Công an xã Hoà Phước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép

Thứ Sáu, 26/11/2021, 07:27

Nằm ở cửa ngõ phía Nam của TP Đà Nẵng, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang là vùng giáp ranh với nhiều địa phương thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trong năm 2021, Công an Hoà Phước đã làm tốt công tác phòng ngừa, xây dựng và phát động phong trào toàn dân  bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) vững mạnh, tình hình ANTT được đảm bảo ổn định.

Đặc biệt, với đặc thù là vùng giáp ranh, Công an xã luôn là nòng cốt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở một địa bàn luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh….

Thiếu tá Nguyễn Võ Anh Vũ, Trưởng Công an xã Hòa Phước cho biết, ngay từ đầu năm, Công an xã đã tham mưu cho UBND xã củng cố 11 tổ dân phòng tại xã và các thôn, 10 tổ hòa giải, 10 tổ phản ứng nhanh đảm bảo số lượng và chất lượng trong công tác tham gia đảm bảo ANTT, PCCC, cứu nạn cứu hộ ở địa bàn cơ sở. Triển khai công tác tuyên truyền hơn 110 lượt tại chỗ và lưu động trên địa bàn xã thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng chống tội phạm và PCCC…

Cũng từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, người dân trên địa bàn đã cung cấp 35 nguồn tin có giá trị, giúp Công an khám phá, xử lý các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiệu xây dựng Nông thôn mới. Nhiều mô hình phòng chống tội phạm như “Phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh”, mô hình “Cổng trường bình yên”, “Tờ rơi phòng chống tội phạm” hoạt động có hiệu quả, được nhân dân tham gia hưởng hướng tích cực.

Công an xã Hoà Phước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép -0
Công an xã Hoà Phước tuần tra đảm bảo ANTT, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong năm, lực lượng Công an, dân phòng xã đã tổ chức tuần tra 704 ca, với 4.224 lượt người tham gia. Qua đó đã phát hiện, xử lý 4 vụ, liên quan đến 9 đối tượng trộm cắp, sử dụng trái phép chất ma túy và vụ 1 đối tượng vi phạm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công an xã tham gia giải quyết 20 vụ mâu thuẫn gia đình, đẩy đuổi 7 nhóm đánh bào nhỏ lẻ, nhắc nhở 20 trường hợp để tài sản sơ hở có nguy cơ mất trộm, 5 trường hợp sử dụng loa kẹo kéo gây tiếng ồn khu dân cư…

Công an xã đã trực tiếp quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ 9 đối tượng từng vi phạm pháp luật tại cơ sở, đến nay đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. “Từ việc làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trên địa bàn xã tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, không có vụ việc nào về trật tự xã hội đến mức phải khởi tố vụ án”, Thiếu tá Nguyễn Võ Anh Vũ cho biết thêm. Công an xã đã lập danh sách 45 đối tượng hình sự phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể giáo dục, cảm hóa; lập danh sách các trường hợp thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật phục vụ công tác theo dõi, quản lý, giáo dục.

 Từ tháng 7-2021, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát phức tạp, Công an Hoà Phước đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của xã các chủ trương, biện pháp, kế hoạch, phương án tổ chức lực lượng đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Với vai trò là nòng cốt, Công an Hoà Phước tổ chức tuần tra khép kín địa bàn đề tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Công an xã đã tham mưu UBND xã lập 15 chốt kiểm tra phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, thanh lập 2 tổ tuần tra kiểm soát lưu động, phân công lực lượng trực tại 2 địa điểm phong tỏa, tham gia trực tại các chốt ra vào thành phố không để xảy ra các vụ việc về ANTT và các hành vi vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Công an xã tham gia phối hợp rà soát, lập danh sách các trường hợp F1, F2, tổ chức theo dõi giám sát tại các hộ  gia đình  có quyết định cách ly theo quy định.

“Trong thời gian dịch bệnh diễn ra phức tạp, để giúp bà con yên tâm thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh, chúng tôi đã phân công lực cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ hàng chục hộ dân ở các thôn Giáng Nam 1, Giáng Nam 2 thu hoạch lúa mùa, chuyển về tận từng nhà, nhất là những gia đình người già, neo đơn, khó khăn. Chúng tôi còn giúp đỡ, kịp thời đưa đón nhiều trường hợp người dân bị đau ốm đi chấp cứu, chữa trị”, Thiếu tá Nguyễn Võ Anh Vũ kể thêm.

Công an Hoà Phước còn phối hợp với Trạm giao thông Cửa ô Hòa Phước hướng dẫn 205 đoàn xe với 4.023 người dân từ các tỉnh phía Nam về các tỉnh phía Bắc qua địa bàn thành phố. Cho đến những ngày cuối tháng 11 này, do dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Công an xã vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo ANTT, tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch bệnh…

Với những nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép, trong năm 2021, Công an xã Hòa Phước được UBND huyện Hòa Vang khen thưởng về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhiều cá nhân của Công an Hoà Phước được Giám đốc Công an thành phố khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hồng Thanh
.
.