Công an xã chính quy với nhiều mô hình hay đảm bảo ANTT vùng cao biên giới

Thứ Ba, 16/11/2021, 09:10

Huyện biên giới Tây Giang (Quảng Nam) có 10 xã, trong đó có 8 xã vùng biên giáp ranh với nước bạn Lào, 98% là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Hơn một năm qua, từ khi lực lượng Công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại địa bàn các xã, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ngày càng vững mạnh về mọi mặt... 

Trung tá Mai Thanh Tâm, Trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết, cùng với công tác xây dựng thế trận an ninh nhân dân; quốc phòng, biên phòng toàn dân vững chắc toàn diện, gắn với phát động thực hiện phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn an toàn về ANTT, phong trào "2 giữ về ANTT", lực lượng Công an các xã trên địa bàn đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương xây dựng các mô hình "Liên kết đảm bảo ANTT".

Đặc biệt,  mô hình "Nhân dân tự nguyện giao chìa khóa xe máy cho già làng, người có uy tín quản lý trong các ngày lễ, Tết" đã phát huy rất hiệu quả, trên địa bàn huyện năm qua không xảy ra tai nạn giao thông. Đi đôi với việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn, đảm bảo về ANTT, Công an các xã còn phối hợp với các Đồn Biên phòng tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT tại khu vực biên giới, trong năm đã phát hiện 7 trường hợp vi phạm các quy định về khu vực biên giới, trục xuất 18 đối tượng ra khỏi địa bàn. Lần đầu tiên công nghệ thông tin đã được lực lượng Công an xã ứng dụng trong công tác giữ gìn ANTT và tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên vùng biên giới bằng việc xây dựng  8 trang facebook "chính danh" tại 7 xã biên giới và Công an huyện.

Đại úy Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an xã A Vương bày tỏ rằng, đầu năm 2021, triển khai thực hiện 2 dự án của Bộ Công an về "Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" và "Sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân", tại địa phương còn có những thôn như Aur, nằm giữa rừng nguyên sinh, phải đi bộ cả ngày đường mới tới nơi. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã đã không quản ngại khó khăn, cùng các đội nghiệp vụ Công an huyện vượt rừng đến làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân. Nhờ sự quyết tâm của Công an các xã, Công an huyện Tây Giang đã hoàn thành 2 dự án của Bộ Công an trước thời gian quy định…

Trung tá Mai Thanh Tâm phấn khởi thông tin thêm, trong năm qua, tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn huyện Tây Giang được giữ vững, ổn định. Công an huyện chỉ khởi tố 3 vụ án, 10 bị can; xác minh, tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính  4 vụ, 19 đối tương vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; 1 vụ, 1 đối tượng vi phạm về bảo vệ môi trường. Địa bàn không có tội phạm và các vi phạm pháp luật về tham nhũng, buôn lậu, ma túy, công nghệ cao; không xảy ra tai nạn giao thông và các tai nạn, tệ nạn xã hội.

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên nhiều địa phương cả nước, song tại huyện biên giới Tây Giang chưa có trường hợp nào lây nhiễm dịch bệnh. "Với đặc thù vùng miền núi cao, hầu như năm nào Tây Giang cũng bị ảnh hưởng tình hình mưa lũ, bão lụt. Lực lượng Công an huyện và CBCS Công an của 10 xã trên địa bàn luôn sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh điều động, tổ chức chốt chặn, phân luồng giao thông các điểm tràn ngầm, sạt lở trên các tuyến giao thông khi có mưa lũ; vận động, tổ chức di dời người và tài sản tại các vùng có nguy cơ cao sạt lở đất và ngập lụt đến nơi an toàn. Với quyết tâm giữ gìn đảm bảo vững chắc bình yên vùng biên giới, CBCS Công an huyện Tây Giang luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Trung tá Tâm chia sẻ.

Hồng Thanh
.
.