Công an tỉnh Đồng Nai khai trương “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ người dân

Thứ Tư, 25/08/2021, 10:38

Sáng 25/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã khai trương “Gian hàng 0 đồng” nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng bị cách ly y tế trên địa bàn...

Mô hình “Gian hàng 0 đồng” của Công an Đồng Nai được đặt tại sân Trung tâm hội nghị tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai với các mặt hàng thiết yếu lương thực thực phẩm như gạo, mì tôm, thịt lợn, rau củ quả các loại... Tại gian hàng này, Công an Đồng Nai sẽ tổ chức một một tổ chủ yếu là Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tiếp nhận nguồn lương thực thực phẩm hàng ngày sau đó đóng thành từng gói quà và bố trí các “chuyến xe hàng 0 đồng” chuyển quà hàng tới các khu vực người dân đang bị cách ly y tế hoặc phong tỏa để phát trực tiếp cho những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID -19.

Công an Đồng Nai tổ chức mô hình “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ người dân khó khăn -0

Công an Đồng Nai khai trương "Gian hàng 0 đồng". 

Ngay trong ngày đầu tiên tổ chức, Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện được 5 “chuyến xe hàng 0 đồng” với 500 phần quà hỗ trợ bà con tại 4 xã, phường Trảng Dài, thuộc TP Biên Hòa; xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch; xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu; xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất và xã Bắc Sơn,  huyện Trảng Bom. Tổng trị giá 500 phần quà là hơn 250 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Công an tỉnh Đồng Nai.

Giao nhiệm vụ tại lễ công bố mô hình “Gian hàng 0 đồng”,  Đại tá Trần Tiến Đạt,  Phó Giám đốc Công an Đồng Nai cho biết: Trước tình hình diễn biến dịch COVID -19 phức tạp, kéo dài và qua rà soát địa bàn, nắm được vẫn còn có nhiều hộ dân khó khăn do nên Công an tỉnh Đồng Nai quyết định tổ chức đưa mô hình “Gian hàng 0 đồng” vào hoạt động với ý nghĩa “tương thân, tương ái,  lá lành đùm lá rách”.  

 
Ngọc Sơn
.
.