Công an các tỉnh Miền Tây đảm bảo bình yên cho nhân dân vui Xuân đón Tết

Thứ Sáu, 27/01/2023, 10:32

Chủ động công tác đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an các tỉnh Tây Nam bộ đã triển khai thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình yên.

Công an các đơn vị địa phương đã bố trí, tăng cường cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, nhất là tại các lễ hội, mừng Xuân và các điểm bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa, đồng thời điều hòa, hướng dẫn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, tạo điều kiện cho người dân di chuyển thuận lợi, an toàn.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết:  Nhằm chủ động phòng ngừa và giải quyết tình hình ANTT, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân; đồng thời thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 20/1 (tức 29 Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023), Công an tỉnh đã ra mắt các Tổ tuần tra kiểm soát, bảo đảm TTATGT, gắn với phòng, chống tội phạm. Các tổ tuần tra đã tập trung lực lượng tuần tra, kiểm soát đối với các đối tượng, tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp về ANTT, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật.

Đảm bảo bình yên cho nhân dân vui Xuân đón Tết -0
Tổ tuần tra kiểm soát, bảo đảm TTATGT, gắn với phòng, chống tội phạm Công an tỉnh Kiên Giang làm nhiệm vụ.

Trong quá trình công tác, CBCS đã đảm bảo các nguyên tắc, quy trình, quy chế công tác trong tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn lực lượng, tính mạng, sức khỏe của CBCS, của người dân tham gia giao thông trên đường và cả người vi phạm. Chủ động phối hợp ngăn chặn, trấn áp người có hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng... Chỉ tính riêng trên địa bàn TP Phú Quốc, từ ngày 20/1 – 26/1, Tổ tuần tra đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan phát hiện 4 vụ đánh bạc với 35 đối tượng liên quan.

Tại Tiền Giang, trong những ngày Tết Nguyên đán, tình hình ANTT được bảo đảm, Công an tỉnh Tiền Giang đã bố trí, phân công lực lượng đảm bảo ANTT, hướng dẫn phân luồng giao thông tại 8 điểm tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa và các hoạt động vui chơi, giải trí mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Phòng CSGT và Công an các đơn vụ đã bố trí cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông tại các điểm giao thông phức tạp trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 60 đoạn qua cầu Rạch Miễu, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm và trong các giờ cao điểm, góp phần bảo đảm tốt TTATGT. Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí so với Tết Nguyên đán năm 2022.

Đảm bảo bình yên cho nhân dân vui Xuân đón Tết -0
CSGT Công an tỉnh Tiền Giang điều tiết giao thông trong đêm Giao thừa.

Trên địa bàn TP Mỹ Tho, tại khu vực Quảng trường Hùng Vương, với gần 500 lô bán hoa, cây cảnh được tổ chức trưng bày, mua bán từ ngày 20 tháng Chạp đến ngay mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão. Đây cũng là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Để đảm bảo ANTT trong đêm giao thừa, Công an TP Mỹ Tho bố trí 33 tổ công tác, với gần 140 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt. Các tổ công tác luân phiên tuần tra lưu động, điều hòa giao thông ở các điểm ra vào, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội cho nhân dân vui Xuân đón Tết.

Tùy vào đặc điểm của từng địa phương, Công an các địa phương chủ động đề ra nhiều biện pháp đảm bảo ANTT thiết thực, phù hợp. Cụ thể, Công an huyện Châu Thành phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, phòng chống đua xe trên các tuyến địa bàn trọng điểm, đảm bảo ANTT để nhân dân vui Xuân đón Tết bình yên. Lực lượng phòng, chống đua xe trái phép gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 1 vụ, 4 đối tượng đua, kéo xe trái phép trên tuyến đường tỉnh 870 thuộc huyện Châu Thành.

Các đối tượng khai nhận đã dùng ôtô khách 16 chỗ để chở 2 xe môtô đã được thay đổi kết cấu và đặc tính xe đến địa bàn huyện Châu Thành để tổ chức đua xe trái phép thì bị phát hiện, bắt giữ. Ngoài kế hoạch tuần tra kiểm soát, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Công an tỉnh Tiền Giang xây dựng kế hoạch và tiến hành thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại 26 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Theo báo cáo của Công an tỉnh Tiền Giang, trong những ngày Tết Nguyên đán, tội phạm về trật tự xã hội ghi nhận 3 vụ (không tăng, không giảm so với cùng kỳ năm 2022). Công an các đơn vị, địa phương đã triệt xóa 12 tụ điểm, xử lý 58 đối tượng có hành vi cờ bạc.

Trong 7 ngày Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới Đồng Tháp – Prey Veng ổn định. Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão, đã điều tra khám phá 5 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 8 đối tượng. Cơ quan Công an bắt 5 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng pháo nổ, thu giữ 67 viên, 100 ống pháo, 2 cây súng bắn pháo và 17 khoanh pháo. Triệt xoá 23 vụ tệ nạn xã hội, bắt xử lý 153 đối tượng, tạm giữ 358 triệu đồng. Công an các đơn vị địa phương đã giải tán 625 tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ, giáo dục răn đe 2.400 đối tượng có biểu hiện vi phạm, tụ tập đêm khuya.

Đảm bảo bình yên cho nhân dân vui Xuân đón Tết -0
Trong dịp Tết Nguyên đán, Công an Đồng Tháp đã tổ chức mô hình Trạm dừng chân nghĩa tình tại 6 điểm ở huyện Thanh Bình, Tam Nông, Cao Lãnh, TP Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Công an Đồng Tháp đã tổ chức mô hình Trạm dừng chân nghĩa tình tại 6 điểm ở huyện Thanh Bình, Tam Nông, Cao Lãnh, TP Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự. CBCS đã cấp phát miễn phí cho người dân từ các tỉnh, thành về quê đón Tết 42.787 chai nước suối, 37.785 khăn lạnh, 3.200 ổ bánh mì, 1.500 hộp sữa, 200 gói bánh, 1.800 khẩu trang và 5.900 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông, góp phần tạo hình ảnh đẹp của Công an Đồng Tháp.

Đại tá Nguyễn Chí Công, Trưởng công an TP Sa Đéc cho biết: Với mục tiêu chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo các cấp, ngành và nhân dân tham dự các hoạt động Lễ, Tết năm 2023, Công an TP Sa Đéc đã triển khai lực lượng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mặt công tác. Công an TP Sa Đéc đã gọi hỏi, răn đe, cảm hóa, cho cam kết không VPPL đối với 80 lượt đối tượng hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; mời làm việc 24 đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng CSGT đã tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời phân luồng giao thông hợp lý, không để xảy ra ùn tắc và kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Đảm bảo bình yên cho nhân dân vui Xuân đón Tết -0
Công an tỉnh Vĩnh Long triệt xóa tụ điểm đá gà vào ngày 30 Tết.

Tại Vĩnh Long, Công an các đơn vị, địa phương phát hiện và triệt xoá 27 vụ, 151 đối tượng tệ nạn xã hội. Thiếu tá Nguyễn Văn Bé Năm, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: Trong những ngày Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT đã tăng cường công tác tuần tra, kịp thời điều tiết cũng như giải tỏa những nơi có đông phương tiện, nhất là trên các tuyến Quốc lộ 1, 53, 54 và 80, nhằm hỗ trợ nhân dân đi lại an toàn, nhanh chóng, giao thông thông suốt. Trong những ngày tới, người dân tham gia giao thông sẽ tiếp tục tăng cao khi phải quay lại các tỉnh, thành Đông Nam bộ để học tập và làm việc, Phòng CSGT đã bố trí, phân công CBCS kịp thời điều, hỗ trợ nhân dân đi lại an toàn. 

Đảm bảo bình yên cho nhân dân vui Xuân đón Tết -1
Dòng người di chuyển trên Quốc lộ 1, hướng từ các tỉnh miền Tây quay trở lại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ.

Tại Trà Vinh, Công an các đơn vị, địa phương chủ động bố trí lực lượng bám sát cơ sở, địa bàn thực hiện tốt các phương án, kế hoạch phối hợp bảo đảm ANTT, tuần tra vũ trang, khép kín tuyến, địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các công trình, mục tiêu trọng điểm, nhất là bảo vệ an ninh, an toàn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa. Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.  Lực lượng Công an toàn tỉnh đã tập trung các giải pháp bảo đảm ANTT trong những ngày Tết Nguyên đán, phát hiện 28 vụ, 142 đối tượng đánh bạc trái phép các hình thức, không để xảy ra tai nạn giao thông, cháy, nổ.

Đảm bảo bình yên cho nhân dân vui Xuân đón Tết -0
Phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh mời làm việc đối tượng không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Đặc biệt, thực hiện chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” và các hoạt động chăm lo, chuẩn bị Tết, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức khám, cấp phát thuốc 100 người dân, vận động kinh phí tặng 2.382 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, trẻ em khuyết tật, mồ côi, cụ già neo đơn, bệnh nhân tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng và xây dựng 7 căn nhà đồng đội, tình thương với tổng số tiền 330 triệu đồng.

V.Vĩnh – T.Lĩnh – Đ.Thanh – H.Thân
.
.