Công an Quảng Nam “vượt nắng, thắng mưa”

Chủ Nhật, 19/12/2021, 08:15

Là địa phương nằm ở khúc ruột miền Trung, thời gian qua, cùng với các tỉnh, thành trong cả nước, tỉnh Quảng Nam cũng đã chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, nhất là từ khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát trở lại. Chung tay cùng các cấp chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và nhân dân trên địa bàn, lực lượng Công an Quảng Nam đã “vượt nắng, thắng mưa”, khắc phục mọi khó khăn, xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 với số ca nhiễm không ngừng tăng lên và nguy cơ lây lan rộng, để kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, tỉnh Quảng Nam đã liên tục thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến giao thông từ tỉnh đến địa bàn cơ sở.

Ngoài 9 chốt kiểm soát cấp tỉnh thành lập tại các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ cửa ngõ ra, vào tỉnh, tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh đều thành lập các chốt kiểm soát cấp huyện, cấp xã; cao điểm có lúc lên đến hơn 100 chốt kiểm soát dịch bệnh. Lực lượng Công an được giao nhiệm vụ chủ công tại các chốt kiểm dịch này.

Từ tháng 5/2021, Công an Quảng Nam đã huy động gần 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an thực hiện nhiệm vụ chốt chặn tại các chốt kiểm dịch kiểm soát hơn 1 triệu lượt phương tiện, gần 3 triệu lượt người vào địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Công an Quảng Nam “vượt nắng, thắng mưa” -0
Cán bộ Công an Quảng Nam hướng dẫn người dân khai báo khi qua chốt kiểm dịch.

 Do số lượng các chốt kiểm dịch tăng lên theo yêu cầu nhiệm vụ, nên CBCS Công an thực hiện nhiệm vụ tại các chốt cũng phải phân tán khá mỏng. Tuy nhiên, với tinh thần chống dịch như chống giặc, nhiều CBCS đã xung phong 100% thời gian bám chốt, giữ vững tinh thần là những “lá chắn thép” trên tuyến đầu phòng, chống dịch, vì bình yên cho mỗi người dân.

Đại úy Nguyễn Xuân Bộ, cán bộ Công an thị xã Điện Bàn, nhiều tháng liền với vai trò là chốt trưởng chốt kiểm soát 607 (chốt đặt tại cửa ngõ ra, vào tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, chốt kiểm soát luôn có số lượng lớn người và phương tiện qua lại cần phải kiểm soát), chia sẻ: “Cũng như nhiều CBCS Công an nhiều tháng qua, bản thân tôi đã tập trung 100% thời gian làm nhiệm vụ tại các chốt, không về đơn vị, không về nhà. Làm việc tại chốt có nhiều khó khăn, vất vả và áp lực công việc, nhiều lúc ca trực của anh em CBCS phải gần 20 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, trước tình hình thực tế quân số tại các chốt khá mỏng, việc tăng cường luân phiên rất khó, hơn nữa bản thân tôi xác định là CBCS Công an trẻ nên tôi cố gắng cùng các đồng chí đồng đội làm việc hết mình”.

Đặc biệt, vào thời điểm tâm dịch lớn nhất nước là TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận như Đồng Nai, Bình Dương,… nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều người dân tự phát đi xe máy về quê là các tỉnh miền Trung và phía Bắc tránh dịch rất đông, nhiệm vụ của các chốt kiểm dịch cửa ngõ phía Nam vào tỉnh Quảng Nam phải tăng lên gấp bội phần so với bình thường. Nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm từ người hồi hương, áp lực công việc với lượng người quá lớn, CBCS Công an tại các chốt kiểm dịch phải căng mình, ngày đêm bám chốt làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh và hỗ trợ hết mình để giúp người dân được về quê an toàn.

Tại chốt kiểm dịch đèo Lò Xo, đường Hồ Chí Minh, những ngày đầu tháng 10/2021, mỗi ngày khoảng hơn 5.000 lượt người về quê, chủ yếu là bằng xe máy. Khi về đến địa phận Quảng Nam thường vào ban đêm, người dân đã rất mệt nên lực lượng Công an và chính quyền địa phương, các Mạnh Thường Quân đã kịp thời hỗ trợ cho bà con xăng xe, nước uống, phần ăn nhanh.

Đối với những trường hợp người dân về Quảng Nam, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát sẽ test nhanh COVID, thực hiện các thủ tục cần thiết phòng, chống dịch sau đó bàn giao về các địa phương cách ly theo quy định.

Lực lượng Công an Quảng Nam cũng đã tổ dẫn đường trong đêm, qua gần 100km đường rừng, núi để bàn giao cho TP Đà Nẵng, đảm bảo an toàn cho các đoàn người đi qua địa bàn Quảng Nam. Tính đến thời điểm này, Công an Quảng Nam đã hướng dẫn, hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho gần 45.000 người từ các tỉnh phía Nam về quê, qua địa bàn Quảng Nam.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng CSGT bố trí CBCS dẫn đường để đưa các đoàn người qua địa bàn an toàn. Tại những đoạn đường khó đi, nguy hiểm, lực lượng CSGT sẽ hướng dẫn bà con đi an toàn, nhất là trong đêm tối.

Song song với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an Quảng Nam cũng đã đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Lực lượng Công an cũng điều tra khám phá gần 500 vụ phạm pháp hình sự, trong đó triệt xóa hàng loạt băng nhóm hoạt động tín dụng đen, lợi dụng khó khăn của người dân trong dịch bệnh để cho vay nặng lãi; phát hiện, xử lý gần 1.300 trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Trong đó, đã khởi tố 3 vụ án hình sự về tội “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm cho người”, xử phạt vi phạm hành chính 1.290 trường hợp, phạt hơn 2,5 tỷ đồng, xử phạt 5 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Những nỗ lực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã góp phần kiểm soát tốt trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

“Phải nói rằng, suốt một năm qua, nhất là trong những thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, lực lượng Công an Quảng Nam từ tỉnh đến cơ sở đã chung sức, đồng lòng để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo ANTT. CBCS Công an Quảng Nam đã nỗ lực xung kích vượt nắng, thắng mưa, vượt nguy hiểm của dịch bệnh để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đó là tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân” phục vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết. 

Mai Xuân
.
.