Người cán bộ Công an xã làm theo lời Bác

Thứ Năm, 09/09/2021, 08:56

Thiếu tá Cao Duy Khánh, Trưởng Công an xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An vừa được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 25/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2021.

Anh sinh ra và lớn lên trên vùng đất Đồng Tháp Mười, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, qua nhiều vị trí công tác, đồng chí được phân công giữ chức vụ Trưởng Công an xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, xã vùng sâu, biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Anh đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt vai trò tham mưu bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, tăng cường quan hệ đối ngoại chính quyền và nhân dân các xã tiếp giáp của Campuchia.

Công an xã tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới tổ chức thực hiện các mặt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững ổn định tình hình an ninh biên giới.

Người cán bộ Công an xã làm theo lời Bác -0
Thiếu tá Cao Duy Khánh trao quà hỗ trợ cho lực lượng dân phòng tham gia phòng, chống dịch.

Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Thiếu tá Cao Duy Khánh chủ động triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong toàn lực lượng Công an xã; bố trí Công an xã phối hợp các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới tuần tra, chốt chặn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xâm nhập.

Theo Thượng tá Lê Văn Phước - Trưởng Công an huyện Thạnh Hóa, Thiếu tá Cao Duy Khánh cũng là nhân tố tích cực học tập, vận dụng có hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy trong công tác Công an. Anh đã xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, duy trì hiệu quả các mô hình phong trào như: "Tiếng kẻng vùng biên", “Ánh sáng vùng biên”; “Camera giám sát ANTT”; mô hình “Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới”; “Móc khóa tiếp nhận thông tin ANTT”.

Nổi bật là mô hình “Thanh – thiếu niên sống đẹp, sống có ích” giai đoạn 2016-2018 giải quyết triệt để tình hình thanh – thiếu niên trên địa bàn không có việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập gây rối, đánh nhau. Các thanh niên này đã từ bỏ thói hư tật xấu, chăm lo làm ăn, trở thành người có ích cho xã hội. Có em đã trở thành thành viên Đội dân phòng xung kích bảo vệ an ninh, trật tự biên giới của xã.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, Thiếu tá Cao Duy Khánh - Trưởng Công an xã Tân Hiệp đã được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen các cấp.

T.Phượng
.
.