Đảm bảo ANTT, bình an trong mỗi ngôi nhà, ngõ phố
Trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư ở phía Nam, Đồng Nai là một trong 4 địa bàn trọng điểm phức tạp của dịch bệnh, chịu ảnh hưởng nặng nề, từ đó tác động đến an sinh xã hội, ANTT. Đảng ủy, lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh Đồng Nai đã thể hiện quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, cùng cộng đồng trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, không ngại hiểm nguy, gian khổ; nhanh chóng rà soát, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác và bố trí lực lượng một cách hợp lý, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế; khẳng định là lực lượng trụ cột, tiên phong trên tuyến đầu chống dịch COVID-19; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch, vừa đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Công an tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đặc biệt do Bộ Công an và các cấp phát động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Công an tỉnh đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 3/1/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng xã hội an toàn tại tỉnh Đồng Nai”; Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 19/5/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh”. Năm 2021, Công an tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng; Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” Công an tỉnh được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Được sự tăng cường của gần 1.000 CBCS, học viên từ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các trường CAND, trong 4 tháng liên tục, toàn lực lượng Công an tỉnh đã gác lại riêng tư, hy sinh thầm lặng, tổ chức trực chiến 100% quân số theo mô hình vũ trang chiến đấu tập trung, vừa tham gia phòng, chống dịch, vừa đảm bảo tình hình ANTT trên từng địa bàn, lĩnh vực; quá trình thực thi nhiệm vụ, nhiều đồng chí đã nhiễm bệnh, bị thương tích.
Với phương châm “Hỗ trợ người dân như chính hỗ trợ người thân của mình”, đặc biệt là hoạt động của “Gian hàng 0 đồng” mà Công an tỉnh tổ chức từ nguồn kinh phí do CBCS tự nguyện đóng góp và xã hội hóa, hơn 33 ngàn suất quà an sinh xã hội, với tổng giá trị gần 15 tỉ đồng và 110 tấn gạo đã được trao đến tận người dân, góp phần cùng chính quyền địa phương, các cấp, các ngành chung tay chăm lo an sinh xã hội, yên ổn lòng dân; phối hợp đưa dẫn gần 100 ngàn công nhân, người lao động sinh sống, làm việc ở Đồng Nai trở về quê và ngược lại; phối hợp với Y tế của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức tiêm 20.000 liều vacine cho người dân trên địa bàn, góp phần cùng lực lượng Công an cả nước giữ vững ANTT, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, bảo đảm an sinh, an dân, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng dân.
Công an tỉnh đã triệt phá, làm tan rã hàng chục băng ổ nhóm, bắt xử lý hàng trăm đối tượng; nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Các kết quả công tác Công an trong năm 2021 đều đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ Công an giao. Điều mà toàn thể lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh Đồng Nai đã và đang nỗ lực từng ngày chính là phấn đấu những mục tiêu, thực hiện những việc làm vì Nhân dân phục vụ, để mỗi người dân được bình an trên từng con đường, bình yên trong mỗi ngôi nhà của mình, trong từng khu dân cư, khu phố ngay trong và sau đại dịch COVID-19.

Những nữ y, bác sĩ Công an tỉnh Đồng Nai trên tuyến đầu chống dịch COVID-19