Dấu ấn Công an xã trên địa bàn thị xã Ayun Pa

Thứ Hai, 06/12/2021, 09:37

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an thị xã Ayun Pa đã điều tra làm rõ 18 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ phá án 90%); trong đó tỷ lệ điều tra các vụ trọng án đạt 100%; phối hợp khai báo y tế cho hơn 17.700 người, làm thủ tục đưa đi cách ly hơn 1.000 trường hợp liên quan đến dịch bệnh COVID-19; tập hợp dữ liệu gần 29.000 hồ sơ căn cước công dân, trao trả hơn 24.000 căn cước công dân, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững…

Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an xã.

Thị xã Ayun Pa có 4 phường và 4 xã. Công an thị xã đã bố trí đủ mỗi xã có 5 cán bộ Công an chính quy và thành lập 4 Chi bộ Công an xã. Các đồng chí trưởng Công an xã được tham gia Ban Chấp hành, được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy xã, đây là điều kiện thuận lợi để Công an các xã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương.

Công an các xã tranh thủ sự giúp đỡ của đội ngũ già làng, người uy tín, chức sắc trong tôn giáo tuyên truyền pháp luật và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các thôn, buôn. Thiếu tá Võ Xuân Đức-Trưởng Công an xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa, chia sẻ: “Chúng tôi phân công mỗi đồng chí phụ trách một thôn, buôn. Công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn xã đạt hơn 95%.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an xã đã gọi hỏi, răn đe 55 lượt thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, uống rượu say rồi điều khiển xe máy chạy lạng lách, đánh võng; gây rối trật tự công cộng… kịp thời giải quyết nhiều vụ tranh chấp đất, xích mích trong nhân dân, giải quyết các vụ việc thấu tình, đạt lý, giúp bà con xóa bỏ hiềm khích. An ninh trật tự trên địa bàn xã được đảm bảo, không để xảy ra vụ việc phạm pháp hình sự”.

Xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa là một trong những địa phương tiềm ẩn nhiều phức tạp. Công an xã đã phối hợp với Đội An ninh Công an thị xã, người uy tín, chức sắc trong tôn giáo tuyên truyền cho bà con nhận biết được âm mưu, thủ đoạn của các tổ chức phản động để cảnh giác. Ông Ksor Trăi (65 tuổi), được cán bộ Công an xã kiên trì vận động, ông Trăi đã nhận ra những việc làm sai trái, từ bỏ “Tin lành Đê ga” và chuyển sang sinh hoạt trong tôn giáo thuần túy.

Ông Ksor Trăi tâm sự: “Tôi đã tỉnh ngộ và quyết tâm từ bỏ “Tin lành Đê ga” để chăm lo phát triển kinh tế. Hiện, gia đình tôi canh tác 7 sào ruộng, 1ha đất rẫy, chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm. Vừa qua, tôi đã mua được máy xới đất, thu nhập bình quân mỗi năm gần 200 triệu đồng”.

Đại úy Đặng Thị Thu Hà – Phó trưởng Công an xã Ia Rbol cho biết: “Công an xã đã duy trì và phát huy tốt hoạt động của 7 tổ tự quản tại 7 thôn, buôn trên địa bàn xã giúp lực lượng Công an kịp thời nắm bắt được các vụ việc, đồng thời phối hợp giải quyết các mâu thuẫn, xích mích ngay từ cơ sở”. 

4.jpg -0
Cán bộ Công an xã Chư Băh cấp căn cước công dân cho người dân trên địa bàn xã.

Thời gian qua, Công an các xã trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã phối hợp vận động các nhà hảo tâm quyên góp được hàng trăm suất quà gồm các nhu yếu phẩm, quần áo để trao tặng cho bà con; Công an các xã cũng đã trao tặng gần 200 bộ sách, vở cho học sinh nghèo vượt khó…

Thượng úy Nguyễn Văn Giang – Phó trưởng Công an xã Chư Băh cho biết: “Mỗi khi xuống thôn, buôn làm nhiệm vụ, anh em trong đơn vị thường mua bánh, kẹo, mỳ tôm và mang theo một số quần, áo và các vật dụng đã qua sử dụng để trao tặng bà con. Tuy vật chất không lớn, nhưng sự chia sẻ đó cũng đã giúp mọi người tin tưởng và cởi mở hơn và tích cực hỗ trợ chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vừa qua, đơn vị đã phối hợp trao tặng 25 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn…”.

Nguyễn Hữu
.
.