Công an xã ở Thừa Thiên Huế khẩn trương giúp người dân lợp lại mái nhà

Chủ Nhật, 12/09/2021, 12:29

Nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để tập trung giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 5 gây ra.

Sáng 12/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do ảnh hưởng bão số 5, tính đến sáng nay, địa bàn tỉnh có 29 ngôi nhà bị tốc mái; một số địa phương vùng thấp trũng bị ngập cục bộ và hiện nước đang rút.

Lực lượng Công an các xã và chính quyền địa phương đã và đang tập trung giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 5.

Công an xã ở Thừa Thiên Huế nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão -0
Nhiều nhà dân ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái do ảnh hưởng bão Côn Sơn.
Công an xã ở Thừa Thiên Huế nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão -0
Nhà dân ở thôn 2, xã Điền Hải, huyện Phong Điền hư hỏng nặng do mưa bão gây ra.

Trong đó, nhà dân tốc mái tập trung ở huyện Phong Điền 24 nhà và huyện Quảng Điền 5 nhà. Ngay trong chiều 11 và sáng 12/9, Công an huyện Phong Điền đã triển khai lực lượng phối hợp với Công an cơ sở tại các xã trên địa bàn tiến hành giúp dân lợp lại mái nhà bị bão thổi tốc mái để giúp người dân ổn định cuộc sống sau mưa bão.

Công an xã ở Thừa Thiên Huế nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão -0
Công an xã Điền Hải giúp dân lợp lại mái nhà sau bão.
Công an xã ở Thừa Thiên Huế nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão -1
Tận tụy giúp dân lợp lại mái nhà.

Tại địa bàn xã Điền Hải, sau khi nhận được tin báo nhà dân của hộ ông Cao Hữu Hiền (ở thôn 2, xã Điền Hải) bị gió bão thổi tốc mái, Công an xã Điền Hải liền cắt cử CBCS đến hiện trường cùng phối hợp với người dân để giúp sửa chữa lại mái nhà.

Trung tá Văn Công Minh, Trưởng Công an xã Điền Hải cho biết, trước khi chuyển thành áp thấp nhiệt đới, bão số 5 được dự báo diễn biến phức tạp nên sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an huyện, lực lượng Công an xã đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên truyền người dân chủ động ứng phó với bão. Đồng thời vận động các hộ dân ở vùng xung yếu, sạt lở có nguy cơ di dời để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản. Tiếp đó, CBCS còn giúp dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa hư hỏng sau bão.

Công an xã ở Thừa Thiên Huế nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Điền Hòa đội mưa giúp dân lợp lại mái nhà bị gió bão thổi tốc mái.

Tại xã Phong Xuân có 5 nhà bị tốc mái gồm các hộ: Trần Thanh Bình, Trần Văn Minh và Thái Thị The, Nguyễn Văn Xiêm (cùng ở thôn Xuân Lộc); hộ Trần Văn Thoàn (ở thôn Xuân Điền Lộc) bị tốc mái. Tuyến Tỉnh lộ 11B (tại Km 15) và tuyến đường Xuân Lộc đi thôn Hiền An - Bến Củi, xã Phong Xuân ngập cục bộ từ 0,6-0,7m; tuyến đường thôn Xuân Lộc đi Cổ Xuân, Quảng Lộc ngập khoảng 0,5m và hiện nước đang rút.

Công an xã ở Thừa Thiên Huế nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão -0
Công an xã ở Thừa Thiên Huế nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão -1
Lực lượng Công an xã Phong Xuân và Công an huyện Phong Điền nỗ lực giúp người dân địa phương khắc phục hư hỏng nhà cửa do mưa bão gây ra.

 Thượng úy Nguyễn Quang Đạt, Trưởng Công an xã Phong Xuân cho biết, đơn vị đã cắt cử CBCS ứng trực tại các điểm ngập sâu để đảm bảo ATGT và giúp dân đi qua một số điểm ngập nhẹ đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, Công an xã còn phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương giúp dân lợp lại mái nhà hư hỏng.

Công an xã ở Thừa Thiên Huế nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão -0
CBCS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế luôn xung kích giúp dân trong mưa bão.
Công an xã ở Thừa Thiên Huế nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão -0
CBCS Công an xã Phong Xuân hỗ trợ công nhân đi làm về vượt qua đoạn đường ngập nước ở thôn Xuân Lộc đi Cổ Xuân, Quảng Lộc.
Công an xã ở Thừa Thiên Huế nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão -1
Công an xã Phong Xuân túc trực tại điểm ngập trên Tỉnh lộ 11B qua địa bàn để đảm bảo ATGT.

Vào khoảng 13h ngày 11/9, 10 nhà dân ở thôn 11 xã Điền Hòa, huyện Phong Điền cũng bị thổi tốc mái. Lực lượng Công an xã Điền Hòa, chính quyền địa phương, Quân sự xã đã khẩn trương hỗ trợ lợp lại 5/10 nhà, còn 5 gia đình được di dời qua nơi khác để đảm bảo an toàn.

Sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của CBCS Công an các xã ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã góp phần giúp các hộ dân có nhà cửa bị ảnh hưởng do bão Côn Sơn gây ra, sớm ổn định lại cuộc sống.

Anh Khoa
.
.