Công an huyện Bảo Yên ngày đêm bám bản cấp CCCD cho người dân

Thứ Hai, 05/06/2023, 16:56

Các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) và lực lượng Công an xã trên địa bàn toàn huyện đã nỗ lực không kể ngày, đêm để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chính trị cấp CCCD cho tất cả người dân trên địa bàn huyện.

Huyện Bảo Yên với diện tích 818 km² với địa bàn đồi núi, giao thông đi lại phức tạp, với 15 dân tộc cùng sinh sống, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 70%. Người dân tập trung thưa thớt, trình độ nhận thức còn hạn chế, chủ yếu đi làm rẫy nên việc tuyên truyền đến người dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao, Công an huyện Bảo Yên đã tập chung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Công an 17 xã, thị trấn rà soát cụ thể các trường hợp chưa được cấp thẻ CCCD.

Công an huyện Bảo Yên ngày đêm bám bản cấp CCCD cho người dân -0
Tổ lưu động Cấp CCCD tại xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên.

Các tổ cấp CCCD lưu động, phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và các ban, ngành cấp xã đến từng bản, từng nhà thu nhận hồ sơ của những người già yếu, bệnh tật. Đặc biệt, với những công dân đi lại được nhưng không có người đưa đón, lực lượng Công an bố trí đến tận nhà làm CCCD cho người dân.

Lặn lội lên thôn làm CCCD cho người bị tâm thần

Ngoài việc thu nhận hồ sơ CCCD cho công dân là người dân bình thường sinh sống trên địa bàn, Công an huyện còn tập trung chú trọng quan tâm làm thủ tục cấp CCCD cho những người bị bệnh tâm thần.

Công an huyện Bảo Yên ngày đêm bám bản cấp CCCD cho người dân -0
22h20, Tổ lưu động vẫn miệt mài cấp CCCD cho bệnh nhân tâm thần tại xã Nghĩa Đô.

Làm thủ tục thu nhận hồ sơ CCCD cho đồng bào vùng cao biên giới đã khó, làm CCCD cho người bị bệnh tâm thần nơi đây càng khó gấp bội. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bảo Yên đã không quản ngại khó khăn lặn lội đến từng thôn, bản vùng cao, có khi vào tận núi, rừng đi tìm người bị bệnh tâm thần để làm thủ tục cấp CCCD cho họ.

Công an huyện Bảo Yên ngày đêm bám bản cấp CCCD cho người dân -0
Cấp CCCD cho bệnh nhân Tâm thần tại xã Kim Sơn.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Đại úy Trịnh Quốc Cường – Trưởng Công an xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên chia sẻ: “Đối với những trường hợp bị tâm thần chúng tôi thường phải đi lại rất nhiều lần thì mới có thể tiếp cận được, và cho đến thời điểm hiện tại những trường hợp chúng tôi cảm thấy khó khăn nhất thì cũng đã hoàn thành và làm CCCD cho công dân”.

Để thu nhận hồ sơ đối với người bị bệnh tâm thần, ngoài việc phải mất nhiều giờ đi đến các thôn bản thì việc tìm và tiếp cận được họ để chụp ảnh, lăn tay còn khó khăn hơn nhiều. Nhiều trường hợp bệnh lý nặng, có biểu hiện manh động cầm gậy, đá để ném do sợ hãi khi thấy người lạ thực hiện các thủ tục thu nhận hồ sơ đối với từng trường hợp là việc đòi hỏi tính kiên trì và tinh thần trách nhiệm và cả sự khéo léo của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Chỉ tính 8 xã trên địa bàn huyện Bảo Yên đã có 57 người bị bệnh tâm thần. Xác định việc thu nhận 1 hồ sơ CCCD sẽ khó khăn nhiều so với các đối tượng khác, đối với 1 người bình thường, 1 hồ sơ có thể làm trong vài phút không kể thời gian cán bộ, chiến sĩ di chuyển đến nơi ở, thì với 1 trường hợp người tâm thần, cả tổ công tác có thể mất nhiều giờ, thậm chí cả buổi mới làm được 1 hồ sơ. Tuy nhiên, không phải vì số lượng mà tổ công tác không thực hiện ngược lại các anh còn quyết tâm cùng với chính quyền các xã và người thân thu nhận hồ sơ để giúp họ có được CCCD sớm nhất, để những người bị bệnh như họ được hưởng đúng quyền lợi của mình.

Gấp rút trong chiến dịch “50 ngày, đêm”

Với phương châm “chưa hết việc là chưa hết giờ”, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Bảo Yên và lực lượng Công an các xã đang phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các khu dân cư, thôn, bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên loa phát thanh đối với những công dân chưa đăng ký cấp CCCD để người dân chủ động đi làm. Ngoài việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử cho công dân tại trụ sở, Công an huyện Bảo Yên còn phối hợp với Công an xã, thị trấn thành lập 2 tổ lưu động không kể ban đêm hay ngày nghỉ xuống tận xóm, thôn, bản, đến từng nhà làm thủ tục thu nhận hồ sơ cho những hoàn cảnh già yếu, bệnh tật.

Công an huyện Bảo Yên ngày đêm bám bản cấp CCCD cho người dân -0
Con đường đi đến từng thôn bản để cấp CCCD của tổ lưu động.

Được theo chân các cán bộ Công an huyện Bảo Yên đi đến xã Nghĩa Đô cấp CCCD và định danh điện tử lưu động, được thử sức một ngày “nhập vai” cán bộ làm CCCD mới thấu hiểu được nổi vất vả của họ. Mặc dù đã làm việc không ngừng từ 6h30 sáng tại trụ sở Công an xã, khi hết người dân đến làm CCCD và tích hợp định danh điện tử các anh tranh thủ ăn cơm rồi chỉ mới chập tối lại nhanh chóng lên đường vào các thôn, bản, đến từng nhà có người thân bị đau ốm, liệt, hay tâm thần để cấp CCCD cho từng người. Làm việc cả ngày, cả đêm, không kể ngày nghỉ, ngày lễ, nhưng các anh vẫn nhiệt tình, chu đáo, giữ đúng tư thế lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Công an huyện Bảo Yên ngày đêm bám bản cấp CCCD cho người dân -0
Công an huyện Bảo Yên cấp CCCD cho người già yếu không đi lại được tại bản Giàng, xã Nghĩa Đô.

Tính đến ngày 4/6, Công an huyện Bảo Yên đã hoàn thành hồ sơ cấp CCCD cho 95.48% người dân trên địa bàn toàn huyện. Nỗ lực đi đến từng  làng, bản, ngõ xóm để giúp người dân thực hiện đúng quy trình làm CCCD gắn chíp với quyết tâm cao hoàn thành cấp CCCD cho tất cả người dân trên địa bàn một cách sớm nhất.

Quỳnh Trang
.
.