Công an xã bảo vệ tài sản cho người dân trong khu cách ly, phong tỏa

Chủ Nhật, 12/09/2021, 09:59

Công an xã Vinh Hưng (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) được đánh giá là một trong những đơn vị đã kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương những cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Bên cạnh đó, Công an xã Vinh Hưng tăng cường tuần tra để bảo vệ tài sản cho người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly…

Ngày 25/8, người dân xã Vinh Hưng đang trong cuộc sống bình yên thì tại thông Trung Hưng xuất hiện 4 trường hợp trong cùng hộ gia đình dương tính SARS-CoV-2. Anh S. (SN 2004) trở về từ miền Nam được đưa đi cách ly y tế tập trung và hết thời gian cách ly thì về cách ly, theo dõi y tế tại nhà thì phát hiện bị nhiễm COVID-19 và đã lây cho bố, mẹ, em gái… Công an xã Vinh Hưng tham mưu cho chính quyền xã khẩn cấp điều tra dịch tễ, truy vết F1, F2 liên quan đến các ca bệnh. Kết quả qua truy vết có 148 F1, 201 F2. Đồng thời, đã lấy mẫu xét nghiệm PCR 2.251 mẫu, đều cho kết quả âm tính…

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Vinh Hưng cho biết, qua nắm danh sách, số người dân từ vùng dịch trở về xã gần 1.700 người. Ngay sau khi ghi nhận những ca COVID-19 đầu tiên xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan. Lực lượng Công an xã đã khẩn trương tham mưu thành lập 26 tổ COVID-19 cộng đồng, với 100 thành viên.

Trước tình trạng, tại nhiều xã ở Thừa Thiên-Huế ghi nhận hàng trăm ca sau khi hoàn thành cách ly tập trung trở về cách ly tại nhà thì phát bệnh, tổ COVID-19 cộng đồng của xã Vinh Hưng đã động viên được hàng chục công dân tự nguyện tham gia; thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra nhắc nhở, động viên các công dân hoàn thành cách ly tập trung về cách ly y tế tại nhà. Đồng thời, để giám sát người ra, vào khu vực có bệnh nhân nhiễm COVID-19, lực lượng Công an xã chính quy và Công an bán chuyên trách xã Vinh Hưng phối hợp với lực lượng Quân đội nhanh chóng kích hoạt 13 chốt kiểm soát.

Công an xã tham mưu thành lập và triển khai thực hiện có hiệu quả tổ đảm bảo ANTT vòng ngoài với 5 chốt mềm bảo vệ 2 điểm thuộc khu cách ly tập trung là Trường Tiểu học Vinh Hưng và Trường THPT Vinh Lộc.

Các tổ công tác phối hợp với cán bộ trong khung phát hiện và nhắc nhở 15 công dân cách ly có biểu hiện vi phạm công tác phòng, chống dịch ở khu vực phía trong khung, yêu cầu các công dân này chấp hành tốt. Ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, với sự nỗ lực, quyết tâm trong công tác phòng, chống dịch của lực lượng Công an nói riêng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đến ngày 5/9, sau 15 ngày phát hiện các ca nhiễm đầu tiên trong 1 gia đình, tại xã Vinh Hưng chưa ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19.

Công an xã bảo vệ tài sản cho người dân trong khu cách ly, phong tỏa -0
Công an xã Vinh Hưng truy bắt các đối tượng khai thác thủy, hải sản trái phép trong đêm 4/9.

Không chỉ “căng mình” góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan, xác định, là địa bàn trọng điểm nuôi trồng thủy sản của tỉnh Thừa Thiên-Huế; những ngày qua, Công an xã Vinh Hưng đã nỗ lực tuần tra bảo vệ tài sản cho người dân trong khu vực phong tỏa, người dân đang cách ly. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Châu, Trưởng Công an xã Vinh Hưng cho biết, khi thôn Trung Hưng, xã Vinh Hưng đang thực hiện phong tỏa theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch, người dân trong thôn không thể ra đầm phá để chăm sóc và trông giữ số thủy, hải sản đang nuôi trồng.

Trước tình hình đó, Công an xã tham mưu UBND xã thành lập Tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT trên địa bàn; đồng thời bảo vệ tài sản tại các khu vực đầm phá nuôi trồng thủy, hải sản của người dân đang trong khu vực phong tỏa để bà con nhân dân yên tâm chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Mới đây nhất, quá trình tuần tra kiểm soát, vào lúc 22h ngày 4/9, lực lượng tuần tra phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng, gồm Phan Tạo (SN 1984) và Nguyễn Văn Chiến (SN 1980), cùng trú xã Vinh Hà, huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) đang sử dụng công cụ kích điện để đánh bắt thủy, hải sản trái phép trên khu vực đầm phá. Công an xã Vinh Hưng đã lập biên bản, tạm giữ 2 xuồng có gắn máy, 2 bộ kích điện, 4 bình điện, 2 tay vợt lưới bằng kim loại và một số tang vật khác có liên quan.

Ông Phan Ký (67 tuổi, trú xã Vinh Hưng), một hộ nuôi trồng thủy sản cho hay: “Do trong thời gian phong tỏa nên việc bảo quản tài sản của người dân nuôi trồng thủy sản gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào ban đêm. Rất may, trong lúc dịch bệnh này, có lực lượng Công an tuần tra xuyên đêm nên đã kịp thời phát hiện nhiều kẻ xấu lợi dụng để khai thác thủy, hải sản trái phép”. Mới đây, Công an xã Vinh Hưng nhận được tin báo tại thôn Diêm Trường 2, có 5 đối tượng có hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Qua điều tra, xác minh vụ việc chưa có dấu hiệu hình sự nên Công an xã ra quyết định xử phạt cảnh cáo 1 đối tượng, tham mưu Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt 4 đối tượng, với tổng số tiền gần 9 triệu đồng.

Trong khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, nhận được tin báo của nhân dân, Công an xã Vinh Hưng khẩn trương xác minh đối tượng Trần Xuân Bảo (SN 1991, trú thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) có hành vi sử dụng ma túy trái phép, gây mất trật tự khu dân cư.

Qua test nhanh, đối tượng dương tính với ma túy nhóm Methamphetamine (ma túy đá). Hiện, Công an xã đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng vi phạm theo quy định. Ngoài ra, Công an xã Vinh Hưng còn tham mưu cho chính quyền cấp xã, cấp huyện ra quyết định xử phạt rất nhiều trường hợp là công dân trên địa bàn và người ngoại tỉnh đến địa bàn không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch…

Hải Lan
.
.