Những nữ y, bác sĩ Công an tỉnh Đồng Nai trên tuyến đầu chống dịch COVID-19

Thứ Bảy, 23/10/2021, 07:43

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, đội ngũ y, bác sỹ Bệnh xá Công an tỉnh Đồng Nai luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho CBCS và nhân dân. Trong số đó có nhiều "bóng hồng" xông pha nơi tuyến đầu chống dịch với quyết tâm cao, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Với tâm niệm nghề điều dưỡng là một nghề cao quý, đóng góp vào việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của CBCS nên khi được phân công làm trưởng điều dưỡng, Thượng úy Nguyễn Thị Đào luôn xem người bệnh như người thân trong gia đình, quan tâm, chia sẻ cùng gia đình bệnh nhân. Nhằm nâng cao tay nghề, chị luôn trau dồi kiến thức, không ngừng học tập để nâng cao kiến thức nhằm phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn. Có lẽ mỗi CBCS đã từng được Thượng úy Đào chăm sóc tại Bệnh xá Công an tỉnh đều cảm nhận được chị là một điều dưỡng chu đáo, tận tình với bệnh nhân, có tấm lòng y đức và trách nhiệm trong công việc.

Công tác chuyên môn của Thượng úy Nguyễn Thị Đào là chăm sóc bệnh nhân nội trú và chăm sóc vết thương bệnh nhân ngoại trú cho khoảng 280 bệnh nhân... Cùng với đó, để đảm bảo an toàn trong khám chữa và điều trị bệnh, hằng ngày Thượng úy Đào đi từng phòng nhắc nhở CBCS trong đơn vị vệ sinh, sắp xếp nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng và nhắc nhở bệnh nhân nội trú ở sạch sẽ, tiết kiệm điện…

Đặc biệt, khi dịch lần thứ 4 bùng phát tại một số tỉnh, để phòng chống dịch lây lan trong lực lượng, những ngày đầu tháng 6/2021, Thượng úy Đào đã cùng đội ngũ y, bác sĩ tổ chức đo nhiệt độ và phun khử khuẩn cho CBCS  tại cổng ra vào Công an tỉnh. Khi dịch bùng phát tại Đồng Nai, từ tháng 8 đến ngày 3/9, đồng chí Đào cùng đội ngũ y, bác sỹ trong lực lượng đã tiêm vaccine cho CBCS tại Bệnh xá Công an tỉnh. Từ ngày 4/9 đến nay, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Thượng úy Đào tham gia tăng cường công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Bệnh viện dã chiến số 10 tại Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ. Tại đây, chị đã phối hợp với các y, bác sỹ chăm sóc và điều trị cho phạm nhân nhiễm COVID-19 của Trại tạm giam Công an tỉnh và Trại giam Biên Hòa.

Gần 3,5 tháng cùng các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19  cũng là chừng đó thời gian Thượng úy Đào chưa một lần về thăm nhà, thăm con. Mỗi ngày làm việc với cường độ cao, túc trực 24/24h trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm để chạy đua chống dịch, cũng như nhiều y, bác sỹ phải tạm gác lại chuyện gia đình, con nhỏ, chị đã tạm gác lại những lo toan thường nhật để chuyên tâm vào công tác chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Chị cho biết, vì công việc của vợ nên mấy tháng qua chồng chị (công nhân viên Bộ Quốc phòng) phải xin phép nghỉ không lương ở nhà chăm sóc con nhỏ. Tuy nhiên, một tuần nay chồng chị phải trở lại đơn vị làm việc nên mọi việc sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, học tập của 2 đứa nhỏ phải nhờ cậu mợ ruột giúp đỡ.

Cũng giống như nhiều y, bác sỹ khác tại Bệnh xá Công an tỉnh, là một bác sỹ đa khoa nên đầu tháng 8/2021, khi dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 bùng phát tại Đồng Nai, bác sỹ trẻ Trần Thị Ngọc Diễm (26 tuổi) được lãnh đạo bệnh xá phân công phụ trách mảng vaccine phần mềm kiêm phụ trách theo tiêm và xử lý cấp cứu sau tiêm vaccine COVID-19 tại bệnh xá. Ngày 4/9, Trung úy Trần Thị Ngọc Diễm tham gia tăng cường cùng với Thượng úy Đào tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Bệnh viện dã chiến số 10 tại Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ.

Trung úy Trần Thị Ngọc Diễm cho biết, khi được tăng cường tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Bệnh viện dã chiến số 10, biết là nguy cơ lây nhiễm rất cao, hằng ngày lại phải tiếp xúc với can, phạm nhân nhưng với tinh thần "Lương y như từ mẫu", "chống dịch như chống giặc" nên chị Diễm cũng như chị Đào đã sớm xác định tư tưởng, tinh thần để cùng lực lượng tại đây khám bệnh cho phạm nhân.

Nhờ làm tốt công tác nên trong 1 tháng tăng cường tại đây, Trung úy Diễm và Thượng úy Đào đã giúp cho 75% số ca dương tính khỏi bệnh và không có bệnh nhân nào diễn biến nặng…

Hoàng Lan
.
.