CAND vinh dự được nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các ban, ngành, đoàn thể đến thăm, động viên, chúc mừng. Đặc biệt, Báo đã nhiều lần được nhận thư khen, bút tích, kỷ vật của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

19_28, 31-10-2020 office lens(5).jpg -0
Lưu bút của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trên số Báo CAND ra ngày 1/9/2020.

Trong dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Truyền thống Lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/1985), Báo CAND đã vinh dự được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng trực tiếp viết thư tay, thông qua Báo gửi lời chúc mừng, động viên tới cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng vũ trang cách mạng.

Cũng trong dịp này, qua sự “đặt hàng” của Tổng Biên tập Báo CAND, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã viết nên bài thơ “Anh chiến sĩ An ninh” gửi tặng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân Ngày Truyền thống của toàn lực lượng.

untitled-1.jpg -0
Đại tướng, Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu tới thăm, chúc mừng Báo CAND nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Báo phát hành số đầu tiên (ngày 26/10/2013).

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, ngày 16/10/2006, Báo CAND vinh dự nhận được thư của  Đại tướng Võ Nguyên Giáp động viên, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ của Báo. Trong thư, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh: “Phát huy truyền thống 60 năm, trong thời gian tới, tôi mong cán bộ, phóng viên Báo Công an cố gắng đổi mới hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, xây dựng tờ Báo CAND đạt chất lượng cao cả về nội dung và hình thức, phản ánh trung thực tiếng nói, nguyện vọng và thành quả của lực lượng Công an và nhân dân các dân tộc Việt Nam, góp phần cùng lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn mới mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng đã đề ra”.

Đặc biệt, nhân dịp đón mừng Xuân mới 2003, Báo CAND cũng vinh dự nhận được thư của Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Trong thư, Chủ tịch nước viết: “Xuân Quý Mùi mở đầu năm 2003, năm bản lề thực hiện kế hoạch năm năm 2001-2006. Tôi thân ái gửi tới cán bộ, chiến sĩ CAND cả nước, tới Ban biên tập, phóng viên, cán bộ, công nhân viên và bạn đọc Báo CAND lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi mong các lực lượng Công an nói chung, Báo Công an nói riêng luôn xứng đáng là những chiến sĩ kiên cường trên trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo cuộc sống yên bình của nhân dân, đề cao kỷ cương phép nước, bảo đảm môi trường ổn định và thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới”.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên, Báo vinh dự được đón nhận Thư chúc mừng của đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Trong thư, Chủ tịch nước thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên và cộng tác viên của Báo những lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

thu truong-4.jpg -0
Đại tá Phạm Khải cùng các đồng chí trong Ban Biên tập, lãnh đạo một số ban chuyên môn vinh dự đón nhận bình gốm do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng nhân Kỷ niệm 74 năm Ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên (ngày 1/11/2020).

Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ: “Tôi tin tưởng và mong muốn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Báo CAND sẽ lập được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Ngày 17-6-2020, khi đến thăm và chúc mừng Báo CAND nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, phóng viên đơn vị đã đạt được thời gian qua, đồng thời khẳng định, Báo CAND là cơ quan báo chí hàng đầu của lực lượng CAND, có lịch sử và truyền thống lâu đời, oanh liệt. "Báo CAND luôn đồng hành với mỗi bước trưởng thành của lực lượng CAND. Nói đến báo chí Công an là phải nói đến Báo CAND", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

dsc_5905.jpg -0
Đại tướng, Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà lưu niệm cho Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND trong dịp Bộ trưởng tới thăm, chúc mừng Báo nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (ngày 17/6/2020).

Ngày 29/10/2020, trong buổi đến thăm và làm việc với Báo CAND nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên (1/11/1946 - 1/11/2020), Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có kể lại cho cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, nhân viên Báo CAND một kỷ niệm:

Sáng 12/9/2020, trong buổi làm việc với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí có báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Báo CAND và việc từ ngày 6/9/2020, Báo CAND đã mở chuyên mục "Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII" của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, đóng góp của Báo CAND đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo  vệ Tổ quốc, đồng thời đồng chí mong muốn và yêu cầu Báo CAND trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trên mặt trận đấu tranh chống lại sự chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Chế độ và Nhân dân.

Tại buổi làm việc, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã lưu bút trên số Báo CAND số 5514, ra ngày 1/9/2020.

Nhân dịp Kỷ niệm 74 năm Ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên (1/11/1946 - 1/11/2020), Báo vinh dự được đón nhận bình gốm do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư chúc mừng, động viên, thăm hỏi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo.

Trong thư, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: "Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày phát hành số đầu tiên đến nay, Báo CAND đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, phấn đấu, trưởng thành về mọi mặt với nhiều ấn phẩm có chất lượng, trở thành tờ nhật báo cùng các ấn phẩm chuyên đề phát hành rộng rãi, được bạn đọc tin tưởng, yêu mến".

Báo CAND
.
.
.