Công an Đồng Tháp đến nhà cấp CCCD cho hơn 1.000 cụ già, người bệnh

Thứ Năm, 08/06/2023, 08:57

Đợt cao điểm nhằm đảm bảo hoàn thành việc cấp CCCD cho 100% công dân có đủ điều kiện trước ngày 30/6, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo công chức tư pháp, Công an các xã, phường, thị trấn để bổ sung ngày, tháng sinh cho công dân đủ điều kiện cấp CCCD và làm các thủ tục xóa tử đối với người đã chết.

Trưởng Công an cấp huyện phân công các đồng chí trong Ban lãnh đạo phụ trách từng địa bàn để đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với Công an cấp xã trong việc thực hiện điều tra cơ bản, làm sạch dữ liệu dân cư và cấp định danh điện tử.

Công an cấp huyện đã thành lập 25 Tổ cấp CCCD với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cấp CCCD lưu động xuyên suốt kể cả ngày thứ 7, chủ nhật cho người dân tại các xã, thị trấn. Công an huyện biên giới Hồng Ngự là một trong 3 đơn vị hoàn thành cấp CCCD trước ngày 30/5. Để đạt được kết quả này, Công an huyện Hồng Ngự đã thành lập Tổ lưu động tại các xã cù lao và tổ cố định tại bộ phận một cửa. Thời gian cấp CCCD bắt đầu từ 7h đến 21h các ngày trong tuần. Công an cấp xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân làm CCCD. Công an viên phụ trách ấp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhắc nhở, thông báo, gửi thư mời người dân làm CCCD.

Công an Đồng Tháp đến nhà cấp CCCD cho hơn 1.000 cụ già, người bệnh -0
Cán bộ chiến sĩ đến tận nhà làm, cấp CCCD cho người dân.

Trung tá Nguyễn Long Hồ, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Hồng Ngự chia sẻ: “Trên địa bàn huyện có 41 ấp đồng nghĩa với 41 Tổ tuyên truyền hướng dẫn cho người dân tham gia cấp CCCD. Công an huyện cũng như các cấp giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cá nhân, từng tổ công tác và ký cam kết hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tổ cấp CCCD đến tận nhà đối với công dân có hoàn cảnh ốm đau, không có khả năng đi lại để đảm bảo 100% công dân đang cư trú trên địa bàn được cấp CCCD.

Qua một tháng triển khai, hơn 1.000 cụ già có sức khỏe yếu, trẻ em khuyết tật, người bệnh đã được cấp CCCD tại nhà. Trước đây, cán bộ chiến sĩ phải đem nhiều trang thiết bị đảm bảo việc rà soát thông tin dân cư, còn hiện nay công việc này được tranh thủ thời gian làm sẵn tại đơn vị. Vì vậy, các máy móc nặng nề đã được tinh giản thật gọn gàng để di chuyển nhanh chóng và tiết kiệm nhiều thời gian cho bà con. Mỗi ngày, 1 tổ lưu động có thể đi đến hơn 20 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt.

Việc làm thiết thực, ý nghĩa trên đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân về sự nhiệt tình, tận tụy phục vụ nhân dân của lực lượng Công an.

Thanh Thảo
.
.