Công an Quảng Nam nỗ lực trước "thách thức" kép

Thứ Sáu, 29/10/2021, 10:15

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Quảng Nam, nhất là các huyện miền núi Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, mưa lũ, sạt lở đất liên tiếp xảy ra đã gây không ít khó khăn cho công tác phòng, chống dịch (PCD), đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Trước thực tế đó, lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Nam phải nỗ lực để ứng phó với “thách thức kép”...

Thượng tá Mai Xuân Sang, Trưởng Công an huyện vùng cao Nam Trà My, cho biết từ ngày 24/10 đến 28/10, trên địa bàn huyện đã ghi nhận 204 ca mắc COVID-19 và 26 trường hợp test nhanh chờ kết quả dương tính. Kéo theo đó là hàng ngàn trường hợp F1, F2 được truy vết, áp dụng các biện pháp PCD theo quy định. Trong bối cảnh đó, bất kể ngày đêm, mưa gió, lực lượng Công an huyện Nam Trà My đã căng mình tham gia tuyến đầu chống dịch.

Lực lượng Công an nỗ lực ứng phó với “thách thức kép” -0
Mưa lớn đã gây sạt lở đất tại nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Nam Trà My.
Lực lượng Công an nỗ lực ứng phó với “thách thức kép” -0
Lực lượng Công an tham gia truy vết, đảm bảo an toàn trong khu phong tỏa tạm thời tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.

Ngoài việc tham gia truy vết, đảm bảo an ninh trật tự tại 6 khu cách ly tập trung và 3 khu phong tỏa tạm thời trên địa bàn huyện, Công an Nam Trà My và Công an các xã đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh, không hoảng loạn và nghiêm túc chấp hành việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cũng như tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 khi có thông báo của cơ quan chức năng.

“Hầu hết người dân trên địa bàn huyện là người đồng bào thiểu số. Do đó, khi đại dịch COVID-19 xâm nhập vào cộng đồng, nhiều người dân đã hốt hoảng, lo lắng, bỏ nhà lên nương, lên rẫy ở, không tham gia xét nghiệm, tiêm vaccine phòng COVID-19. Vì vậy, lực lượng Công an phải bám sát địa bàn để tuyên truyền, vận động người dân ổn định tâm lý, thực hiện nghiêm túc các quy định về PCD”, Thượng tá Mai Xuân Sang chia sẻ.

Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp thì cũng là lúc tại Quảng Nam nói chung, huyện Nam Trà My nói riêng liên tiếp xảy ra các đợt mưa lũ, sạt lở đất. Do đó, bên cạnh công tác chống dịch, Công an Nam Trà My còn triển khai công tác ứng phó thiên tai, tham gia di dời người dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định. Ngoài ra, lực lượng Công an còn tham gia phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở trên các tuyến đường để phục vụ công tác PCD; phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông qua các đoạn đường sạt lở.

Bên cạnh đó, Công an Nam Trà My đã chỉ đạo Công an các xã trên địa bàn huyện bám sát địa bàn cơ sở, thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để thực hiện công tác PCD và giúp đỡ người dân ứng phó với mưa lũ khi cần thiết.

Lực lượng Công an nỗ lực ứng phó với “thách thức kép” -0
Công an huyện Nam Trà My tham gia vận chuyển, phân phát nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người dân.
Lực lượng Công an nỗ lực ứng phó với “thách thức kép” -0
Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người dân tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.
Lực lượng Công an nỗ lực ứng phó với “thách thức kép” -0
Lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly y tế trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Theo Thượng tá Mai Xuân Sang, một trong những khó khăn lớn nhất với công tác PCD tại huyện Nam Trà My trong thời gian này là do mưa lớn, các tuyến đường liên tục xảy ra sạt lở, nhất là tuyến đường huyết mạch của huyện - QL40B. Mặc dù cơ quan chức năng đã khẩn trương khắc phục để cơ bản đảm bảo giao thông thông suốt, song nếu mưa lớn tiếp diễn, tình trạng sạt lở đường sẽ tái diễn, gây ách tắc, chia cắt cục bộ, ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai các biện pháp PCD.

Ngoài ra, mặc dù huyện Nam Trà My vẫn cho phép các cửa hàng bán nhu yếu phẩm, các mặt hàng thiết yếu hoạt động. Tuy nhiên, do lo sợ dịch bệnh nên nhiều cửa hàng đã đóng cửa, gây nguy cơ thiếu hụt lương thực, thực phẩm trên địa bàn huyện. Do đó, Công an huyện Nam Trà My phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động chủ các cửa hàng mua bán các mặt hàng thiết yếu mở cửa, phục vụ nhu cầu của người dân.

Thượng úy Lê Minh Phước, Trưởng Công an xã Trà Leng, huyện Nam Trà My chia sẻ rằng, khi trên địa bàn xã xuất hiện ca bệnh COVID-19, lực lượng Công an xã đã tích cực tham gia tuyến đầu chống dịch với các cơ quan chức năng. Ngoài việc tham gia truy vết, Công an Trà Leng còn phân công lực lượng đảm bảo an toàn tại khu cách ly y tế tạm thời trên địa bàn xã, tuyên truyền người dân bình tĩnh và chấp hành nghiêm túc các quy định PCD.

Lực lượng Công an nỗ lực ứng phó với “thách thức kép” -0
Bất kể ngày đêm, mưa gió, lực lượng Công an tại huyện Nam Trà My vẫn nỗ lực tham gia tuyến đầu chống dịch.
Lực lượng Công an nỗ lực ứng phó với “thách thức kép” -0
Tổ chức đưa các trường hợp F0 tại huyện Nam Trà My đến bệnh viện điều trị.
Lực lượng Công an nỗ lực ứng phó với “thách thức kép” -0
Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nam Trà My.

Để thực hiện PCD COVID-19 trong bối cảnh mưa lũ liên tiếp xảy ra, Công an tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Công an các địa phương, nhất là các huyện Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang và lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra kiểm soát, bám sát địa bàn cơ sở, phối hợp Tổ COVID cộng đồng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về PCD; truy vết các trường hợp liên quan đến yếu tố dịch tễ; kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm các quy định về PCD để xử lý theo quy định.
Bên cạnh đó, Công an các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để giúp đỡ nhân dân ứng phó với tình hình mưa lũ, đảm bảo an toàn phòng dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại huyện Nam Trà My, để chủ động ngăn chặn, phát hiện và xử trí kịp thời nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, ngày 27/10, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã có công văn, đề nghị UBND/ Ban Chỉ đạo PCD các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phương án cách ly, theo dõi đối với người đã từng đi/đến/trở về từ huyện Nam Trà My chưa qua 21 ngày, kể từ ngày 24/10. Cụ thể, cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Ngọc Thi
.
.