Công an TP Hồ Chí Minh tăng tốc để hoàn thành mục tiêu cấp CCCD gắn chíp

Chủ Nhật, 19/12/2021, 09:20

Công an TP Hồ Chí Minh đang từng ngày đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho người dân, với mục tiêu hoàn thành cấp CCCD gắn chíp điện tử cho gần 3,5 triệu người. Vì vậy, Công an các địa phương thuộc TP Hồ Chí Minh đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tăng tốc cả ngày lẫn đêm để hoàn thành nhiệm vụ… Nhiều địa bàn, đơn vị có những cách làm sáng tạo, bố trí nhiều địa điểm tiếp nhận bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Buổi sáng thứ Bảy (18/12), theo ghi nhận của phóng viên, tại trụ sở Công an quận 3 TP Hồ Chí Minh trên đường Cách Mạng Tháng 8, người dân đến làm các thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử khá đông. Tại đây, Công an quận 3 chia thành các phòng khác nhau theo địa bàn phường 10 và phường 4 (hai địa bàn chủ yếu làm CCCD gắn chíp ở địa chỉ này).

Mặc dù số người đến làm CCCD gắn chíp khá đông nhưng công tác tổ chức được thực hiện nhanh chóng và đảm bảo quy định về phòng, chống dịch. Người dân được hướng dẫn và sắp xếp chỗ ngồi hợp lý để đảm bảo quy định phòng dịch.

Chị Tiểu Minh, nhà ở phường 10 quận 3, vui vẻ cho biết: “Mới đây, tôi và người dân trong khu phố được Công an phường thông báo đi làm CCCD gắn chíp, chưa kể Tổ trưởng dân phố còn gọi điện trực tiếp để báo nữa. Hôm nay ngày nghỉ nên tôi tranh thủ đi làm CCCD gắn chíp. Các công đoạn làm thủ tục khá hợp lý, người nào đến cứ bấm số thứ tự và thực hiện theo hướng dẫn”.

Công an TP Hồ Chí Minh tăng tốc để hoàn thành mục tiêu cấp CCCD gắn chíp -0
Điểm cấp CCCD gắn chíp tại Công an quận 3 được thực hiện nhanh chóng và đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

Tương tự, chị Huỳnh Phượng, thường trú ở phường 4, quận 3, cũng cho biết tranh thủ ngày nghỉ để tới làm CCCD gắn chíp. Chị và gia đình mình được Cảnh sát khu vực báo mã số định danh về nơi ở rồi mọi người trong nhà tranh thủ lúc nào tiện thì tới làm CCCD gắn chíp…

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Huỳnh Phụng Thùy, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an quận 3 cho biết, những ngày qua Công an quận 3 cùng với các ban ngành đoàn thể quận đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, thậm chí xuống tận nhà dân để tuyên truyền cho họ thấy được lợi ích và nghĩa vụ của việc làm CCCD gắn chíp điện tử.

“Những ngày gần đây, người dân đến rất đông để làm các thủ tục cấp CCCD gắn chíp. Hiện địa bàn quận 3 có 8 điểm cấp CCCD gắn chíp, trong đó điểm tại trụ sở Công an quận có 2 máy, còn 7 điểm ở 7 phường có 7 máy. Trung bình một máy mỗi ngày sẽ cấp trên dưới 280 hồ sơ… Chúng tôi đang cố gắng hết sức để đảm bảo yêu cầu mục tiêu của cấp trên đề ra”, Trung tá Huỳnh Phụng Thùy cho biết.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên tại điểm cấp CCCD gắn chíp điện tử trên đường Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình, người dân cũng đến khá đông.

Chị Tú Nhi, người dân phường 2 quận Tân Bình vừa thực hiện xong công đoạn cuối cùng là đọc lại các thông tin đã nhập sau khi đã lăn tay và chụp hình. Chị Nhi và gia đình cũng được Cảnh sát khu vực đến tận nhà thông báo rồi thông báo cả trên nhóm Zalo đi làm CCCD gắn chíp, khi đi mang theo hộ khẩu và CCCD cũ. Khi đến điểm làm CCCD thì chị được hướng dẫn cụ thể, thủ tục đơn giản, nhanh chóng. “Từ lúc kêu tên đến khi thực hiện xong hết các thủ tục chỉ mất khoảng 15 phút, em thấy mọi việc đều làm nhanh gọn và dễ dàng…”, chị Tú Nhi bày tỏ.

Chia sẻ với phóng viên, anh Bùi Thái Can, người dân phường 2, quận Tân Bình cũng cho hay: “Thời gian chờ được đến lượt mình làm nhanh hay chậm là tùy theo mốc giờ đến và số người tới làm thủ tục. Nếu chịu khó đi sớm thì sẽ làm nhanh hơn. Hôm nay do cuối tuần nên đông hơn bình thường, vì thế thời gian chờ cũng lâu hơn một chút nhưng nói chung theo tôi thấy các công đoạn làm rất nhanh”.

Theo Trung úy Trần Hoàng Hải, cán bộ tại điểm cấp CCCD này, để tập trung giải quyết tối đa việc cấp CCCD gắn chíp cho người dân, hằng ngày cán bộ chiến sĩ (CBCS) trong tổ chia làm 3 ca hoạt động liên tục từ 7 giờ đến 22 giờ đêm tất cả ngày trong tuần (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật). Trung bình một ngày, điểm cấp này giải quyết được trung bình 300 hồ sơ. Tuy vậy cũng tùy từng ngày sẽ có sự nhiều ít khác nhau do số lượng người dân thường đến vào cuối tuần nhiều hơn…

Thiếu tá Võ Thành Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an quận Tân Bình cho biết, thời gian qua Công an quận đã thực hiện công tác vận động tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Có thể kể như vận động qua các bản tin của Công an phường, qua các trang mạng xã hội, nhóm Zalo, phối hợp với các ban điều hành khu phố, tổ dân phố tuyên truyền trực tiếp xuống người dân đang cư trú trên địa bàn phường để người dân đến làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp.

“Với những người dân vắng mặt tại địa phương thì cơ quan Công an cũng sẽ phát hành thư mời chuyển đến các nơi họ đang tạm trú để mời về cấp CCCD hoặc là thu nhận hồ sơ cấp CCCD tại nơi người đó tạm trú. Ngoài ra, chúng tôi còn rà soát tất cả các trường hợp đã mời nhiều lần mà chưa đến thì tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân chấp hành đến các điểm cấp CCCD…”, Thiếu tá Võ Thành Công cho hay.

Cũng theo Thiếu tá Võ Thành Công, trong những ngày qua, do tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, một bộ phận người dân còn e ngại đến những chỗ đông người, và qua rà soát lại trên địa bàn cũng có nhiều người già yếu, lớn tuổi, bị bệnh không thể đi lại, đến các điểm cấp CCCD nên Công an quận cũng lập danh sách để tiến hành cấp CCCD gắn chíp tại nhà cho số người này.

“Thực tế vừa qua Công an quận cũng đã triển khai cấp lưu động tại nhà cho những người này được khoảng 30 trường hợp (tại phường 9, quận Tân Bình). Đây là những người không thể đến các điểm cấp được do bệnh tật, già yếu không thể đi lại được”, Thiếu tá Võ Thành Công nói.

Đầu tháng 12 vừa qua, do một số lý do khách quan, Công an TP Hồ Chí Minh đã báo cáo đề xuất và được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý gia hạn thời gian thực hiện chiến dịch cấp CCCD gắn chíp đợt 2 cho tất cả người dân ở 21 quận, huyện, TP Thủ Đức đến ngày 30/12/2021. Đồng thời, để đi đến thống nhất sử dụng một loại thẻ CCCD gắn chíp điện tử, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đang đề xuất Bộ Công an quy định thời hạn hết hạn sử dụng đối với CMND 9 số, CMND 12 số.

Vì vậy, Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi người dân chưa làm CCCD gắn chíp, hãy nhanh chóng đến các điểm làm CCCD tại phường, xã, thị trấn hoặc trụ sở Công an 21 quận, huyện và TPThủ Đức, nơi đang thường trú, tạm trú để được thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp nhằm đảm bảo quyền lợi của cá nhân và hỗ trợ đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Phú Lữ
.
.